Huyện Khánh Sơn phấn đấu đến năm 2025 thu hút 22.000 lượt khách

21/11/2023 16:21 GMT+7
Đến năm 2025, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa sẽ phấn đấu thu hút 22.000 lượt khách chủ yếu trong tỉnh, khuyến khích người dân phát triển homestay.

Mới đây, UBND huyện Khánh Sơn đã tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch năm 2023 nhằm giới thiệu tiềm năng và thu hút đầu tư.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Khánh Sơn cho biết, trong tương lai, Khánh Sơn sẽ được xây dựng trở thành vùng du lịch sinh thái, với những giá trị sinh thái cảnh quan và văn hóa đặc trưng, độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc, lồng ghép không gian sinh thái nông - lâm nghiệp.

Huyện Khánh Sơn phấn đấu đến năm 2025 thu hút 22.000 lượt khách - Ảnh 1.

Du khách tham quan khám phá vườn sầu riêng ở Khánh Sơn. Ảnh: Quốc Đệ

Trong đó, thị trấn Tô Hạp được xây dựng trở thành trung tâm dịch vụ lữ hành và lưu trú; kết hợp phát triển giữa khu vực hiện hữu và các không gian phát triển mới ở các xã: Sơn Lâm, Sơn Bình, Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam,...

Bên cạnh đó, khí hậu ở Khánh Sơn mát mẻ, môi trường rừng sinh thái đa dạng, có thác nước thu hút các du khách trong và ngoài nước đến tham quan. 

Đến năm 2025, huyện Khánh Sơn sẽ phấn đấu thu hút 22.000 lượt khách chủ yếu trong tỉnh, khuyến khích người dân phát triển homestay, với khoảng 100 phòng lưu trú. Địa phương sẽ tập trung xây dựng mô hình làng du lịch cộng đồng tại thôn Hòn Dung (xã Sơn Hiệp), xây dựng 1 điểm đến sinh thái nông nghiệp tại xã Sơn Bình; liên kết phát triển các tuyến du lịch: Cam Ranh - Cam Lâm - Khánh Sơn.


Công Tâm
Cùng chuyên mục