Huawei tố danh sách đen của Mỹ gây thiệt hại doanh thu 12 tỷ USD

31/03/2020 17:30 GMT+7
Huawei mới đây báo cáo lợi nhuận giảm tốc trong năm 2019 sau khi gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen hạn chế thương mại.
Huawei tố danh sách đen của Mỹ gây thiệt hại doanh thu 12 tỷ USD - Ảnh 1.

Hồi tháng 5/2019, ngay sau khi đàm phán Mỹ Trung đổ vỡ, chính quyền Trump đã đưa Huawei vào danh sách đen

Cụ thể, doanh thu cả năm 2019 của Huawei đạt 858,8 tỷ CNY (123 tỷ USD), tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận ròng đạt 62,7 tỷ CNY (9 tỷ USD), tăng 5,65% so với cùng kỳ năm trước đó. Tuy vậy, tăng trưởng lợi nhuận vẫn kém xa mức 25% năm 2018 và 28% trong năm 2017.

Chủ tịch Huawei Eric Xu cho biết mặc dù chứng kiến doanh thu và lợi nhuận tăng, công ty vẫn không đạt các mục tiêu tăng trưởng năm đã đề ra. Hồi tháng 4/2019, công ty đặt ra mức mục tiêu doanh thu 135 tỷ USD. Nhưng việc Huawei bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách đen một tháng sau đó đã khiến hàng loạt đối tác lớn của Huawei bao gồm Google, Qualcomm, Intel, Microsoft… không còn được xuất khẩu công nghệ và linh kiện cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc này. 

Theo ông Eric Xu, việc bị đưa vào danh sách đen đã khiến doanh số Huawei giảm khoảng 12 tỷ USD so với mức mục tiêu 135 tỷ USD. “Đây là hệ quả của những lệnh trừng phạt từ Mỹ… Chúng tôi phải đối phó với hàng loạt thách thức xoay quanh nguồn cung trong thời gian ngắn để cung cấp sản phẩm tới tay khách hàng. Chúng tôi cũng phải tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển” - ông Eric Xu giải thích lý do tăng trưởng lợi nhuận ròng chậm lại.

Mảng kinh doanh tiêu dùng, bao gồm smartphone, laptop chịu thiệt hại lớn nhất trong năm 2019 khi doanh thu chỉ đạt 467,3 tỷ NDT (khoảng 66,93 tỷ USD), tức thấp hơn 10 tỷ USD so với doanh thu mục tiêu. Hiện mảng này chiếm hơn 54% tổng doanh thu của Huawei trong năm 2019.

“Nhìn vào mảng kinh doanh tiêu dùng, nếu không có những sự cố gián đoạn trong năm ngoái, doanh thu kinh doanh tiêu dùng sẽ cao hơn ít nhất 10 tỷ USD so với con số chúng tôi đạt được” - ông Eric Xu cho hay. 

2019 là một năm khó khăn với Huawei khi Nhà Trắng liên tục gây áp lực cho các đồng minh cấm cửa Huawei khỏi dự án phủ sóng 5G toàn cầu. Phía Mỹ cáo buộc Huawei là “sân sau” cho hoạt động gián điệp của Bắc Kinh, có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran, ăn cắp bí mật thương mại… và hàng chục cáo buộc liên quan khác dù Huawei nhiều lần kịch liệt phủ nhận. 

Việc Huawei lọt vào danh sách đen buộc các công ty Mỹ phải ngừng làm ăn với Huawei - một đối tác lớn tại Trung Quốc. Trong khi đó, smartphone Huawei hiện chạy trên phần mềm Android của Google, do đó việc ngừng làm ăn với Google buộc smartphone Huawei phải chuyển sang một hệ điều hành khác. Công ty sau đó đã phát triển thành công hệ điều hành OSHarmony, nhưng vẫn mất đi một lượng lớn người dùng đã quen thuộc với phần mềm Android và các nền tảng Google như Gmail, Google Maps, kho ứng dụng Google Play….

Tuy vậy, với việc thành công bành trướng thị phần ở thị trường nội địa, Huawei hiện vẫn chắc chân ở vị trí nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới sau Samsung và trên Apple. Thị trường Trung Quốc nội địa đóng góp tới 3/5 số smartphone Huawei được bán ra trên toàn cầu năm 2019, và dự kiến còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong năm 2020, theo ông Neil Shah, giám đốc nghiên cứu của Counterpoint Research.

Sau khi chịu sự cấm vận từ Mỹ, Huawei hiện đang nỗ lực tự hoàn thiện chuỗi cung ứng tại Trung Quốc, từ thiết bị viễn thông di động đến smartphone. 

Nói về tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế, đại diện Huawei cho biết còn quá sớm để kết luận điều gì. “Chúng tôi đang ở vị trí khó khăn để đánh giá mức độ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động doanh nghiệp và thị trường” - ông Eric Xu cho hay.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục