Khả năng Mỹ đơn phương tấn công Syria trước ngày 4.9

Thứ bảy, ngày 31/08/2013 06:15 AM (GMT+7)
Sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Anh bác bỏ kiến nghị của Thủ tướng Cameron muốn can thiệp quân sự vào Syria, Mỹ đã không loại trừ khả năng đơn phương hành động.
Bình luận 0
Theo Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama sẽ quyết định can thiệp hay không tùy theo các lợi ích của Mỹ và hiện tại, ông Obama vẫn đang đánh giá, cân nhắc các giải pháp. Các cuộc tham khảo với lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện Mỹ về chủ đề này vẫn tiếp tục.

img
Ông Obama đang đứng trước nhiều sự lựa chọn.

Chính quyền Obama khẳng định đã thu được các cuộc trao đổi điện đàm giữa những quan chức Syria, cho thấy là chế độ của ông al Assad đã sử dụng vũ khí hóa học.

Ngày 30.8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố Washington vẫn tiếp tục theo hướng tìm kiếm một liên minh để phối hợp hành động. Tuy nhiên Tổng thống Obama cũng tuyên bố Mỹ sẵn sàng đơn phương hành động nếu thấy cần thiết.

Hiện Quốc hội Mỹ yêu cầu được tham khảo trước khi phát động một cuộc can thiệp quân sự. Tuy nhiên, lịch sử Mỹ đã cho thấy là thông thường Tổng thống ra lệnh khởi chiến mà không cần sự đồng thuận của Quốc hội.

Hãng tin CNN cũng trích lời cựu Tổng thống Mỹ G.Bush cho rằng: ông Obama sẽ rất khó khăn để lựa chọn giải pháp. Trả lời trên kênh Fox News, ông Bush nhận định: "Nếu ông ấy (Obama) quyết định sử dụng quân đội, thì sẽ có một đội quân mạnh nhất trên thế giới ủng hộ ông ấy".

Trong diễn biến liên quan, tàu khu trục thứ 5 của Mỹ vừa được điều động đến bổ sung cho hạm đội đang có mặt ở phía đông Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò ý kiến do hãng tin NBC tiến hành với 700 người cho thấy, một nửa người Mỹ tin rằng Tổng thống Obama không nên can thiệp quân sự vào Syria để đáp lại việc sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công được cho là do chế độ của Tổng thống Al-Assad tiến hành.

Cùng với Mỹ, Pháp cũng bày tỏ sẽ hỗ trợ chiến dịch tấn công nếu có này. Tuyên bố vào ngày 30.8, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, Pháp không loại trừ khả năng Mỹ và một số đồng minh của họ sẽ tấn công Syria trước ngày 4.9. Theo kế hoạch, Quốc hội Pháp sẽ có một cuộc họp vào ngày 4.9, trong đó vấn đề Syria sẽ được đưa ra thảo luận.

Ông Hollande cũng nói rằng khi xem xét ý tưởng tấn công vào Syria, các nước phương Tây sẽ không hướng tới mục tiêu dùng sức mạnh để phế truất Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tại Pháp, hầu hết các Đảng đều ủng hộ tổng thống Hollande trong quyết định can thiệp quân sự vào Syria. Thế nhưng, Pháp cũng được kêu gọi là phải thận trọng trong quyết định này. 60% dân Pháp không đồng tình với việc tấn công vào Syria.

Giới truyền thông ở Pháp thì thận trọng khi bình luận rằng, nếu có tấn công, vài phát bắn tên lửa cũng chẳng làm cho quang cảnh Syria sáng sủa ra mà phương Tây chỉ góp phần châm dầu vào lửa, trong một khu vực mà hận thù chỉ chờ để tuôn trào. Iran và quân Hezbollah, đồng minh của Syria, càng sôi sục để cầm vũ khí chiến đấu.
Hạ Anh (tổng hợp) (Hạ Anh (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem