Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ kém hiệu quả

Mai Hương Thứ tư, ngày 10/09/2014 09:57 AM (GMT+7)
Đây là thực trạng được các địa phương nêu lên tại hội thảo đánh giá tình hình thực hiện chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn do Bộ KHĐT tổ chức tại Hà Nội hôm 9.9. 
Bình luận 0

Ông Phạm Ngọc Long-Viện trưởng Viện Khoa học quản trị DN nhỏ và vừa nói rằng, vài năm gần đây, khi thấy nông thôn được “để ý” nhiều lên, thì các địa phương cũng tự “đẻ ra” nhiều quy định hỗ trợ DN, cũng không có nguyên tắc nào. “Có ông chăm chăm xin dự án hỗ trợ DN song trình tự thủ tục thế nào không thấy quy định và để hưởng được hỗ trợ đó chắc cũng nhiêu khê, khó khăn”- ông Long nói.

Ông Hồ Sĩ Hùng - Cục trưởng Cục Phát triển DN (Bộ KHĐT) cho rằng, cần phải bàn lại mục tiêu hỗ trợ DN nhỏ và vừa nông thôn để định hướng cho các chính sách hỗ trợ rõ ràng, đúng hướng. Chính sách hỗ trợ của ta đã dàn trải lại lan man, hỗ trợ thị trường đi một hướng; tương tự vốn, khoa học kỹ thuật mỗi cái mỗi kiểu, không có hướng rõ ràng, thống nhất. Trong khi đó, cấp thực hiện là địa phương thì không đủ năng lực, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ DN kém.

Theo bà Phạm Thu Hằng-Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa nông thôn nên hạn chế hỗ trợ trực tiếp từ tiền mà nên theo hướng tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng cho DN hoạt động.

Bà Trịnh Thị Hương - Phó phòng Phát triển DN nhỏ và vừa, Cục Phát triển DN thì kiến nghị: Cần nghiên cứu xây dựng luật chung nhằm hỗ trợ DN nhỏ và vừa nông thôn, đảm bảo tính đồng bộ và luật này sẽ có tính pháp lý cao nhất, tạo được cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện các chương trình hỗ trợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem