Kết quả thăm dò cử tri Mỹ mới nhất: Ông Trump không thắng bang nào

28/10/2020 07:57 GMT+7
Cuộc thăm dò cử tri được thực hiện bởi Reuters / Ipsos mới đây nhất tại 6 bang chiến địa cho thấy ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục bỏ xa đương kim Tổng thống Trump tới 10 điểm phần trăm tỷ lệ ủng hộ.
Kết quả thăm dò cử tri Mỹ mới nhất: Ông Trump không thắng bang nào - Ảnh 1.

Cuộc khảo sát được Reuters / Ipsos thực hiện trực tuyến từ ngày 23/10-27/10 cho thấy 52% cử tri được hỏi cho biết họ ủng hộ Biden trong khi chỉ 42% bỏ phiếu cho Trump

Cuộc thăm dò của Reuters / Ipsos tập trung vào cử tri ở sáu bang chiến địa là Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Bắc Carolina, Florida và Arizona, những bang đóng vai trò quyết định cơ hội tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo của ông Trump.

Theo kết quả thăm dò được thực hiện một tuần trước ngày bầu cử 3/11, ông Biden đang dẫn trước Trump trên toàn quốc với khoảng cách lên tới 10 điểm phần trăm. Cụ thể, cuộc khảo sát được Reuters / Ipsos thực hiện trực tuyến từ ngày 23/10-27/10 cho thấy 52% cử tri được hỏi cho biết họ ủng hộ Biden trong khi chỉ 42% bỏ phiếu cho Trump. 5% cho biết họ đang cân nhắc một ứng viên khác và chỉ 2% đang do dự chưa biết sẽ bỏ phiếu cho ai. Gần 1/3 người Mỹ trưởng thành cho biết họ đã bỏ phiếu thông qua đường bưu điện hoặc các điểm bỏ phiếu sớm.

Dưới đây là thống kê cụ thể của Reuters / Ipsos về tỷ lệ bỏ phiếu và kết quả thăm dò cử tri theo từng tiểu bang trong tuần 21-27/10.

Bang Michigan:

* Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho Biden: 52%

* Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho Trump: 43%

* Tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã tăng lên từ mức chênh lệch 7% (51% -44%) trong cuộc thăm dò 1 tuần trước đó.

* 32% cử tri được hỏi cho biết họ đã bỏ phiếu.

* 52% cử tri cho rằng Biden sẽ xử lý tốt đại dịch Covid-19 hơn Trump, chỉ 39% cử tri cho rằng Trump sẽ làm tốt hơn.

* 48% cử tri cho rằng Trump sẽ thúc đẩy nền kinh tế khôi phục tốt hơn, con số này ở Biden là 45%.

Kết quả thăm dò cử tri Mỹ mới nhất: Ông Trump không thắng bang nào - Ảnh 2.

Ông Trump thua đối thủ Biden tới 9 điểm phần trăm tỷ lệ ủng hộ tại bàng chiến địa Michigan

Bang North Carolina:

* Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho Biden: 49%

* Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho Trump: 48%

* Trump đang rút ngắn cách biệt khi cuộc thăm dò trước đó chỉ ra chênh lệch tỷ lệ ủng hộ Biden - Trump là 3% (49%-46%).

* 35% cử tri bang North Carolina cho biết họ đã bỏ phiếu.

* 48% cử tri cho rằng Biden sẽ xử lý đại dịch tốt hơn Trump, 44% cử tri đặt niềm tin ở việc Trump xử lý khủng hoảng đại dịch.

* 51% cử tri cho rằng Trump sẽ đưa kinh tế Mỹ hồi phục và tăng trưởng tốt hơn. 43% cho rằng Biden sẽ hành động tốt hơn cho nền kinh tế.

Bang Wisconsin:

* Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho Biden: 53%

* Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho Trump: 44%

* Kết quả cuộc thăm dò cử tri 1 tuần trước đó: Biden dẫn trước với 51% tỷ lệ ủng hộ, cách biệt 8% so với 43% cử tri ủng hộ Trump.

* 33% cử tri cho biết họ đã bỏ phiếu.

* 52% cử tri tin tưởng Biden xử lý tốt đại dịch, chỉ 38% cho rằng Trump sẽ làm tốt hơn.

* 47% cử tri cho rằng Trump sẽ đưa kinh tế Mỹ hồi phục và tăng trưởng tốt hơn. 45% cho rằng Biden làm tốt hơn Trump trong lĩnh vực kinh tế.

Bang Pennsylvania:

* Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho Biden: 50%

* Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho Trump: 45%

* Tỷ lệ ủng hộ Biden trong tuần này đã nhích nhẹ so với kết quả thăm dò một tuần trước đó là 49%-45% nghiêng về Biden.

* 21% cử tri cho biết họ đã bỏ phiếu.

* 50% cử tri tin rằng Biden sẽ xử lý cuộc khủng hoảng đại dịch tốt hơn. Chỉ 42% cho rằng Trump sẽ làm tốt hơn.

* 50% cho rằng Trump sẽ quản lý nền kinh tế tốt hơn. 43% đặt niềm tin ở Biden.

Bang Florida:

* Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho Biden: 50%

* Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho Trump: 46%

* Cuộc thăm dò tuần trước cho thấy cách biệt giữa hai ứng viên hẹp hơn, khi tỷ lệ ủng hộ Biden - Trump lần lượt là 49%-47%.

* 21% cử tri cho biết họ đã bỏ phiếu.

* 50% cử tri tin rằng Biden sẽ xử lý tốt cuộc khủng hoảng đại dịch. 42% cho rằng Trump sẽ làm tốt hơn.

* 51% cử tri cho rằng Trump sẽ quản lý nền kinh tế tốt hơn. 45% đặt niềm tin ở Biden.

Bang Arizona:

* Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho Biden: 49%

* Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho Trump: 46%

* Cuộc thăm dò tuần trước cho thấy tỷ lệ ủng hộ Biden - Trump đạt 50%-46%.

* 27% cử tri cho biết họ đã bỏ phiếu.

* 49% cử tri tin rằng Biden sẽ xử lý tốt đại dịch Covid-19 hơn Trump. 43% cho rằng Trump sẽ làm tốt hơn.

* 48% cử tri cho rằng Trump sẽ đưa kinh tế Mỹ hồi phục tốt hơn. 45% đặt niềm tin ở Biden.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục