Thứ sáu, 29/03/2024

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM

01/03/2023 9:57 AM (GMT+7)

Hàng loạt khu tái định cư ở TP.HCM tiếp tục rơi vào tình trạng bị bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên trong khi nhu cầu nhà ở của người dân thành phố tăng cao.


Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 1.

Đầu tháng 7/2021, khi tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, UBND TP.HCM ra quyết định trưng dụng 3 khu nhà tái định cư làm bệnh viện dã chiến thu dung điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Trong đó, thành phố sử dụng nhiều lô chung cư tại Khu tái định cư Bình Khánh (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) để làm bệnh viện dã chiến thu dung số 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 điều trị cho các ca dương tính Covid-19 và khu cách ly tập trung.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 2.

Theo tìm hiểu, khu tái định cư này được đánh giá là dự án sở hữu vị trí đẹp nhất Sài Gòn, nằm trên mặt đường đắc địa Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) và Lương Định Của, nối liền trung tâm TP.HCM qua hầm Thủ Thiêm đi TP Thủ Đức.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam, Công ty cổ phần Sài Gòn Xây dựng, Công ty TNHH Xây dựng Thuận Việt cùng các công ty khác làm nhà thầu thi công.

Với diện tích 38,4 ha, hơn 12.000 căn hộ của dự án đã được xây dựng để phục vụ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc 5 phường trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 3.

Tuy đã được xây dựng từ năm 2013 và cơ bản hoàn thành vào năm 2015 nhưng gần 10 năm nay, hàng nghìn căn hộ tại khu này vẫn luôn trong tình trạng "vườn không nhà trống", được rao bán nhiều năm mà không ai mua.

Ngoài các lô chung cư đầy đủ cơ sở hạ tầng hiện đại, dự án còn có cả khu trường học, công viên, hồ bơi... Tuy nhiên, một số hạ tầng lâu ngày chưa thể hoạt động vì không có người.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 4.

Sau thời gian phục vụ cho điều trị Covid-19, khu tái định cư càng thêm vắng vẻ, hoang tàn. Toàn bộ khu vực hầu như không có người dân sinh sống, chỉ có bảo vệ trông coi mỗi khu nhà.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 5.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 6.

Nhiều lô chung cư với hàng nghìn căn hộ từng được trưng dụng để làm bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 từ giữa năm 2021 đến đầu năm 2022.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 7.

Quỹ nhà tái định cư do Nhà nước quản lý xây để phục vụ đối tượng thuộc diện đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng phần lớn người dân đã nhận tiền đền bù và mua nhà nơi khác ở. Do đó, người dân không đến ở tại các căn hộ này. Bên cạnh đó, nguyên nhân khác là dự án đã được xây dựng từ nhiều năm trước, thiết kế cũ và chất lượng không bằng các dự án của các chủ đầu tư có thương hiệu phát triển mới đây.

Ngoài ra, khi bán thì nhà tái định cư cũng cần được bán qua đấu giá, song thủ tục đấu giá thường chờ thủ tục, quy trình xét duyệt giá khá lâu... trong khi nhà thương mại, hạng sang được các chủ đầu tư mở bán theo tiến độ, được quảng bá có thiết kế, tiêu chuẩn chất lượng cao.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 8.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 9.

Nhiều lô chung cư sau khi ngừng sử dụng làm bệnh viện dã chiến thì được khóa kín, chặn lối vào.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 10.

Rất nhiều vật dụng, giấy tờ, thiết bị y tế vẫn còn nằm lại ở các khu nhà từng được dùng làm bệnh viện dã chiến.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 11.

Nhiều block bị bủa vây bởi cỏ cây rậm rạp, hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng rơi vào tình trạng hư hỏng, xuống cấp vì không được bảo trì thường xuyên.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 12.

Ban đêm, khu vực này ít người qua lại, một số ít căn hộ của khu chung cư New City bên cạnh sáng đèn, các lô của khu tái định cư Bình Khánh thì tối đen, không bóng người.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 13.

Cùng thời điểm trên, khu tái định cư Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) cũng được thành phố sử dụng làm bệnh viện dã chiến thu dung số 4 với quy mô khoảng 5.000 giường, điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân mắc Covid-19.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 14.

Khu tái định cư tọa lạc tại huyện Bình Chánh này được xây dựng với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng, dành để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn thành phố từ năm 2012.

Dự án do Ban quản lý Đầu tư xây dựng Công trình nâng cấp Đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư với quy mô 30,9 ha, đã xây dựng 45 block chung cư, cao 5 tầng, tổng cộng 1.939 căn hộ, 529 nền đất, chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2010.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 15.

Khu chung cư này được xem là có quy mô lớn ở TP.HCM, là nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa ở các quận 1, 6, 8, 11, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh.

Tuy nhiên, sau 10 năm được đưa vào sử dụng, nhiều lô chung cư vẫn bị bỏ trống do người dân không về ở, dân cư thưa thớt. Nhiều căn hộ bị cỏ cây, dây leo bao trùm.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 16.

Theo ghi nhận của Dân trí, phần lớn lô ở khu tái định cư này đều không có người ở, bị bỏ không trong nhiều năm liền, không khí ảm đạm bao trùm lên cả 45 lô nhà ở.

Các mảng tường tòa nhà cũng xuất hiện nhiều vết nứt, có dấu hiệu sụt lún lâu ngày do không được thực hiện tu sửa.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 17.

Chuyển về khu tái định cư này từ năm 2011, trong lần giải tỏa đất tại quận 11, ông Lữ Quốc Hưng (cư dân tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B), cho biết trước khi được chính quyền dùng làm bệnh viện dã chiến thì nơi đây cũng đã rất vắng vẻ. Sau khi thành phố chấm dứt chuỗi ngày chống chọi với bệnh dịch, nhịp sống tại nơi này cũng không mấy cải thiện, vẫn "nhắm mắt chạy không đụng người".

"Từ trung tâm chạy về đây cũng hơn chục cây số, lại xa văn phòng, công ty nên dân cư đều bán lại nhà rồi chuyển đi nơi khác sinh sống. Không có người ở nhiều nên hạ tầng cũng dần xuống cấp, an ninh lỏng lẻo, không được thường xuyên vệ sinh như trước. Giờ nhìn hoang tàn còn thua cảnh dưới quê", ông Hưng cho hay.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 18.

Hệ thông giao thông ở khu vực này khá quy mô và đầy đủ, điện, đường, trường, trạm đều có, tuy nhiên vẫn thưa bóng người nhiều năm nay.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 19.

Trong khi nhiều người có nhu cầu về nhà ở thì ngay trong thành phố, hàng nghìn căn hộ chung cư lại ở trong tình trạng bỏ hoang nhiều năm, bị xuống cấp, gây nên tình trạng lãng phí tài nguyên nhà ở.

Hoang tàn ở 2 dự án từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến tại TP.HCM - Ảnh 20.

Vị trí của 2 dự án (Ảnh chụp Google Map).

Theo Dân trí


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Các hãng hàng không lên kế hoạch tăng tải, tăng cường chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của hành khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công xây dựng 3 dự án giao thông trọng điểm là cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và Vành đai 4 vào dịp lễ 30/4 năm sau.

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán (CTCK) bị sự cố hệ thống công nghệ thông tin thi thoảng vẫn xảy ra trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên, thường sớm được khắc phục trong phiên.

Người Việt chi bao nhiêu tiền cho mỗi lần đi cà phê?

Người Việt chi bao nhiêu tiền cho mỗi lần đi cà phê?

Các khó khăn về kinh tế không làm ảnh hưởng tới thói quen “đi cà phê” của người Việt. Thậm chí, tần suất đi cà phê và số tiền bỏ ra đi cà phê năm 2023 còn tăng hơn so với năm 2022.

Từ 15h chiều nay, xăng RON 95 lại tăng 530 đồng/lít, lên 24.810 đồng

Từ 15h chiều nay, xăng RON 95 lại tăng 530 đồng/lít, lên 24.810 đồng

Từ 15h chiều nay (28/3), xăng E5 RON 92 tăng thêm 410 đồng, lên 23.620 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tăng thêm 530 đồng, lên 24.810 đồng/lít. Hiện, giá xăng đang ở mức giá cao nhất tính từ đầu năm và cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

Mercedes-AMG G 63 2025 ra mắt bản mới: Thay đổi thiết kế, thêm công nghệ hybrid

Mercedes-AMG G 63 2025 ra mắt bản mới: Thay đổi thiết kế, thêm công nghệ hybrid

Bản nâng cấp của Mercedes-AMG G 63 2025 và Mercedes-Benz G 550 vừa ra mắt với một số thay đổi nhỏ, đi kèm nâng cấp hệ truyền động và tiện nghi.