Huawei được "trải thảm đỏ" ở Nga

17/03/2020 16:36 GMT+7
Huawei lâu nay phải chịu áp lực nặng nề từ Mỹ khi Nhà Trắng liên tục gây sức ép cho các đồng minh cấm cửa gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc. Nhưng giờ đây, Huawei đã tìm được những đồng minh mới ở Nga, khi Moscow đang cố gắng loại bỏ sự phụ thuộc vào công nghệ phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành nhiều năm để thúc đẩy một ngành công nghiệp công nghệ trong nước tự lực tự cường, hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng công nghệ phương Tây. Nhưng rõ ràng, việc tự lực 100% là bất khả thi. So với việc hợp tác với các doanh nghiệp Mỹ, các công ty viễn thông Nga có một sự lựa chọn khả dĩ hơn: kết thân với Huawei, kẻ đang bị Washington gây áp lực.

Huawei được "trải thảm đỏ" ở Nga khi Moscow hạn chế phụ thuộc vào công nghệ phương Tây - Ảnh 1.

Huawei ký hợp đồng với nhà mạng Nga MTS trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Hồi đầu tháng, Huawei tuyên bố hợp tác với SberBank, ngân hàng lớn nhất nước Nga để ra mắt nền tảng Cloud tại thị trường này. Huawei cũng cam kết xây dựng một cộng đồng kỹ thuật số tại Nga, hứa hẹn trong 5 năm tới, họ sẽ tăng mua linh kiện Nga từ mức 392 triệu USD hiện tại lên 800 triệu USD, đồng thời đào tại 35.000 chuyên gia CNTT của Nga. Huawei đồng thời bày tỏ ý định xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại nước này.

Tại một hội nghị hợp tác diễn ra ở Moscow, Huawei đã đặt mục tiêu hàng đầu trong quan hệ hợp tác với Nga là nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào công nghệ phương Tây. Xiao Haijun, người đứng đầu các hoạt động kinh doanh của Huawei ở Nga đã chỉ trích Mỹ là kẻ đánh cắp dữ liệu lớn nhất thế giới, tuyên bố Huawei và Nga sẽ cùng kiên cường chống lại những lệnh trừng phạt và sức ép từ Washington.

"Chúng tôi muốn chia sẻ tất cả các công nghệ của mình với khách hàng, đối tác, nhà phát triển và tất cả thành viên trong hệ sinh thái này để không ai phải phụ thuộc vào một nhà cung cấp công nghệ duy nhất", ông Xiao Haijun phát biểu. Huawei cũng đã bắt đầu cung cấp đến thị trường Nga các thiết bị truy cập mạng Wi-Fi thế hệ tiếp theo (Wi-Fi 6) mà công ty tự hào không sử dụng bất kỳ linh kiện nào của Mỹ để sản xuất.

Sau khi mối quan hệ Nga và các nước Phương Tây một lần nữa đóng băng bởi cuộc khủng hoảng Ukraine hồi năm 2014, Moscow đã tăng cường các chiến lược giảm sự phụ thuộc vào công nghệ Phương Tây và củng cố quyền kiểm soát không gian kỹ thuật số trong nước. Chính phủ Nga đã thông qua dự luận nội địa hóa dữ liệu năm 2015, buộc mọi công ty sử dụng thông tin của công dân Nga phải lưu trữ dữ liệu đó trên các máy chủ đặt tại Nga. Năm ngoái, Tổng thống Nga Putin đã ký một dự luật "chủ quyền Internet" kêu gọi thành lập Hệ thống tên miền quốc gia (DNS) cho phép mạng internet Nga tiếp tục hoạt động ngay cả khi Nga bị cắt khỏi World Wide Web (www).

Điện Kremlin cũng ra sắc lệnh yêu cầu các cơ quan nhà nước và địa phương thay thế hệ thống phần mềm phương Tây bằng những phần mềm nội địa hóa. Kể từ năm 2016, Moscow đã đi đầu trong việc loại bỏ Microsoft Office và thay thế bằng chương trình tương tự do một công ty công nghệ Nga phát triển. Nhưng các chuyên gia chỉ ra rằng những nỗ lực như vậy không giúp Nga thay thế hoàn toàn các thiết bị công nghệ phương Tây bằng thiết bị nội địa. Và việc hợp tác với Huawei có vẻ như là một phần trong các chiến lược của Moscow để giải quyết bài toán hóc búa này.

"Huawei là công ty lớn nhất Trung Quốc trong lĩnh vực CNTT. Đây là nhà sản xuất phần cứng và phần mềm, cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh" - trích lời Stanislav Mirin, một nhà tư vấn cao cấp của iKS. "Tôi nghĩ rằng việc cắt đứt hoàn toàn công nghệ phương Tây sẽ không xảy ra và không thể xảy ra, nhưng việc đa dạng hóa các giải pháp phần mềm sẽ giúp Nga độc lập hơn."

Theo ước tính của Huawei, doanh số bán hàng tại thị trường Nga tăng trung bình 51% mỗi năm kể từ năm 2014 đến nay, đưa Nga trở thành thị trường quốc tế tăng trưởng nhanh nhất của Huawei. Huawei hiện hợp tác với 1.100 khách hàng doanh nghiệp Nga, và con số này đang tăng lên nhanh chóng.

Dù vậy, một số chuyên gia chỉ ra rằng việc hợp tác với Huawei về bản chất chỉ đơn giản là Nga chuyển từ sự phụ thuộc công nghệ phương Tây sang sự phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc mà thôi.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục