Khánh thành khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn với diện tích trên 1 ha

20/04/2023 18:59 GMT+7
Công trình đã được xây dựng hoàn thành trên diện tích 1,1ha, đảm bảo khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Vườn Gòn – Đá Bàn (20/4/1953 – 20/4/2023).

Ngày 20/4, tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn.

Tại đây, công trình có Tượng đài chiến thắng cao 18,5m, trên đỉnh tượng đài là hình ngôi sao 5 cánh; khu vực Phòng Truyền thống với các tư liệu, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật, sa bàn, sơ đồ các trận đánh, là nơi tái hiện, lưu giữ giá trị truyền thống của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, Liên khu 5, căn cứ cách mạng Đà Bàn và những chiến công của Tiểu đoàn 59 trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp.

Khánh thành khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn với diện tích trên 1 ha - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ khánh thành. Ảnh:Văn Cốc

Sau một thời gian khảo sát, thiết kế, thi công, công trình với tổng diện tích hơn 1,1ha, bao gồm nhiều hạng mục, công trình như: Tường rào, đài chiến thắng, phòng truyền thống, nhà ở bộ phận quản lý, thuyết minh và khu kỹ thuật đã được hoàn thành đúng tiến độ.

Khu lưu niệm là nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của Tiểu đoàn 59 - Bộ đội chủ lực Liên khu 5 đã giành thắng lợi lớn trong trận chiến đấu chống càn của địch tại Vườn Gòn - Đá Bàn vào ngày 20/4/1953, đập tan ý đồ của thực dân Pháp nhằm tiêu diệt lực lượng chủ lực và phá hoại căn cứ cách mạng của ta. Chiến thắng ấy minh chứng tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần cách mạng tiến công của quân và dân Khánh Hòa.


Công Tâm
Cùng chuyên mục