Hội thảo khoa học về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng

Khương Lực Thứ sáu, ngày 08/07/2022 20:07 PM (GMT+7)
Chiều 8/7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh”.
Bình luận 0

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022), chiều 8/7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh".

Chủ trì Hội thảo có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc. Dự hội thảo còn có thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Văn Cừ.

Hội thảo khoa học về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học với chủ đề "Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh". 

Ảnh: T.Thương

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, cuộc đời đồng chí Nguyễn Văn Cừ tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng trong sáng và cao đẹp. Những cống hiến to lớn và sự hy sinh oanh liệt của đồng chí đã góp phần làm rạng danh Tổ quốc ta, dân tộc ta; tô thắm thêm lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng ta.

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 15 phút tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

"Học tập và noi gương đồng chí Nguyễn Văn Cừ, chúng ta càng có thêm ý chí, nghị lực, quyết tâm, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng tiền bối trao truyền lại, đoàn kết chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới và các nguyên tắc xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" - ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh. 

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là dịp để chúng ta tưởng nhớ cuộc đời cách mạng vẻ vang, cao đẹp và tri ân những cống hiến xuất sắc của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đặc biệt, những cống hiến về tư tưởng và lý luận của đồng chí, nhất là trong tác phẩm "Tự chỉ trích" mãi còn nguyên giá trị, là tài liệu vô cùng quý giá để chúng ta triển khai thắng lợi Kết luận 21/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Hội thảo khoa học về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng - Ảnh 3.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, những cống hiến về tư tưởng và lý luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhất là trong tác phẩm "Tự chỉ trích" mãi còn nguyên giá trị, là tài liệu vô cùng quý giá để chúng ta triển khai thắng lợi Kết luận 21/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ những đóng góp nổi bật trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ như: Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Người cộng sản kiên trung thế hệ đầu tiên của Đảng; Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực…

Tham luận về vai trò của đồng chí Nguyễn Văn Cừ trong việc xây dựng tổ chức Đảng ở vùng mỏ Quảng Ninh, bà Phạm Thùy Dương, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết: Vào năm 1929, trong một vài khu vực nông thôn ven mỏ (như ở Mạo Khê) có hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng. Một số đảng viên Quốc dân Đảng bắt đầu có những mối liên hệ với cai ký tiến bộ và công chức lớp dưới ở mỏ. Trong tình hình đó, đồng chí Nguyễn Văn Cừ chỉ thị cho các chi bộ cộng sản đề phòng ảnh hưởng tư tưởng Việt Nam Quốc dân Đảng lan vào phong trào công nhân, phải bằng mọi cách nắm lấy quần chúng, độc quyền lãnh đạo phong trào công nhân, đảm bảo sự thống nhất tuyệt đối về mặt tư tưởng và tổ chức, là nhân tố quyết định thắng lợi của phong trào cách mạng.

Theo bà Phạm Thùy Dương, những ý kiến bổ khuyết và uốn nắn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ xuất phát từ đặc điểm của phong trào công nhân nước ta và tình hình cụ thể của khu mỏ Quảng Ninh, xuất phát từ chủ trương, đường lối của Đảng. Những ý kiến đó là đúng đắn, chính xác và sáng tạo, có tầm quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn, đã tác động tích cực đến phong trào cộng sản và công nhân khu mỏ Quảng Ninh phát triển theo đường lối chung của Đảng. Các chi bộ cộng sản ở khu mỏ Quảng Ninh trong thời kỳ này đã lấy ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Cừ bổ sung vào phương châm hoạt động của mình; và thực tế từ đó trở đi, phong trào công nhân khu mỏ Quảng Ninh căn bản tránh được những sai lầm mà trước đó mắc phải.

"Học tập và noi gương đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng, bè phái, cục bộ, những thói hư tật xấu; xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, lãnh đạo nhân dân toàn tỉnh ra sức thi đua đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, xây dựng đất nước nói chung và vùng mỏ Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa" - bà Phạm Thùy Dương khẳng định.

Hội thảo khoa học về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng - Ảnh 4.

Địa điểm lưu niệm gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: H.Hà

Tham luận nội dung Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, PGS.TS. Trần Minh Trưởng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, trong số những nhà cách mạng đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, tên tuổi, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - nhà lý luận xuất sắc, một lãnh tụ tài năng của Đảng, mãi là niềm tự hào của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là một trong số các lãnh tụ của Đảng không được đào tạo ở nước ngoài, nhưng với tinh thần tự nghiên cứu, (học hỏi lý luận chủ yếu trong thời gian bị giam cầm ở các nhà tù đế quốc), thông qua hoạt động thực tiễn đấu tranh cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã thể hiện tài năng sáng tạo về tư duy lý luận, gắn lý luận với thực tiễn, trở thành nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta.

"Những vấn đề lý luận cách mạng được thể hiện trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11/1939) cho thấy, sự nhận thức và xử lý hết sức đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp trong cách mạng dân tộc dân chủ, thể hiện sự thống nhất với tư tưởng của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 là một văn kiện lý luận cực kỳ quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành về tư duy lý luận của Đảng ta, đồng thời khẳng định sự đóng góp to lớn và tài năng xuất chúng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ" - PGS. TS. Trần Minh Trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định, phát huy truyền thống của quê hương, đất nước, học tập và noi gương đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, trong các giai đoạn cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh luôn phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng, đoàn kết , sáng tạo, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực.

Từ một tỉnh nông nghiệp, xuất phát điểm thấp, qua 25 năm tái lập tỉnh, với sự đoàn kết và nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tạo ra những bước phát triển vượt bậc, toàn diện trên các lĩnh vực; đến nay, tỉnh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Kinh tế của tỉnh Bắc Ninh liên tục tăng trưởng cao, đạt tốc độ bình quân 13,9%/năm (6 tháng đầu năm 2022 đạt 14,7%); sản xuất công nghiệp được xác định là khâu đột phá, trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh và giá trị sản xuất đứng thứ nhất toàn quốc. Kinh tế đối ngoại phát triển, với 1.742 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 22,8 tỷ USD. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; xuất khẩu có bước đột phá, đạt gần 45 tỷ USD, chiếm 13,3% cả nước; thu ngân sách Nhà nước tăng nhanh, là tỉnh tự cân đối thu - chi ngân sách và có điều tiết về Trung ương, đứng thứ 8 toàn quốc…

Bà Đào Hồng Lan cho biết, đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu xây dựng thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và cả nước và tầm nhìn đến năm 2045, trở thành thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Bắc Ninh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tỉnh tập trung xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực, khát vọng cống hiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Củng cố và tăng cường lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng.

Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục học tập, vận dụng tinh thần, tư tưởng tự phê bình và phê bình nêu trong tác phẩm "Tự chỉ trích" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, phát huy lợi thế so sánh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện kết cấu hạ tầng nhất là các công trình trọng điểm có tính lan tỏa cao và tăng liên kết vùng; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, giải quyết ô nhiễm môi trường.

Cuộc đời hoạt động các mạng vẻ vang, cao đẹp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9/7/1912 trong một gia đình nhà Nho yêu nước ở làng Phù Khê, tổng Nghĩa Lập, phủ Từ Sơn (nay là phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Năm 1928, đồng chí được kết nạp và tham gia hoạt động cách mạng trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và năm 1929 được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đầu năm 1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử là đại diện Xứ ủy giúp việc liên lạc và chỉ đạo Đặc khu ủy vùng mỏ. Tháng 2/1931, trên đường đi công tác từ Cẩm Phả về Hòn Gai, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, bị kết án "phát lưu chung thân" và đày ra Côn Đảo từ năm 1931 đến năm 1936.

Cuối năm 1936, sau khi được trả tự do, đồng chí Nguyễn Văn Cừ tham gia thành lập "Ủy ban sáng kiến" - cơ quan có vai trò như Xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ; sau đó tham gia tái lập Xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ (3/1937) và được cử là Ủy viên Thường vụ Xứ ủy. Tại Hội nghị Trung ương Đảng (mở rộng) năm 1937, đồng chí được bầu là Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng và đến Hội nghị Trung ương tháng 3/1938, được bầu là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khi mới chưa đầy 26 tuổi.

Ngày 18/1/1940, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ bị mật thám Pháp bắt tại Sài Gòn. Sau khi Khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra (23/11/1940), đồng chí bị thực dân Pháp buộc tội chịu trách nhiệm tinh thần của cuộc khởi nghĩa và ngày 28/8/19411, đồng chí đã anh dũng hy sinh trước mũi súng quân thù tại trường bắn Ngã Ba Giồng, Hóc Môn, Gia Định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem