Kế hoạch mới của Nga để khiến Ukraine không vượt qua được mùa đông, rơi vào tình cảnh kiệt quệ

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ bảy, ngày 12/11/2022 15:51 PM (GMT+7)
Kiev đang cạn kiệt tài nguyên và tiền bạc, sự hỗ trợ từ phương Tây sẽ không kéo dài mãi mãi. Việc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga điều động đến các vị trí có lợi dọc theo Dnepr đã chuyển hoạt động đặc biệt sang mục đích khiến Ukraine kiệt quệ, tờ Pravda nhận định.
Bình luận 0
Kế hoạch mới của Nga để khiến Ukraine không vượt qua được mùa đông, rơi vào tình cảnh kiệt quệ - Ảnh 1.

Cờ Ukraine tung bay ở Kherson.

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Sviridenko đã đến Washington để đàm phán. Bà cho biết rằng tình trạng mất điện do các cuộc tấn công của Nga có thể dẫn đến sự thu hẹp GDP lớn hơn vào năm 2022 so với dự báo trước đó, theo Reuters. Theo bà Sviridenko, GDP dự kiến sẽ giảm 39% thay vì 35%.

"Vấn đề là các công ty không hoạt động. Nếu tình trạng mất điện tiếp tục trong vài tuần tới, GDP có thể giảm nhiều hơn", bà Sviridenko nói.

Theo Bộ Kinh tế Ukraine, khối lượng sản xuất trong tháng 10 đã giảm 39% sau khi giảm 35% từ tháng 8 đến tháng 9, Reuters cho biết.

Bà Sviridenko đảm bảo rằng chính phủ Ukraine đang cắt giảm chi phí bằng cách cắt giảm nhân viên nhà nước và tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước nhỏ. Kiev vẫn cần sự hỗ trợ từ nước ngoài, bà Sviridenko nói thêm.

Bà Sviridenko cũng cố gắng đàm phán tại Mỹ để cung cấp thiết bị điện, chẳng hạn như máy biến áp, máy phát điện và thậm chí cả bóng đèn LED có thể tiết kiệm điện. Các quan chức Mỹ hối thúc chính phủ Ukraine tiến hành cải cách nhằm thiết lập các quy tắc kinh tế minh bạch.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Kiev cần 38 tỷ USD để bù đắp thâm hụt ngân sách dự kiến trong năm tới và 17 tỷ USD khác để bắt đầu sửa chữa cơ sở hạ tầng khẩn cấp.

Phương Tây mệt mỏi với việc tài trợ cho Ukraine không ngừng

Có vẻ như phương Tây không muốn tài trợ cho Ukraine. EU cam kết cung cấp khoản vay 9 tỷ USD vào năm 2022, nhưng 3 tỷ USD sẽ không bao giờ được gửi đi. Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ ngừng in ấn vào mùa xuân.

Hungary từ chối tài trợ cho gói viện trợ trị giá 18 tỷ USD cho năm 2023. Sẽ chỉ có các khoản vay từ ngân sách EU. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF hứa hẹn sẽ bơm 10 tỷ USD trong hai năm tới. Đây cũng là các khoản vay.

Mỹ chủ yếu hỗ trợ Ukraine thông qua cung cấp vũ khí. Vào tháng 9, gần như tất cả các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu chống lại dự luật phân bổ 12 tỷ USD cho ngân sách Ukraine. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy cảnh báo rằng đảng Cộng hòa sẽ từ chối cấp phép thực phẩm cho Ukraine nếu họ nắm quyền kiểm soát Hạ viện.

Kiev sẽ không có tiền cho chiến tranh

Nền kinh tế Ukraine cung cấp tài chính dưới mức sẽ kích hoạt siêu lạm phát ở Ukraine. Ngân hàng quốc gia Ukraine đã phát hành thêm 15 tỷ hryvnia vào đầu tháng 9 bằng cách mua trái phiếu chính phủ, do đó làm suy yếu giá trị của đồng tiền quốc gia. Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, ngân hàng đã phát hành 300 tỷ, khiến tỷ giá hối đoái tăng lên gần 50 hryvnias / đô la.

Vào tháng 9, tỷ lệ lạm phát ở Ukraine đã tăng lên gần 25%. Với chi phí cao, Kiev sẽ càng khó có thể tồn tại nổi, chưa kể đến các hoạt động quân sự thành công.

Nga quyết định rút quân khỏi Kherson. Ukraine hiện sẽ phải duy trì thành phố, điều này sẽ tự động làm tăng chi tiêu ngân sách của đất nước.

Cần lưu ý rằng nợ công của Ukraine ngày nay lên tới 6.406 tỷ UAH (trong đó 78,7% là nợ nước ngoài), trong khi nợ công trên GDP của Ukraine chiếm 100,1%. Việc trả nợ cũng trở nên đắt đỏ hơn do sự tăng trưởng của đồng đô la.

Kiev không có cơ hội lấy được tài sản bị đóng băng của Nga, vì Nga đã đóng băng một lượng tài sản gần như tương đương của phương Tây.

Ngoài ra, sự ủng hộ dành cho người tị nạn Ukraine đang giảm dần trên toàn EU. Không thể loại trừ rằng nhiều người cuối cùng sẽ quyết định trở về nhà. Điều này sẽ tạo thêm áp lực lên thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.

Giai đoạn mới của chiến sự: Sự kiệt quệ của Ukraine

Việc Lực lượng vũ trang Nga điều động đến các vị trí có lợi dọc theo Dnepr đưa cuộc đối đầu với Ukraine sang một giai đoạn mới. Nga muốn Ukraine kiệt quệ. Mùa đông đã gần kề. Nga có quá nhiều nguồn lực để vượt qua mùa đông một cách suôn sẻ.

Ukraine không có tài nguyên. Ukraine chỉ có sự hỗ trợ từ phương Tây, nhưng điều này cũng sẽ không kéo dài mãi mãi.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem