Huế bán đấu giá tài sản công viên nước ma quái từng lên báo Mỹ

31/07/2022 10:01 GMT+7
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc bán đấu giá tài sản công viên nước hồ Thủy Tiên- địa điểm từng xuất hiện trên báo Mỹ với hình ảnh hoang tàn, ma quái, rung rợn.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH HACO Huế tại Trung tâm vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên (công viên nước hồ Thủy Tiên) ở thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, TP.Huế. Công viên nước này từng xuất hiện trên một tờ báo Mỹ và trong các MV ca nhạc quốc tế với khung cảnh ma quái, rùng rợn.

Huế bán đấu giá tài sản công viên nước ma quái từng lên báo Mỹ - Ảnh 1.

Công viên nước hồ Thủy Tiên. Ảnh: Đ.Q.

Theo đó, các tài sản của công viên nước hồ Thủy Tiên dự kiến được đưa ra đấu giá gồm: Sân nền khu vực cổng và bãi đậu xe, đường dạo ven hồ và hai cầu vòm, cổng chính, quảng trường trung tâm, thủy cung, sân vườn bờ kè hai cống thoát, khu biểu diễn ngoài trời, trò chơi trên hồ, nhà hàng tranh, hệ thống điện, cây trồng.

Giá khởi điểm các tài sản này là 2.971.443.245 đồng. Mức giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với tài sản, lệ phí trước bạ chuyển quyền sở hữu tài sản và các chi phí khác có liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

Huế bán đấu giá tài sản công viên nước ma quái từng lên báo Mỹ - Ảnh 2.

Công viên nước hồ Thủy Tiên từng xuất hiện trên một tờ báo Mỹ và trong các MV ca nhạc quốc tế với khung cảnh ma quái, rùng rợn. Ảnh: Đ.Q.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm di chuyển, di dời tài sản đấu giá ra khỏi nơi có tài sản đấu giá ngay sau khi nhận bàn giao từ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, trừ trường hợp người trúng đấu giá có thỏa thuận khác với cơ quan có thẩm quyền theo theo quy định của pháp luật.

Công viên nước hồ Thủy Tiên có diện tích gần 5.000m2. Dự án do Công ty Du lịch Cố Đô làm chủ đầu tư, với số vốn ban đầu hơn 70 tỷ đồng thời điểm năm 2000.

Huế bán đấu giá tài sản công viên nước ma quái từng lên báo Mỹ - Ảnh 3.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có thông báo về việc bán đấu giá tài sản tại công viên nước hồ Thủy Tiên. Ảnh: Đ.Q.

Sau đó, do hoạt động kém hiệu quả và khó khăn về nguồn vốn, từ năm 2008, dự án được chuyển nhượng cho Công ty TNHH HACO Huế. Từ khi nhận chuyển nhượng, Công ty TNHH HACO Huế tiếp tục đầu tư hàng trăm tỷ đồng để phát triển khu vui chơi này nhưng không mang lại hiệu quả.

Sau nhiều năm dự án bỏ hoang, các hạng mục xuống cấp, mục nát, gây lãng phí tài nguyên đất rất lớn, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hồi đất dự án và giao cho Sở TNMT tỉnh quản lý. Từ năm 2020, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan xúc tiến hình thành khu công viên văn hóa phục vụ cộng đồng, không gian sáng tạo đương đại, công viên vườn tượng… tại công viên nước bỏ hoang này.

Huế bán đấu giá tài sản công viên nước ma quái từng lên báo Mỹ - Ảnh 4.

Hình ảnh xuống cấp, kinh dị bên trong công viên nước hồ Thủy Tiên. Ảnh: Đ.Q.

Thời gian qua, công viên nước hồ Thủy Tiên trở nên nổi tiếng, thu hút nhiều du khách sau khi hình ảnh hoang tàn, ma quái, rung rợn tại đây xuất hiện trên báo Mỹ và trong các MV ca nhạc quốc tế.

Cụ thể, hình ảnh hoang tàn, kinh dị, ma quái của công viên nước hồ Thủy Tiên từng xuất hiện trong một bài viết trên tờ tờ Huffingtonpost.com (Mỹ) vào năm 2016. Sau đó, khung cảnh công viên nước này trở thành bối cảnh chính trong MV Bad Memories của MEDUZA, James Carter kết hợp cùng Elley Duhé, FAST BOY.


Trần Hòe
Cùng chuyên mục