Huyền thoại trong đời thực: Công nương Mary - cô gái thường dân Úc sắp trở thành Hoàng hậu Đan Mạch

V.N (Theo CNN) Thứ ba, ngày 02/01/2024 16:05 PM (GMT+7)
Cuối tháng này Công nương Mary Elizabeth, cô gái từ bang Tasmania của nước Úc sẽ trở thành Hoàng hậu Đan Mạch - một niềm vui đáng kể với người dân Úc trong thời kỳ kinh tế khó khăn, vật giá leo thang và thiên tai khắc nghiệt.
Bình luận 0
Huyền thoại trong đời thực: Công nương Mary - cô gái thường dân Úc sắp trở thành Hoàng hậu Đan Mạch - Ảnh 1.

Công nương Đan Mạch Mary Donaldson là người gốc Úc. Ảnh: Getty.

Nữ hoàng Margrethe II 83 tuổi của Đan Mạch - vị quân vương tại vị lâu đời nhất Châu Âu đã bất ngờ tuyên bố đúng đêm giao thừa bước sang năm 2024 rằng bà sẽ thoái vị vào ngày 14/1 tới.

Theo Hoàng gia, đây là một động thái cực kỳ hiếm gặp ở Đan Mạch, nơi một vị vua chưa thoái vị kể từ năm 1146 khi vua Eric III từ bỏ vương miện để gia nhập tu viện.

Con trai cả của Nữ hoàng Margrethe, Thái tử Frederik, sẽ trở thành Vua, và phu nhân của ông, Công nương Mary, sẽ là người Úc đầu tiên trở thành Nữ hoàng, một diễn biến khiến những người ủng hộ bà ở quê nhà rất vui mừng.

Đối với nhiều người Úc ngưỡng mộ Mary, đây là một kết thúc phù hợp cho một mối tình lãng mạn nổi tiếng bắt đầu tại một quán rượu ồn ào ở Sydney vào khoảng thời gian diễn ra Thế vận hội năm 2000.

Khi đó, hai người phải lòng nhau ở quán rượu Slip Inn, được coi là nơi khó có thể tìm thấy một thành viên hoàng gia Đan Mạch, chứ đừng nói đến là nơi bắt đầu cho một cặp đôi sau này trở thành Vua và Hoàng hậu tương lai của Đan Mạch.

Huyền thoại trong đời thực: Công nương Mary - cô gái thường dân Úc sắp trở thành Hoàng hậu Đan Mạch - Ảnh 2.

Gia đình Thái tử kế vị Frederik và Công nương Mary cùng các con. Ảnh: AP.

Hàng triệu người đã theo dõi cặp đôi kết hôn vào năm 2004. Hai thập kỷ sau, việc họ lên ngôi được kỳ vọng sẽ thu hút khán giả trên toàn thế giới - từ Copenhagen đến thủ phủ Hobart của bang Tasmania, nơi Mary sinh ra.

Thủ hiến Tasmania Jeremy Rockliff cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng bang “không thể tự hào hơn về Công nương kế vị Mary”.

Rockliff ca ngợi sự khiêm tốn, duyên dáng và lòng tốt được thể hiện của Công nương và nói: “Tôi mong muốn được chứng kiến thế hệ tiếp theo và một Nữ hoàng sinh ra ở Tasmania sẽ dẫn dắt tương lai của Đan Mạch.”

Trong phát biểu thoái vị, Nữ hoàng Magrethe  đề cập thảm kịch chiến tranh, về những sinh mạng vô tội bị mất ở Gaza, sự lan rộng của chủ nghĩa bài Do Thái và tầm quan trọng của sự hỗ trợ của Đan Mạch dành cho Ukraine. Bà cũng nói về biến đổi khí hậu, những thách thức của trí tuệ nhân tạo và niềm tự hào của bà về cháu trai mình, Hoàng tử Christian, vừa bước sang tuổi 18.

Sau đó, bà nói về cuộc sống của chính mình và cuộc phẫu thuật lưng thành công gần đây đã khiến bà phải suy nghĩ về tương lai như thế nào. Cụ thể hơn, bà cho biết bà đã cân nhắc “liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để truyền lại trách nhiệm cho thế hệ tiếp theo hay không” và bà kết luận rằng “bây giờ là thời điểm thích hợp”.

“Vào ngày 14/1/2024 – 52 năm sau khi tôi kế vị người cha yêu dấu của mình – tôi sẽ từ chức Nữ hoàng Đan Mạch. Tôi sẽ trao lại ngai vàng cho con trai tôi là Thái tử Frederik” - Nữ hoàng Margrethe nói.

Thông báo đã khiến lễ đón năm mới ở Đan Mạch phải tạm dừng để khi các phóng viên theo dõi hoàng gia vội vã lên sóng. Không ai biết trước về tuyên bố của Nữ hoàng - các phóng viên cho biết. 

Juliet Rieden, tổng biên tập Tuần báo Phụ nữ Úc, cho biết hầu hết người Đan Mạch mong đợi Margrethe sẽ đảm nhiệm công việc này suốt đời, giống như Nữ hoàng Anh Elizabeth II, người đã trị vì cho đến khi bà qua đời vào tháng 9/2022.

Rieden cho biết: “Hoàng gia đang có tỷ lệ ủng hộ 82% ở Đan Mạch – đây là những nhân vật chính trị mơ ước”.

Hoàng gia Đan Mạch có vai trò hạn chế theo hiến pháp nước này, quyền lực thuộc về quốc hội. Các quốc vương giữ các vị trí các đại sứ quan trọng cũng như là người ký ban hành luật mới.

Huyền thoại trong đời thực: Công nương Mary - cô gái thường dân Úc sắp trở thành Hoàng hậu Đan Mạch - Ảnh 3.

Ảnh: Getty.

Mary sinh năm 1972, là con của một giáo sư toán học người Scotland và một trợ lý điều hành người Anh. Theo tiểu sử chính thức của mình, cô bắt đầu học ở Houston, Texas trước khi quay trở lại Hobart để theo học phổ thông và đại học.

Công việc của Mary bao gồm thời gian làm giám đốc điều hành quảng cáo và du lịch khắp châu Âu trước khi cô trở thành vị trí giám đốc bán hàng tại một công ty bất động sản có trụ sở tại Sydney. Chính tại đó, cô đã gặp Hoàng tử trẻ người Đan Mạch Frederik, người mà sau này cô kết hôn tại Nhà thờ Copenhagen trong một buổi lễ xa hoa được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới.

Họ có 4 người con, trong đó có Hoàng tử Christian, hiện là người kế vị ngai vàng.

Bên cạnh việc được khen ngợi về phong thái đĩnh đạc và phong cách thời trang, Mary còn được nhiều người theo dõi vì cam kết mạnh mẽ với các hoạt động xã hội thông qua Quỹ Mary, được thành lập vào năm 2007.

“Bà là người ủng hộ quyết liệt cho quyền giới tính của phụ nữ và trẻ em gái. Bà là người ủng hộ quyết liệt cho người tị nạn. Vì vậy, bà đã chứng tỏ giá trị của mình với tư cách là một hình mẫu và nhà lãnh đạo nghiêm túc ở Đan Mạch, và tôi nghĩ nước Úc có thể rất tự hào về một phong cách hoàng gia mà bà đã hình thành”  - bà Rieden nói.

Cuối năm ngoái, truyền thông khắp thế giới đã đưa tin cho rằng giữa Hoàng tử Frederik với nữ diễn viên gốc Mexico Genoveva Casanova có mỗi quan hệ lãng mạn. Song Casanova đã đưa ra tuyên bố kịch liệt phủ nhận các tuyên bố và đe dọa hành động pháp lý chống lại Lecturas, tạp chí Tây Ban Nha đã đăng những hình ảnh của họ trong một buổi tối đi chơi. Hoàng gia chưa bình luận về việc này.

Khi thế hệ mới của Hoàng gia Đan Mạch lên ngôi, sẽ không có sự hào nhoáng phô trương đi kèm với lễ đăng quang.

Thông tin chi tiết chưa được xác nhận nhưng Hoàng gia cho biết Nữ hoàng Margrethe sẽ thoái vị với sự có mặt của Hội đồng Nhà nước, cơ quan cố vấn cho chế độ quân chủ.

Rieden cho biết vào ngày 14/1, có khả năng vị Vua và Hoàng hậu mới sẽ xuất hiện trên ban công của Cung điện Christiansborg cùng với thủ tướng Đan Mạch, và có lẽ cũng sẽ vẫy tay từ Amalienborg, nơi ở chính thức của gia đình hoàng gia ở Copenhagen.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ nhìn thấy Mary và Frederik trên ban công và tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy tất cả gia đình họ xung quanh họ. Đây là sự giới thiệu chế độ quân chủ hiện đại mới của Đan Mạch và tôi nghĩ đó sẽ là một hình ảnh rất mạnh mẽ” - bà nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem