Khớp bàn chân, bàn tay bị biến dạng, sưng phồng như "bướu lạc đà" vì chứng viêm khớp dạng thấp

Diệu Linh Thứ năm, ngày 20/04/2023 06:06 AM (GMT+7)
Bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp nhập viện trong tình trạng đau đớn các khớp, bàn tay và bàn chân hai bên đều bị biến dạng như “lưng con lạc đà”, sưng nề nhiều ở phía mu, khó gấp duỗi...
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, khoa Lão khoa – Cơ xương khớp của bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp bệnh nhân bị biến dạng các khớp ngón tay, bàn chân do viêm khớp dạng thấp. 

Bệnh nhân Bùi T N (65 tuổi, trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh) bị đau tăng nhiều khi vận động và về đêm ở các vùng khớp vai, khớp khuỷu, khớp cổ tay, bàn ngón tay và khớp gối hai bên.

Đáng chú ý các khớp khuỷu, khớp cổ tay và bàn ngón tay  hai bên đều bị biến dạng như “lưng con lạc đà”, sưng nề nhiều ở phía mu, khó gấp duỗi, các ngón lệch trục về phía xương trụ, biến dạng tạo thành ngón tay hình cổ cò. 

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán tình trạng viêm khớp dạng thấp thể nặng, giai đoạn biến chứng, điều trị nội khoa tích cực theo phác đồ.

Khớp bàn chân, bàn tay bị biến dạng, sưng phồng như "bướu lạc đà" vì chứng viêm khớp dạng thấp - Ảnh 1.

Bàn tay, bàn chân của bệnh nhân viêm khớp dạng thấp bị biến dạng nặng nề. Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Phụ trách vị trí phó trưởng khoa Lão Khoa-cơ xương khớp, viêm khớp dạng thấp là bệnh lý mạn tính do rối loạn tự miễn của cơ thể gây tình trạng viêm, tăng sinh màng hoạt dịch khớp dẫn đến sưng, xơ cứng khớp. 

Viêm khớp dạng thấp là bệnh tự miễn mạn tính gặp phổ biến ở nữ và trong độ tuổi trung niên từ 35-60 tuổi. Nguyên nhân gây bệnh cho đến nay chưa được khẳng định một cách chắc chắn nhưng nhiều nghiên cứu y khoa xác định cơ chế bệnh sinh do miễn dịch. 

Theo bác sĩ Thủy, bệnh thường gây ảnh hưởng đến các khớp đối xứng trong cơ thể đặc biệt các khớp nhỏ, nhỡ như: khớp cổ tay, bàn ngón tay, khớp liên đốt gần bàn tay. Tuy nhiên bệnh cũng có thể khới phát ở 1 khớp lớn như khớp gối, khớp vai, khớp khuỷu. 

Người bệnh viêm khớp dạng thấp thường gặp các triệu trứng như: sưng đau khớp, đau tăng nhiều về đêm, buổi sáng thường có cứng khớp kéo dài trên 30 phút.

“Viêm khớp dạng thấp nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng tại khớp và ngoài khớp ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng vận động, sinh hoạt hằng ngày như: Sưng đau khớp, tổn thương sụn khớp, xương dưới sụn và phần mềm quanh khớp không hồi phục kể cả khi đã điều trị tích cực dẫn đến biến dạng khớp không hồi phục. 

Ngoài ra, bệnh có thể biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể như tổn thương thanh quản, viêm màng phổi, viêm màng ngoài tim, mắt (đau mắt, khô mắt, mắt đỏ), da (xuất hiện hạt dưới da), mạch máu (tăng nguy cơ xơ cứng, tắc nghẽn mạch máu)…

Do đó, bệnh nhân viêm khớp dạng thấp cần được chẩn đoán sớm, điều trị tích cực, đúng phác đồ trước khi các tổn thương sụn, tổn thương xương diễn ra để hạn chế tối đa các biến chứng của bệnh", bác sĩ Thủy phân tích. 

Khớp bàn chân, bàn tay bị biến dạng, sưng phồng như "bướu lạc đà" vì chứng viêm khớp dạng thấp - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Thủy thăm khám cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp biến chứng. Ảnh BVCC

Bác sĩ Thủy cũng cho biết, viêm khớp dạng thấp là bệnh mạn tính đòi hỏi quá trình điều trị phải kiên trì, liên tục. 

"Người bệnh không tự ý uống và tiêm bất cứ loại thuốc nào vào vùng đau của khớp khi chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. 

Trong quá trình điều trị không tự ý dừng thuốc hoặc lựa chọn sản phẩm hỗ trợ như các bài thuốc dân gian, đông y chưa được kiểm chứng; không lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm. 

Người bệnh nên ăn uống đủ chất, có chế độ sinh hoạt hợp lý, rèn luyện cơ thể, kiểm soát cân nặng đều dặn nhằm tránh biến dạng khớp, cứng khớp, teo cơ; khám bệnh định kỳ để bác sĩ theo dõi tình trạng sức khoẻ", bác sĩ Thủy khuyến cáo. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem