Khánh Hòa: Hỗ trợ rau củ quả và nhu yếu phẩm cho người dân bị phong tỏa

08/07/2021 16:02 GMT+7
Trong những ngày qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn TP. Nha Trang và thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Do đó, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nhất là các hộ dân bị phong tỏa. Trước khó khăn trên, Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp đã vận động rau củ quả để hỗ trợ người dân.

Theo Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, đơn vị đã phối hợp với các đoàn thể vận động các mạnh thường quân hỗ trợ rau củ quả, gạo, trứng gà, tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác cho các điểm phong tỏa, cách ly tạm thời trên địa bàn để phòng, chống dịch Covid-19. 

Khánh Hòa: Hỗ trợ rau củ quả và nhu yếu phẩm cho người dân bị phong tỏa - Ảnh 1.

Những phụ nữ và cán bộ Hội chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp chung tay hỗ trợ cho các hộ bị phong tỏa (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Ninh Hiệp)

Hội CTĐ phường Ninh Hiệp hiện có 25 chi hội cơ sở, với 840 hội viên, 39 tình nguyện viên và 1.847 thanh thiếu niên CTĐ. Những năm qua,  Hội luôn được triển khai các hoạt động như:  Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, hiến máu tình nguyện, hiến máu khẩn cấp, …và mô hình bếp ăn tình thường, bếp cháo từ thiện, bánh mì từ thiện, áo ấm mùa đông, kệ đồ cũ cho người nghèo. Đặc biệt, do ảnh hưởng dịch Covid-19 thì Hội có nhiều hoạt động thiết thực hơn. 

Khánh Hòa: Hỗ trợ rau củ quả và nhu yếu phẩm cho người dân bị phong tỏa - Ảnh 2.

Những thùng mì tôm và nhu yếu phẩm được hỗ trợ đến các hộ dân (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Ninh Hiệp)

Ông Lê Thanh Ninh – Chủ tịch Hội CTĐ phường Ninh Hiệp cho biết: trong 5 năm qua, từ năm 2016-2020, Hội CTĐ phường Ninh Hiệp đã vận động trao tặng 2.655 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. 

Khánh Hòa: Hỗ trợ rau củ quả và nhu yếu phẩm cho người dân bị phong tỏa - Ảnh 3.

Các phụ nữ địa phương chung tay tạo ra những suất cơm ngon để phục vụ những người trực chốt trên địa bàn (Ảnh: Hội chữ thập đỏ Ninh Hiệp)

Theo ông Ninh, để chia sẻ người dân trong vùng bị phong tỏa, Hội đã phối hợp vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho các hộ dân bị khó khăn. Theo báo cáo sơ bộ, từ ngày 4/7 đến nay đã vận động 50 triệu đồng, gần 1 tấn gạo, mì tôm, nước uống,...Tất cả đều trao cho các hộ dân trên địa bàn. Ngoài ra, còn thành lập bếp cơm để phục vụ cho các anh em trực gác tại các chốt trên địa bàn. 



Công Tâm
Cùng chuyên mục