Lãnh đạo Bộ Công Thương chốt luôn đơn hàng sơn mài Bình Dương tại hội chợ vùng Đông Nam bộ

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 06/09/2023 15:46 PM (GMT+7)
Ấn tượng với sản phẩm sơn mài Tương Bình Hiệp của tỉnh Bình Dương, Cục Trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú chốt luôn đơn hàng ngay tại Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam bộ
Bình luận 0

Khai mạc Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam bộ - Bình Dương năm 2023

Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam bộ nằm trong sự kiện Hội nghị Kết nối cung – cầu hàng hóa và Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam bộ - Bình Dương năm 2023, do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức.

Đậy là sự kiện cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 được tổ chức từ ngày 6 – 10/9 tại Trung tâm Triển lãm WTC Expo thành phố mới Bình Dương.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm truyền thống sơn mài Tương Bình Hiệp của tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Gian hàng giới thiệu sản phẩm truyền thống sơn mài Tương Bình Hiệp của tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Vũ Bá Phú - Cục Trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Hội nghị - Hội chợ là cơ hội để doanh nghiệp giao lưu, kết nối và tìm kiếm cơ hội xúc tiến thương mại.

Hội nghị - Hội chợ nhằm tăng cường cơ hội liên kết đầu tư, sản xuất kinh doanh và phát triển giao thương giữa các địa phương, doanh nghiệp vùng Đông Nam bộ với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

"Đây là chương trình tạo cầu nối để các đơn vị mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng và tham gia vào hệ thống chuỗi cung ứng, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương", ông Phú cho biết.

Tại gian hàng triển lãm Công ty TNHH MTV sơn mài mỹ nghệ Tư Bốn của nghệ nhân Lê Bá Linh, ông Vũ Bá Phú ấn tượng tác phẩm vẽ cành hoa trắng trên chất liệu sơn mài. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại gian hàng triển lãm Công ty TNHH MTV sơn mài mỹ nghệ Tư Bốn của nghệ nhân Lê Bá Linh, ông Vũ Bá Phú ấn tượng tác phẩm vẽ cành hoa trắng trên chất liệu sơn mài. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Lê Bá Linh cho biết, tác phẩm mất 6 tháng để hoàn thiện, có giá 10 triệu đồng. Đây chỉ là 1 trong số rất nhiều tác phẩm đặc sắc khác tham gia Hội chợ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Lê Bá Linh cho biết, tác phẩm mất 6 tháng để hoàn thiện, có giá 10 triệu đồng. Đây chỉ là 1 trong số rất nhiều tác phẩm đặc sắc khác tham gia Hội chợ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Vũ Bá Phú chốt luôn đơn hàng ngay tại hội chợ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Vũ Bá Phú chốt luôn đơn hàng ngay tại hội chợ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Cục Xúc tiến thương mại, tại Hội nghị, Hội chợ này, các tỉnh thành sẽ quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, tích cực đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa.

Việc này nhằm triển khai có hiệu quả Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phát triển thương hiệu hàng Việt Nam.

Nâng tầm Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam bộ lên quy mô cấp quốc tế

Theo Ban tổ chức, Hội nghị Kết nối cung – cầu hàng hóa và Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam bộ - Bình Dương năm 2023 được tổ chức với quy mô cấp khu vực, thu hút sự tham gia của gần 30 tỉnh, thành phố trong cả nước với trên 200 doanh nghiệp tham gia, quy mô hơn 300 gian hàng.

Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam Bộ - Bình Dương năm 2023 có quy mô hơn 300 gian hàng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam Bộ - Bình Dương năm 2023 có quy mô hơn 300 gian hàng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hội chợ vùng là sự kiện hàng năm được Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ luân phiên tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Dành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết: "Năm nay, tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức với quy mô cấp quốc tế, nhân dịp thiết lập mối quan hệ kỷ niệm 50 quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản".

Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam Bộ năm 2023 được lên quy mô cấp quốc tế. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam Bộ năm 2023 được lên quy mô cấp quốc tế. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bình Dương là tỉnh có tốc độ công nghiệp phát triển trong vùng Đông Nam bộ; xúc tiến thu hút đầu tư, thương mại đứng thứ 2 cả nước. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 1/3 tổng số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên đại bàn tỉnh.

Do đó, tỉnh Bình Dương là thị trường mà doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm đối tác, khách hàng để liên kết hợp tác, cung ứng nguồn nguyên phụ liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

"Qua đó, Hội nghị Kết nối cung – cầu hàng hóa và Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam bộ - Bình Dương năm 2023 tạo cơ hội hợp tác doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế", ông Dành chia sẻ.

Lãnh đạo Cục xúc tiến thương mại tham quan gian hàng gỗ nội thất xuất khẩu của công ty gỗ Lâm Việt (Bình Dương). Ảnh: Nguyên Vỹ

Lãnh đạo Cục xúc tiến thương mại tham quan gian hàng gỗ nội thất xuất khẩu của công ty gỗ Lâm Việt (Bình Dương). Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương cho biết, Hội nghị Kết nối cung – cầu hàng hóa và Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam bộ - Bình Dương năm 2023 tổ chức liên tục nhiều sự kiện bên lề, hoạt động giao lưu văn hóa và giao thương kết nối.

Các sản phẩm Ocop đến từ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Vỹ

Các sản phẩm Ocop đến từ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Vỹ

Sản phẩm mỹ nghệ đến từ tỉnh Tây Ninh được tạo tác thành đèn bàn, đèn ngủ từ trái bầu hồ lô. Ảnh: Nguyên Vỹ

Sản phẩm mỹ nghệ đến từ tỉnh Tây Ninh được tạo tác thành đèn bàn, đèn ngủ từ trái bầu hồ lô. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đặc sản hạt điều Bình Phước. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đặc sản hạt điều Bình Phước. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hội nghị - Hội chợ có nhiều mặt hàng đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản hữu cơ, sản phẩm OCOP của nhiều tỉnh thành tham gia giới thiệu.

"Đặc biệt là nhiều sản phẩm thế mạnh và tiềm năng, sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ được giới thiệu, quảng bá, kết nối để tìm kiếm thị trường, hợp tác thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại, tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa", ông Toàn chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem