Kế hoạch của EU về cổng sạc điện thoại phổ biến trên toàn thế giới tiến thêm một bước nữa

Huỳnh Dũng Chủ nhật, ngày 24/04/2022 06:35 AM (GMT+7)
Cuộc theo đuổi kéo dài nhiều năm đối với cổng sạc chung của Liên minh Châu Âu cho điện thoại di động, máy tính bảng và tai nghe đã bước sang một chương mới, khi một hội đồng của Liên minh Châu Âu ủng hộ điều này, mở đường cho một cuộc bỏ phiếu tập thể vào tháng tới.
Bình luận 0

Trong quá khứ, các cơ quan điều hành của EU đã kết luận rằng các sáng kiến tự nguyện không đạt được sự cải thiện như mong muốn. Cụ thể, vào năm 2009, Ủy ban Châu Âu đã tạo điều kiện cho một thỏa thuận giữa các công ty lớn trong ngành nhằm tìm ra các giải pháp chung, dẫn đến việc giảm số lượng các loại cổng sạc cho thiết bị di động. Từ đó, ý tưởng của Ủy ban Châu Âu về một tiêu chuẫn cổng sạc di động duy nhất đã hình thành cách đây hơn một thập kỷ nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Ủy ban này lại đề xuất dự thảo luật vào năm ngoái nhưng cũng không có kết quả.

Trong thực tế, Ủy ban châu Âu đang có kế hoạch biến USB-C trở thành tiêu chuẩn sạc cho mọi smartphone, tablet cùng những thiết bị điện tử khác. Trong trường hợp Nghị viện Châu Âu thông qua đề xuất này, nó sẽ chính thức hiệu lực từ năm 2024. Nếu được áp dụng, các nhà sản xuất sản phẩm buộc phải sử dụng cổng USB-C trên những thiết bị được bán tại thị trường Châu Âu, bao gồm 30 quốc gia.

Các quy tắc nhằm cắt giảm rác thải điện tử bằng cách cho phép mọi người sử dụng lại bộ sạc và cáp hiện có khi họ mua đồ điện tử mới. Ảnh: @AFP.

Các quy tắc nhằm cắt giảm rác thải điện tử bằng cách cho phép mọi người sử dụng lại bộ sạc và cáp hiện có khi họ mua đồ điện tử mới. Ảnh: @AFP.

Mới đây, Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng và Thị trường Nội bộ của Nghị viện Châu Âu hôm 20/4 cũng đã đồng ý với đề xuất này của Ủy ban Châu Âu. Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng và Thị trường Nội bộ cũng đã thông qua quan điểm của mình về Chỉ thị Thiết bị Vô tuyến sửa đổi với 43 phiếu thuận cùng 2 phiếu chống.

Cơ quan này nhận định, các quy tắc mới sẽ đảm bảo người tiêu dùng không còn cần bộ sạc và cáp mới mỗi khi họ mua một thiết bị mới và có thể sử dụng một bộ sạc cho tất cả các thiết bị điện tử vừa và nhỏ của họ. Điện thoại di động, máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, tai nghe và bộ tai nghe, máy chơi trò chơi điện tử cầm tay và loa di động có thể sạc lại qua cáp có dây, vì vậy chúng sẽ phải được trang bị cổng USB Type-C bất kể là của nhà sản xuất nào. Miễn trừ sẽ chỉ áp dụng cho các thiết bị quá nhỏ để có cổng USB Type-C chẳng hạn như đồng hồ thông minh, thiết bị theo dõi sức khỏe và một số thiết bị thể thao.

Theo họ, đây cũng là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của EU nhằm giải quyết tính bền vững của sản phẩm, đặc biệt là đồ điện tử trên thị trường EU, và góp phần giảm thiểu rác thải điện tử.

Trong khi đó, iPhone của Apple dùng cáp sạc Lightning còn các thiết bị chạy Android được cấp nguồn bằng đầu nối USB-C. Tính đến năm 2021, 67,21% điện thoại bán ra ở EU là thiết bị Android. Mặc dù công dân EU sử dụng iPhone của Apple và các thiết bị chạy Android, nhưng quyết định này dường như nghiêng về USB-C thân thiện với Android.

"Với nửa tỷ bộ sạc cho các thiết bị di động được vận chuyển ở châu Âu mỗi năm, tạo ra 11.000 đến 13.000 tấn rác thải điện tử, thì một bộ sạc duy nhất cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử vừa và nhỏ khác sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người", Alex Agius Saliba, người dẫn đầu cuộc tranh luận tại quốc hội Châu Âu cho biết.

Một chỉ thị dài 18 trang do Ủy ban châu Âu công bố ước tính rằng, đề xuất này sẽ tiết kiệm cho người tiêu dùng EU 250 triệu euro (214 triệu bảng Anh) mỗi năm, ngoài việc giảm rác thải điện tử. Tuy nhiên, các ông lớn công nghệ không đồng tình.

Kế hoạch của EU về cổng sạc điện thoại phổ biến trên toàn thế giới tiến thêm một bước nữa. Ảnh: @AFP.

Kế hoạch của EU về cổng sạc điện thoại phổ biến trên toàn thế giới tiến thêm một bước nữa. Ảnh: @AFP.

Trong khi đó, Thierry Breton, Ủy viên thị trường nội bộ của EU cho biết: "Các bộ sạc cung cấp năng lượng cho mọi thiết bị điện tử thiết yếu nhất của chúng ta. Khi càng nhiều thiết bị xuất hiện, số lượng bộ sạc không thể thay thế hoặc không cần thiết đang ngày càng nhiều hơn. Chúng tôi đang đặt dấu chấm hết cho vấn đề đó. Động thái này sẽ giúp người tiêu dùng tận dụng tối đa lợi thế một tiêu chuẩn sạc duy nhất".

"Người tiêu dùng châu Âu đã thất vọng đủ lâu về những bộ sạc không tương thích chất đống trong ngăn kéo của họ. Chúng tôi đã cho ngành công nghiệp nhiều thời gian để đưa ra các giải pháp của riêng họ, giờ là lúc chín muồi cho hành động lập pháp về một tiêu chẩn sạc chung", Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Margrethe Vestager cho biết.

Apple thất vọng về ý tưởng này

Dòng đề xuất này không làm hài lòng Apple, vì iPhone của họ được sạc từ cổng Lightning. Công ty đã phản hồi đề xuất nói rằng, một giải pháp như vậy sẽ làm tổn hại đến sự đổi mới thay vì khuyến khích nó, điều này sẽ gây hại cho người tiêu dùng ở Châu Âu và trên toàn thế giới".

Nhìn chung, đây sẽ là dự luật tác động lớn tới Apple khi iPhone hiện nay vẫn trang bị cổng sạc riêng Lightning. Chỉ có một số dòng iPad và MacBook gần đây là đang trang bị cổng USB-C. Các đối thủ khác như Samsung hay Huawei hiện đã trang bị cổng USB-C trên các dòng smartphone đời mới nhất, dù những thiết bị đời cũ vẫn dùng cổng micro-USB.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem