Mỹ định tung đòn hiểm chặn đứng nguồn cung chip toàn cầu cho Huawei

27/03/2020 10:13 GMT+7
Nguồn tin độc quyền của Reuters mới đây cho hay các quan chức cấp cao Nhà Trắng đã đồng ý thông qua loạt biện pháp mới nhất nhằm “đàn áp” nguồn cung chip toàn cầu cho gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei.
Mỹ định tung đòn hiểm chặn đứng nguồn cung chip toàn cầu cho Huawei - Ảnh 1.

Mỹ xem xét loạt biện pháp chặn đứng nguồn cung chip toàn cầu cho Huawei khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp các quan chức Mỹ từ nhiều cơ quan để thảo luận về Quy tắc sản phẩm sản xuất ở nước ngoài (tức những sản phẩm sản xuất ở nước ngoài dựa trên công nghệ, linh kiện của Mỹ). Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm các quan chức hàng đầu từ Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc Phòng, Bộ Năng Lượng và Bộ Thương mại.

Các biện pháp siết chặt nguồn cung chip với Huawei được xem xét trong bối cảnh quan hệ Washington - Bắc Kinh ngày càng căng thẳng khi các chính trị gia hai bên tăng cường luận điệu đổ lỗi cho nhau về sự lây lan dịch Covid-19 trên toàn cầu. Tính đến sáng 27/3, thế giới xác nhận 517.836 ca nhiễm Covid-19 và 23.500 ca tử vong, trong đó số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ vừa vượt qua Trung Quốc để trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới.

Theo nguồn tin từ Reuters, loạt quy tắc được đề xuất bao gồm việc các công ty nước ngoài sử dụng thiết bị chip sản xuất tại Mỹ phải được cấp giấy phép của Bộ Thương mại Mỹ nếu muốn xuất khẩu chip cho Huawei. Quy tắc này trực tiếp nhắm đến các nhà sản xuất chip như TSMC, vốn là nhà sản xuất và cung cấp con chip chính cho Huawei. Huawei hiện có năng lực tự thiết kế chip smartphone nhưng vẫn phải phụ thuộc vào các dây chuyền sản xuất như TSMC.

Hiện nay, hầu hết các nhà sản xuất chip trên toàn cầu đều phụ thuộc vào các thiết bị được sản xuất bởi các công ty Mỹ như KLA Corp, Lam Research hay Applied Materials…; theo một báo cáo từ China Securities Everbright Securities.

Các nguồn tin cho hay việc thay đổi những quy tắc như vậy là nhằm kiềm chế hoạt động xuất khẩu chip trên toàn cầu cho gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei. Nhà Trắng từ lâu đã chĩa mũi nhọn vào Huawei với hàng loạt biện pháp kiềm chế xuất khẩu linh kiện, gây áp lực cho đồng minh cấm cửa Huawei khỏi dự án phủ sóng 5G quốc gia… Hồi năm ngoái, Huawei bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách đen, yêu cầu các doanh nghiệp Mỹ ngừng xuất khẩu mọi công nghệ, linh kiện do hàng loạt cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt với Iran, gây rủi ro an ninh quốc gia, ăn cắp bí mật thương mại...

Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Donald Trump có ký thông qua các quy tắc như vậy hay không. Một khi được thông qua, nó không chỉ là đòn giáng nặng nề vào Huawei mà còn gây thiệt hại nặng nề cho những doanh nghiệp Mỹ khi doanh số xuất khẩu linh kiện giảm mạnh.

Doug Jacobson, một luật sư thương mại đầu ngành nhận định: “Quyết định như vậy sẽ tác động đến các công ty Mỹ nhiều hơn là Huawei, bởi Huawei sẽ phát triển chuỗi cung ứng độc lập và tìm ra các giải pháp thay thế”.

Thêm nữa, động thái này sẽ làm nóng thêm sự giận dữ từ Bắc Kinh, vốn đã leo thang khi Nhà Trắng phát động chiến dịch kêu gọi các đồng minh loại Huawei khỏi dự án phủ sóng mạng 5G vì nguy cơ gián điệp.

Phát ngôn viên của Huawei hiện từ chối bình luận. Đại diện của TSMC cũng chưa đưa ra câu trả lời do đề xuất này hiện vẫn chưa được Tổng thống Trump thông qua, và chỉ là phỏng đoán.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục