Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị: Không có vùng cấm trong xử lý cán bộ sai phạm

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 21/09/2022 08:30 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khẳng định, không có vùng cấm trong xử lý sai phạm, mọi việc phải rõ ràng, đúng pháp luật.
Bình luận 0

Không có vùng cấm

Sáng 21/9, trả lời PV Dân Việt về việc xử lý sai phạm tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khẳng định: "Không có vùng cấm".

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vẫn đang điều tra những sai phạm xảy ra tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị.

Không có vùng cấm trong xử lý cán bộ sai phạm ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị - nơi xảy ra nhiều sai phạm. Người đứng đầu cơ quan này là ông Trần Văn Tý đã bị kỷ luật với hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, đang chờ các cơ quan xử lý về mặt chính quyền. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước đó, theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, tháng 9/2021, Thanh tra tỉnh đã chuyển báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra và bài viết của Báo Dân Việt về vụ việc ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện năm 2019 và 2020 Chi cục Kiểm lâm tỉnh xảy ra hàng loạt sai phạm liên quan đến chi ngân sách, đầu tư xây dựng với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trong đó, chi thanh toán trùng hơn 43 triệu đồng; thanh toán nhưng chưa thực hiện, thanh toán vượt số lượng, khối lượng thực tế hơn 293 triệu đồng; thanh toán không đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng 44,3 triệu đồng; lập hồ sơ khống để nghiệm thu thanh toán hơn 534 triệu đồng tiền diễn tập, tập huấn phòng cháy chữa cháy rừng; thanh toán vượt khối lượng thi công cho 3 nhà thầu hơn 147 triệu đồng.

Sau 2 lần tạm đình chỉ để chờ kết luận giám định từ Sở Tài chính, đầu tháng 7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị mới phục hồi điều tra sai phạm ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị.

Theo các luật sư, sai phạm ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu các tội quy định ở Bộ Luật Hình sự.

Đang xin ý kiến cấp trên

Liên quan đến những sai phạm ở UBND phường 2 và cá nhân cựu Chủ tịch UBND phường 2 Hoàng Nhật Thi, sáng 21/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Chiến Thắng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị, Bí thư Thành uỷ Đông Hà cho biết, vụ việc đang được các cơ quan tố tụng thực hiện nhiệm vụ độc lập và không có vùng cấm.

Không có vùng cấm trong xử lý cán bộ sai phạm ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Để xảy ra nhiều sai phạm, Chủ tịch UBND phường 2, TP Đông Hà đã bị cách chức. Các cá nhân, tổ chức liên quan cũng bị xử lý. Hiện nay, dư luận vẫn còn xôn xao về những vi phạm trong quản lý đất đai của cựu Chủ tịch phường 2 Hoàng Nhật Thi và mong cơ quan chức năng làm rõ, không bao che. Ảnh: Ngọc Vũ.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an TP Đông Hà cho biết, vẫn đang điều tra những sai phạm liên quan đến ông Hoàng Nhật Thi và đang báo cáo xin ý kiến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh.

Trước đó, Dân Việt đã có nhiều bài "Cán bộ phường ở TP Đông Hà cho thuê đất lấy tiền chia nhau", phản ánh, kết luận thanh tra số 543-KL-UBND ngày 22/3/2022 của Chủ tịch UBND TP Đông Hà chỉ ra, trong 3 năm (2015-2018), UBND phường 2, TP Đông Hà đã để cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thu, sử dụng sai mục đích khoản tiền cho thuê đất và địa điểm với tổng số tiền 264 triệu đồng. Số tiền sai mục đích này cán bộ phường 2 "chia nhau" dưới danh nghĩa chi phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Đến khi bị thanh tra mới nộp lại.

Ngoài sai phạm trên, năm 2016 và 2018, UBND phường 2 và Ban Thường vụ Đảng uỷ phường 2 còn thống nhất cho thuê đất tại nhà văn hoá khu phố 5 (cũ) và nhà văn hoá khu phố 2. Hợp đồng cho thuê các cá nhân ký với ban cán sự của 2 khu phố này.

Dù đã hết hạn hợp đồng cho thuê nhưng tại nhà văn hoá khu phố 5 (cũ) vẫn tồn tại một quán cháo gà nằm ở mặt tiền đường Ngô Sỹ Liên.

Những sai phạm của lãnh đạo phường 2, đặc biệt là bất minh trong khoản chi 264 triệu đồng tiền cho thuê đất, trụ sở khiến người dân bức xúc.

Nhiều ý kiến luật sư cho rằng, vi phạm của UBND phường 2 là nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Không có vùng cấm trong xử lý cán bộ sai phạm ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Dù đã hết hạn hợp đồng cho thuê nhưng tại nhà văn hoá khu phố 5 (cũ) vẫn tồn tại một quán cháo gà nằm ở mặt tiền đường Ngô Sỹ Liên. Trải qua thời gian rất dài, cơ quan chức năng vẫn chưa thể giải phóng mặt bằng quán cháo gà. Chủ quán sử dụng mặt bằng miễn phí. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau khi nắm thông tin từ Báo Dân Việt phản ánh, Ban Thường vụ Thành uỷ Đông Hà đã họp, thống nhất yêu cầu UBND TP Đông Hà chuyển hồ sơ vụ cán bộ phường 2 cho thuê đất lấy tiền chia nhau sang cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố để làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ nhiều sai phạm, Chủ tịch UBND TP Đông Hà quyết định cách chức Chủ tịch UBND phường 2 với ông Thi. Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà cũng kỷ luật Đảng, cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường 2, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 với ông Thi.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà, trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 2, ông Hoàng Nhật Thi đã có nhiều sai phạm trong quản lý nhà nước về đất đai dẫn đến vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai năm 2013; với trách nhiệm là người đứng đầu UBND Phường 2 nhưng trong lãnh đạo, chỉ đạo ông Thi đã thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu sâu sát cơ sở, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, Luật Ngân sách nhà nước, dẫn đến vi phạm liên tục trong thời gian dài, khó khắc phục hậu quả gây ra.

Những vi phạm của ông Thi là nghiêm trọng, làm mất uy tín cá nhân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi ông Thi sinh hoạt, công tác nên xử lý kỷ luật Đảng như trên.

Ông Hoàng Nhật Thi đã không làm tròn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước địa phương, buông lỏng trong quản lý, không chỉ đạo, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về pháp luật đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong nhân dân.

Ông Thi còn thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, tài sản công, gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận không tốt trong nhân dân và tác động ra ngoài phạm vi nội bộ địa phương.

Quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, việc xử lý cán bộ vi phạm được Đảng bộ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thực hiện nghiêm túc, đúng với tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước là: "Không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng, tiêu cực".

Điển hình là vụ việc mới đây, TAND huyện Đakrông đưa vụ án về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" ra xét xử công khai.

Không có vùng cấm trong xử lý cán bộ sai phạm ở Quảng Trị - Ảnh 4.

Cựu Chủ tịch UBND xã Ba Lòng Hồ Ngọc Hoàng (trái) và cựu cán bộ địa chính xã Ba Lòng Hoàng Đình lúc bị TAND huyện Đakrông xét xử công khai. Ảnh: Ngọc Vũ.

Hai bị cáo trong vụ án này là Hồ Xuân Hoàng (SN 1975, trú tại thôn 5, xã Ba Lòng, huyện Đakrông) – nguyên là Chủ tịch UBND xã Hải Phúc (sau sáp nhập thành xã Ba Lòng) bị phạt 24 tháng tù giam. Bị cáo Hoàng Đình (SN 1981, trú thôn Hà Lương, xã Ba Lòng) – nguyên là cán bộ địa chính xã Hải Phúc bị tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019 đến tháng 4/2020, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao là Chủ tịch UBND xã Hải Phúc, Hồ Xuân Hoàng đã chủ trương, chỉ đạo Hoàng Đình thu tiền của 15 hộ dân xã Ba Lòng có đất trồng rừng ở xã Hải Phúc rồi mới xác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ, mặc dù các thửa đất này đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng số tiền thu 213 triệu đồng.

Tổ chức bán đấu giá 10.811m2 đất, thu 50 triệu đồng và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá.

Không có vùng cấm trong xử lý cán bộ sai phạm ở Quảng Trị - Ảnh 5.

Giọt nước mắt hối hận của Hoàng Đình. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chỉ đạo, thực hiện xác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 4 thửa đất dự án trồng rừng vay vốn JBIC, tổng diện tích 58.941m2 và 11 thửa đất thuộc chương trình dự án 327, tổng diện tích 145.415 m2. Tổng cộng 16 thửa, diện tích 215.167 m2, trị giá 686,6 triệu đồng.

Trong đó Hồ Xuân Hoàng có 2 thửa với tổng diện tích 54.750m2, trị giá 174,6 triệu đồng, Hoàng Đình có 5 thửa với tổng diện tích 27.561m2, trị giá 87,9 triệu đồng trái quy định của pháp luật về đất đai. Gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước và cá nhân với tổng số tiền là 949,6 triệu đồng.

Hành vi của Hồ Xuân Hoàng và Hoàng Đình xuất phát từ động cơ vụ lợi, trực tiếp xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước và cá nhân, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bản án đối với 2 bị cáo và những quyết định kỷ luật các cán bộ vi phạm thể hiện tinh thần phòng chống tham nhũng, tiêu cực, được dư luận đồng tình, đánh giá cao, mang lại niềm tin cho nhân dân.

Cựu Chủ tịch UBND xã Ba Lòng Hồ Ngọc Hoàng (trái) và cựu cán bộ địa chính xã Ba Lòng Hoàng Đình lúc bị TAND huyện Đakrông xét xử công khai. Clip: Ngọc Vũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem