Hơn 254 tỷ đồng thực hiện đề án phát triển du lịch huyện miền núi Khánh Sơn

03/08/2023 16:53 GMT+7
HĐND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) vừa có Nghị quyết thông qua đề án phát triển du lịch huyện Khánh Sơn đến năm 2030, đây là huyện miền núi của tỉnh.

Theo đó, Nghị quyết đặt mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, kêu gọi đầu tư xây dựng Khánh Sơn trở thành điểm du lịch mới, hấp dẫn, đặc biệt là du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng; tạo sinh kế và công ăn việc làm cho cộng đồng dân cư góp phần thoát nghèo bền vững.

Hơn 254 tỷ đồng thực hiện đề án phát triển du lịch huyện miền núi Khánh Sơn - Ảnh 1.

Một góc khu vực thác Tà Gụ, huyện Khánh Sơn. Ảnh: CTV

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, huyện Khánh Sơn sẽ có 100 phòng lưu trú, xây dựng được mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Sơn Hiệp, điểm du lịch sinh thái nông nghiệp ở Sơn Bình…; đón được 23.000 lượt khách du lịch/năm, doanh thu đạt 23 tỷ đồng.  

Huyện Khánh Sơn cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, huyện có 570 phòng lưu trú, hoàn thành 3-5 điểm du lịch sinh thái mới, hỗ trợ người dân xây dựng các homestay; đón được 45.000 lượt khách/năm, trong đó có 6% khách quốc tế; doanh thu đạt 88 tỷ đồng. Tổng đầu tư cho đề án gần 254,3 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách 8,3 tỷ đồng, vốn huy động từ các nguồn khác là 246 tỷ đồng.

Khánh Sơn được ví như “Đà Lạt thứ hai”, là một huyện miền núi thuộc tỉnh Khánh Hoà với diện tích 33.802 ha, phía Bắc giáp huyện Khánh Vĩnh, Đông Bắc giáp Diên Khánh, Đông giáp thành phố Cam Ranh, Nam và Tây giáp tỉnh Ninh Thuận. Huyện có 7 xã (Thành Sơn, Sơn Lâm, Sơn Hiệp, Sơn Trung, Sơn Bình, Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam) và 1 thị trấn Tô Hạp. 


Công Tâm
Cùng chuyên mục