Khánh Hòa: Chi trên 15,4 tỷ đồng mua lương thực, thực phẩm và hỗ trợ công tác phòng chống dịch

17/09/2021 12:03 GMT+7
Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trên 16,81 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên, đã chi hơn 15,4 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và mua lương thực, thực phẩm cứu trợ.

Ngày 17/9, đại diện Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến 15/9, đơn vị đã tiếp nhận trên 16,81 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu khác gồm: 415,15 tấn gạo, 138 tấn rau, củ, trái cây, 453.500 quả trứng, 1 tấn thịt heo, gà, hơn 2.470 thùng nhu yếu phẩm các loại, 2 xe cứu thương, 25.000 khẩu trang, 2.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 44 máy thở, 2.000 thiết bị xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2,...

Khánh Hòa: Chi trên 15,4 tỷ đồng mua lương thực, thực phẩm và hỗ trợ công tác phòng chống dịch - Ảnh 1.

Công ty TNHH Một thành viên đường Ninh Hòa - Biên Hòa hỗ trợ gạo cho Trung tâm cứu trợ Covid- 19 Khánh Hòa Ảnh: TTCT

Từ nguồn kinh phí và số hàng hóa  trên,  đơn vị đã chi hơn 15,4 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và mua lương thực, thực phẩm cứu trợ. Đồng thời, phân bổ kịp thời cho người dân và các đơn vị liên quan hơn 414 tấn gạo và tất cả số nhu yếu phẩm, rau, củ, quả, thiết bị y tế.

Trước đó, tại cuộc họp với Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh chi hỗ trợ 1.200 túi an sinh với tổng trị giá 420 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vạn Ninh, TP. Cam Ranh và huyện Diên Khánh. 

Khánh Hòa: Chi trên 15,4 tỷ đồng mua lương thực, thực phẩm và hỗ trợ công tác phòng chống dịch - Ảnh 2.

Các lực lượng đang hỗ trợ rau và các nhu yếu phẩm cho người dân bị phong tỏa, khu cách ly và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Nha Trang (Khánh Hòa) Ảnh: C.T

Bên cạnh đó, chi hỗ trợ cho một số đối tượng tình nguyện viên, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Rà soát, đề xuất phương án hỗ trợ cho một số đơn vị tuyến đầu: Bệnh viện, công an, quân sự, biên phòng, trại giam…

Ngoài ra, ông Nguyễn Tấn Tuân cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ kinh phí, hàng hóa cho Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh để kịp thời cứu trợ cho người dân.


Công Tâm
Cùng chuyên mục