Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 3/7, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có quyết định thu hồi văn bản số 4691/UBND-TH của Chủ tịch UBND tỉnh vào năm 2018 và cho phép Công ty CP du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn, tiếp tục triển khai giai đoạn 1 dự án Khu du lịch Ghềnh Ráng, trên phần diện tích 14,65ha, do doanh nghiệp đang quản lý.
Đây là dự án có nhiều danh lam thắng cảnh, điểm đến nổi tiếng và nằm ngay vị trí đắc địa của Quy Nhơn, tuy nhiên hàng chục năm qua việc đầu tư gần như 'án binh bất động', khiến người dân, du khách ngán ngẩm, bức xúc.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, trước đó năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có công văn số 4691/UBND-TH về việc thu hồi dự án Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng giai đoạn 1, do Công ty CP du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn đăng ký đầu tư, bởi không đầu tư các hạng mục như cam kết.
Như vậy, sau 5 năm tỉnh Bình Định đã có quyết định 'ngược' khi thôi không thu hồi dự án đầy 'tai tiếng' trên.
Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng có diện tích 168 ha, được UBND tỉnh này giới thiệu địa điểm cho Công ty CP du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn vào ngày 7/4/2004.
Sau đó, Công ty CP du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất để xây dựng Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng (giai đoạn 1) vào tháng 12/2004, diện tích là 14,65ha, tiến độ thực hiện giai đoạn 1 là từ 2004 - 2005.
Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, kể từ khi được chấp thuận địa điểm (tháng 4/2004) đến tháng 7/2011, Công ty CP du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn chỉ xây dựng 1 nhà hàng tại vị trí khu trung tâm và thực hiện cải tạo, chỉnh trang khu mộ Hàn Mạc Tử của giai đoạn 1, hai hạng mục này nằm trên phần diện tích 14,65 ha đã cấp sổ. Các hạng mục còn lại của giai đoạn 1 và toàn bộ giai đoạn 2, nhà đầu tư chưa thực hiện.
Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định đã thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án Khu Du lịch Ghềnh Ráng (giai đoạn 2) của Công ty CP du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn, vào năm 2012.
Đối với giai đoạn 1, đến năm 2018 dự án vẫn chưa được đầu tư xong theo quy hoạch được duyệt. Từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư (2004) đến 2018 đã 15 năm nhưng chủ đầu tư vẫn không đầu tư các hạng mục của dự án như đã cam kết.
Năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có công văn số 4691/UBND-TH, thu hồi dự án khu du lịch đồi Ghềnh Ráng giai đoạn 1, do Công ty CP du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn đăng ký đầu tư.
Mặc dù, đã thu hồi cách đây 5 năm nhưng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, đến nay dự án vẫn đóng tiền thuê đất hàng năm theo yêu cầu của ngành thuế, chưa quyết định chấm dứt hoạt động dự án và chưa thu hồi đất.
"Trước đây tỉnh chỉ thu hồi trên văn bản nhưng chưa làm thủ tục rốt ráo, chủ đầu tư vẫn còn sổ và nộp tiền thuê đất hằng năm", đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định lý giải.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, đây là dự án được triển khai theo chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định và TP.Hồ Chí Minh (biên bản hợp tác được ký ngày 25/1/2004).
Công ty CP du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn là một trong những công ty tiên phong đầu tư về du lịch tại tỉnh Bình Định vào thời điểm 2004, góp phần thu hút du lịch và các nhà đầu tư khác đến đầu tư trong lĩnh vực du lịch tại Bình Định.
Vì vậy, việc cho phép Công ty CP du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn, tiếp tục triển khai giai đoạn 1 dự án, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, góp phần phát triển du lịch tại Bình Định.
Một lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cho hay, tỉnh cho phép chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án, với điều kiện phải quy hoạch lại 1/500 phù hợp với thực tế, quy định hiện hành và cam kết triển khai đầu tư bài bản, nghiêm túc.
Rút ra được nhiều kinh nghiệm nên quy hoạch lần này, sẽ được thực hiện kỹ càng hơn rất nhiều.
Tỉnh Bình Định yêu cầu, quy hoạch xây dựng theo hướng không bê tông hoá, bảo tồn danh lam thắng cảnh, giữ nguyên hiện trạng cây xanh, cảnh quan và điều chỉnh phù hợp với định hướng phát triển du lịch, bền vững.
"Hạn chế việc đào bới xây dựng công trình. Làm thế nào để ở đô thị Quy Nhơn, người dân, du khách nhìn lên khu đồi Ghềnh Ráng vẫn thấy cảnh quan cây xanh, không bị phá vỡ", vị này cho hay.
Trước đó, ngày 20/08/2019, Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn đã có văn bản gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định xem xét chấp thuận để Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Khu Du lịch Ghềnh Ráng giai đoạn 1.
Vốn đầu tư dự kiến khoảng 274 tỷ đồng (VNĐ), tiền ký quỹ đầu tư dự án theo quy định nhà nước; trong đó sử dụng nguồn vốn chủ sỡ hữu (theo báo cáo tài chính năm 2018) là 110.280.715.037 đồng để đầu tư vào dự án khu du lịch Ghềnh Ráng, số tiền còn lại sẽ sử dụng bằng nguồn vốn vay của ngân hàng để đầu tư (có cam kết cho vay thực hiện dự án của ngân hàng).