Mỹ tiếp tục gia hạn giấy phép xuất khẩu cho Huawei đến 15/5

11/03/2020 11:20 GMT+7
Chính quyền Donald Trump hôm 10/3 tuyên bố sẽ tiếp tục gia hạn giấy phép cho các công ty Mỹ làm ăn với Huawei đến ngày 15/5.
Mỹ tiếp tục gia hạn giấy phép xuất khẩu cho Huawei đến 15/5 - Ảnh 1.

Bộ Thương mại Mỹ sẽ gia hạn giấy phép xuất khẩu cho Huawei thêm 1,5 tháng, hiệu lực đến 15/5

Trước đó, hồi cuối tháng 11, chính quyền Trump cũng ban hành một nới lỏng cấm vận cho phép các công ty Mỹ tiếp tục xuất khẩu cho Huawei một số công nghệ, linh kiện không gây ra rủi ro an ninh quốc gia. Bộ Thương mại Mỹ cũng cấp hàng loạt giấy phép tạm thời cho các doanh nghiệp Mỹ để xuất khẩu cho Huawei với thời hạn quy định đến ngày 1/4. Thời hạn này hiện nay được Mỹ đẩy lùi đến 15/5 trong nỗ lực tạo điều kiện cho các công ty Mỹ vốn đang lao đao vì dịch virus corona (Covid-19).

Huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới. Hồi tháng 5/2019, Nhà Trắng bất ngờ đưa Huawei vào danh sách đen đúng thời điểm căng thẳng thương mại Mỹ Trung leo thang và đàm phán song phương đổ bể. Mỹ đã hướng hàng loạt cáo buộc về phía Huawei như rủi ro an ninh quốc gia, ăn cắp bí mật thương mại, gián điệp cho Bắc Kinh, vi phạm chính sách cấm vận kinh tế của Mỹ với Iran…

Cũng trong cùng tháng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cấm các công ty viễn thông Mỹ sử dụng thiết bị mạng được sản xuất bởi những công ty có thể gây rủi ro an ninh quốc gia, mà dẫn đầu là Huawei. Tháng 11/2019, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ tiếp tục bỏ phiếu nhất trí chỉ định Huawei và ZTE (một công ty viễn thông khác của Trung Quốc) là rủi ro an ninh quốc gia, qua đó cấm các nhà mạng Mỹ sử dụng tiền từ quỹ khai thác chính phủ trị giá 8,5 tỷ USD để mua thiết bị mạng từ hai nhà mạng này.

Danh sách đen buộc các công ty Mỹ ngừng lập tức mọi hoạt động xuất khẩu công nghệ và linh kiện cho Huawei, nhưng Mỹ sau đó đã gia hạn nới lỏng cấm vận thêm 3 tháng do lo ngại sự gián đoạn hoạt động của nhiều nhà mạng vùng nông thôn - những nhà mạng đang sử dụng chủ yếu thiết bị viễn thông Huawei.

Nhưng nới lỏng cấm vận không thể hiện cách tiếp cận “mềm mỏng” hơn của Mỹ với Huawei. Trong nhiều tháng qua, Mỹ liên tục cảnh báo các đồng minh không sử dụng thiết bị mạng Huawei trong mạng lưới 5G để tránh rủi ro an ninh quốc gia. Nhà Trắng đồng thời gửi loạt thông điệp đến Anh, Đức và nhiều quốc gia khác về việc cắt đứt mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo nếu các nước này cố tình để Huawei “nhúng tay” vào mạng di động thế hệ mới 5G. Bất chấp những cảnh báo này, Vương quốc Anh mới đây đã gây thất vọng cho Washington khi tuyên bố cho phép Huawei cung cấp dưới 5% linh kiện mạng viễn thông không cốt lõi. Các động thái được Anh đưa ra sau khi Bắc Kinh ám chỉ sẽ trả đũa kinh tế nếu các nước cấm cửa Huawei.

Về phần mình, Huawei nhiều lần tuyên bố việc gia hạn nới lỏng cấm vận của Mỹ nói riêng và danh sách đen nói chung thực chất không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của hãng và cũng không thay đổi sự thật Mỹ đang đối xử bất công với Huawei. 

Ông Liang Hua, chủ tịch cấp cao của Huawei từng khẳng định rằng chính các doanh nghiệp Mỹ chứ không phải Huawei đang chịu thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm do lệnh cấm vận của Chính phủ Mỹ. Theo ước tính của Huawei, trong năm 2018, công ty này chi tới 14,2 tỷ USD để trả cho các nhà cung cấp linh kiện, công nghệ hàng đầu từ Mỹ.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục