Kẻ đóng đinh vào đầu bé gái ở Hà Nội bị đề nghị án tử hình

Bách Thuận Thứ năm, ngày 13/10/2022 14:51 PM (GMT+7)
Chiều 13/10, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã đề nghị mức án đối với hung thủ gây ra vụ đóng đinh vào đầu bé gái ở Thạch Thất (TP.Hà Nội).
Bình luận 0

Cụ thể, Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, Thạch Hòa, Thạch Thất, TP.Hà Nội) bị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", quy định tại các điểm b, i, n, q, Khoản 1, Điều 123 và điểm đ, Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Huyên là người đã đóng đinh vào đầu con gái của người tình gây rúng động dư luận xã hội.

Chiều cùng ngày, trước khi bước vào tranh luận, vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã trình bày bản luận tội, đề nghị mức án đối với Nguyễn Trung Huyên.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội, qua xét hỏi công khai, Huyên khai nhận tội, xét lời khai nhận tội tại tòa thống nhất với lời khai tại Công an huyện Thạch Thất, Công an TP.Hà Nội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác…, từ đó có đủ cơ sở xác định Huyên đã thực hiện hành vi phạm tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích".

Kẻ đóng đinh vào đầu bé gái ở Hà Nội bị đề nghị tử hình - Ảnh 1.

Viện Kiểm sát đề nghị tổng hình phạt tử hình cho Nguyễn Trung Huyên. Ảnh: Bách Thuận

Việc Viện Kiểm sát truy tố bị cáo với tội danh trên là hoàn toàn có căn cứ.

Với chị Nguyễn Thị L (mẹ đẻ cháu Đ.N.A – nạn nhân bị Huyên đóng đinh vào đầu), không có cơ sở xác định L có hành vi đồng phạm với Huyên trong việc giết người. Tại tòa, L khai báo có mức độ, không thống nhất.

Viện Kiểm sát nhận định, hành vi của bị cáo Huyên là nguy hiểm với xã hội, xâm hại đến quyền được sống của con người… Bị cáo đã bất chấp pháp luật, cố ý phạm tội khi chuẩn bị công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội.

Với hành vi giết người, bị cáo đã thực hiện trong thời gian dài với mong muốn hậu quả xảy ra; thực hiện hành vi giết người vô cớ với mục đích không muốn nạn nhân ảnh hưởng đến cuộc sống của bị cáo và người tình.

Tội phạm mà bị cáo thực hiện còn gây hại, đau thương, mất mát cho gia đình bị hại, hành vi đó gây bất bình sâu sắc trong xã hội, bị dư luận lên án, với tính chất như vậy, bị cáo cần phải có mức án nghiêm khắc đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, răn đe.

Trong vụ án, bị cáo Huyên thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm.

Về dân sự, phía bị hại yêu cầu được bồi thường hơn 469 triệu, xét thấy hợp lý, buộc bị cáo phải bồi thường.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã rõ, Viện Kiểm sát thấy cần áp dụng hình phạt cao nhất, loại bỏ hoàn toàn bị cáo khỏi xã hội. Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình tội "Giết người", 4 đến 5 năm tù tội "Cố ý gây thương tích"; buộc bồi thường hơn 469 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem