Khánh Hòa kết nối, phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

10/12/2023 15:54 GMT+7
Khánh Hòa và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long vừa ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp kết nối, phát triển tour, tuyến.

Ngày 9/12, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Khánh Hòa và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long vừa ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp kết nối, phát triển tour, tuyến.

Theo đó, diễn ra lễ trao biên bản ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa và Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023 – 2025.

Khánh Hòa kết nối phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long  - Ảnh 1.

Các đại biểu xem sản phẩm của Công ty Yến Sào Khánh Hòa giới thiệu bên lề hội nghị. Ảnh: CTV

Hội nghị này do Sở VHTT-DL TP. Cần Thơ cùng Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức, với sự tham dự của gần 150 đại biểu đại diện cho các sở Du lịch, Sở VHTT-DL, Hiệp hội Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, các doanh nghiệp du lịch tỉnh Khánh Hòa và 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận một số vấn đề, nêu lên một số ý kiến, đề xuất giải pháp để tăng cường kết nối du lịch Khánh Hòa với các tỉnh, thành phố của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong đó, quan trọng nhất là khôi phục đường bay thẳng Nha Trang – Cần Thơ. 

Trước đó, ngày 7 và sáng 8/12, Đoàn xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa đã đi khảo sát một số sản phẩm du lịch tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và thành phố Cần Thơ.

Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng lượt khách lưu trú tại Khánh Hòa ước đạt 6,55 triệu lượt, trong đó, khách nội địa ước đạt 4,68 triệu lượt khách. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 30.200 tỷ đồng.



Công Tâm
Cùng chuyên mục