Hội NDVN - Quốc hội Cộng hòa Séc: Hợp tác phát triển nông nghiệp

Thu Hà Thứ ba, ngày 15/11/2016 18:45 PM (GMT+7)
Chiều 15.11, tại Hà Nội, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) Lại Xuân Môn cùng đại diện các ban, đơn vị đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Quốc hội Cộng hòa Séc do ông Petr Gazdik - Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc làm trưởng đoàn.
Bình luận 0

img

Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn (phải) trao đổi với Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Petr Gazdik tại buổi làm việc.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Lại Xuân Môn giới thiệu những nét cơ cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, cơ cấu tổ chức cùng những hoạt động nổi bật của Hội NDVN. Ông Môn chia sẻ, trong 30 năm đổi mới đất nước, nền kinh tế nông nghiệpViệt Nam đã tạo được những bước đột phá, là trụ đỡ cho đất nước phát triển.

Hiện, Việt Nam có gần 10 mặt hàng nông sản xuất khẩu đứng hàng đầu thế giới. Việt Nam đang ngày càng hội nhập toàn diện và sâu rộng, cùng với biến đối khí hậu, khó khăn nội tại, nông nghiệp Việt Nam đã, đang chịu nhiều áp lực. Người đứng đầu Hội NDVN bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế để giải quyết những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra ở Việt Nam.

img

Chủ tịch BCH T.Ư NDVN Lại Xuân Môn (phải) tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Petr Gazdik.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Petr Gazdik đánh giá cao vị trí, vai trò của Hội NDVN. Ông Petr Gazdik cũng giới thiệu những thế mạnh trong sản xuất lúa mạch, chế tạo máy móc nông nghiệp và chăn nuôi bò thịt, bò sữa của Cộng hòa Séc; bày tỏ tin tưởng chuyến làm việc tại Việt Nam trong đó có thăm và làm việc với Hội NDVN lần này là nền tảng cho sự hợp tác bền vững giữa 2 nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới.

Chủ tịch Lại Xuân Môn bày tỏ mong muốn thời gian tới, Hội NDVN, Quốc hội Cộng hòa Séc góp phần tham gia hiệu quả trong đẩy mạnh hợp tác thương mại giữa 2 nước. “Hy vọng thời gian tới, với sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang Cộng hòa Séc. Ngược lại, mặt hàng nông sản lúa mỳ, giống bò, và các công nghệ khoa học kỹ thuật tiến tiến, máy móc nông nghiệp hiện đại của Cộng hòa Séc sẽ được Việt Nam nhập khẩu...” - Chủ tịch Lại Xuân Môn bày tỏ.

img

Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn và đoàn Hạ viện Cộng hòa Séc do ông Petr Gazdik dẫn đầu chụp ảnh lưu niệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem