Không được bỏ rơi nông dân

Thứ tư, ngày 21/07/2010 04:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau loạt bài “Phát canh thu tô trá hình ở Đồng Tháp Mười”, NTNN ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, chính quyền địa phương xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng (Long An).
Bình luận 0
 img
Những người nông dân ở Hưng Điền đang phải sống khổ do lâm cảnh phát canh thu tô.

Nên thu hồi lại đất của doanh nghiệp

Nếu Công ty Đồng Tháp 1 quan tâm đến nông dân, đầu tư cho họ nhiều hơn thì sẽ tránh được mâu thuẫn vì cả hai bên cùng hài hoà về lợi ích. Theo quan điểm của tôi, nhà nước nên thu hồi số đất trên và giao cho địa phương quản lý, để địa phương cho nông dân thuê trực tiếp, như thế vừa có lợi cho nông dân mà ngân sách địa phương cũng có thêm nguồn thu. Với diện tích này (1.000ha – PV) nếu giao cho UBND xã thì chỉ cần vài cán bộ theo dõi sổ sách, thu chi là có thể làm tốt công việc quản lý. Trước đây, khi UBND xã còn quỹ đất công cũng đã từng làm chuyện này…

Đi ngược với chủ trương

Tôi ngạc nhiên khi thấy có tình trạng phát canh thu tô như thế này. Điều này hoàn toàn trái ngược với chủ trương lo cho dân no ấm của Đảng và Nhà nước ta. Nông dân đã gắn bó với đất hàng chục năm, không thể muốn đuổi là được. Việc “thu tô” cao cũng không hợp lý. Dù họ là dân tứ xứ thì chính quyền tỉnh Long An cũng không được bỏ rơi họ. UBND tỉnh cần phải trả lời cho được vì sao phải giao đất cho doanh nghiệp?

Theo tôi thấy, nếu giao đất cho doanh nghiệp thì họ phải có người sản xuất, phải có đội ngũ kỹ thuật, phải làm thuỷ lợi, phải nghiên cứu về giống, phải san phẳng và cải tạo đất, cấp vốn và vật tư nông nghiệp cho dân và lo luôn đầu ra. Trường hợp Công ty Đồng Tháp 1 thì không hề có chuyện này. Trước đây, Nông trường Sông Hậu hài hoà lợi ích cùng nông dân vì họ có đội ngũ cán bộ kỹ thuật trên dưới 400 người, Ban giám đốc Nông trường luôn hợp tác với nhà khoa học để cải tạo giống, kỹ thuật canh tác. Sản phẩm làm ra được nông trường bao tiêu… Nếu Công ty Đồng Tháp 1 dám đầu tư như thế, nông dân không khổ nữa thì làm sao có chuyện khiếu nại?

Lấy đất sẽ dồn dân vào tường

Nhà nước nên thu hồi đất từ Công ty Đồng Tháp 1 và giao về cho địa phương để cho nông dân thuê trực tiếp. Khi đó chúng tôi mới có thể tháo gỡ những khó khăn mà bà con đang gánh chịu, họ được bình đẳng với bao nông dân khác trong vùng. Tôi cho rằng, khi đó tình hình ở khu vực nông dân “nhận khoán” mới có thể thật sự ổn định. Về việc Công ty Đồng Tháp 1 đã yêu cầu cơ quan thi hành án huyện tiến hành lấy lại đất của 5 hộ nông dân giao lại cho doanh nghiệp, tôi đã làm việc với Công ty Đồng Tháp 1 đề nghị hết sức cân nhắc và tìm biện pháp hợp tình hợp lý hơn, bởi nếu lấy lại đất (sau 15 năm họ canh tác và gắn chặt cuộc sống vào đất) đồng nghĩa với việc dồn họ vào bước đường cùng, không thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Đã nhiều lần kiến nghị cấp đất cho dân

Khi còn đương nhiệm, tôi đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh nên giao số đất cấp cho Công ty Đồng Tháp 1 về cho địa phương quản lý để cấp cho nông dân nghèo không đất sản xuất và làm quỹ đất công của huyện. Trước đây Đoàn Xây dựng Kinh tế Đồng Tháp 1 quản lý và khai thác số đất này là hoàn toàn đúng đắn và có hiệu quả. Thế nhưng, khi giao số đất đó cho doanh nghiệp không có năng lực sản xuất để doanh nghiệp “giao khoán” lại cho nông dân nghèo là chuyện không nên. Nói là “giao khoán” nhưng lại đem cho nông dân thuê thì cấp ấp làm cũng được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem