Khu tái định cư 16 tỷ ở Kon Tum xây dựng bài bản nhưng chỉ có 1 hộ dân, vì sao?

Văn Tùng - Công Xuân
20/04/2025 10:21 GMT +7
Cơ sở hạ tầng xây dựng bài bản, khang trang và hoàn thành cách đây 12 năm thế nhưng khu tái định cư Măng Rao, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei hiện chỉ có 1 hộ đang ở, đâu là nguyên nhân?.

Khu tái định cư xây dựng khang trang nhưng bị “chê”

Ngày 20/4, xác nhận với PV, ông Phạm Khắc Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pék cho biết hiện tại khu tái định cư Măng Rao, chỉ có duy nhất 1 hộ dân ở.

Cảnh hoang tàn ở khu tái định cư Măng Rao.Ảnh: Văn Tùng.

Được biết, năm 2013 để tạo nơi ở an toàn cho người dân thôn Đăk Đoát, tránh thiệt hại về tài sản và nguy cơ mất mạng do lũ quét như đợt mưa lũ trước đó (năm 2009), chính quyền huyện Đăk Glei đã đầu tư và xây dựng hoàn thành khu tái định cư Măng Rao, tại thôn Măng Rao (cùng xã Đăk Pék).

Dự án khu tái định cư Măng Rao được xây dựng trên khuôn viên diện tích khoảng 2ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ đồng để làm nơi ở mới cho 64 hộ dân thôn Đăk Đoát, với diện tích đất cấp cho mỗi hộ khoảng 300m2.

Đường sá xuống cấp, ô nhiễm nghiêm trọng tại khu tái định cư "treo" 22 năm

Cùng với cấp đất làm nhà ở, để giúp người dân vùng lũ quét thôn Đăk Đoát sớm ổn định tại nơi ở mới, mỗi hộ đến tái định cư còn được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/hộ.

Qua quan sát của PV và xác nhận của chính quyền xã Đăk Pék, khu tái định cư Măng Rao được đầu tư hoàn thành bài bản, khang trang với hệ thống điện, đường, nước sạch…

Chưa hết vị trí chọn xây dựng của khu tái định cư Măng Rao khá bằng phẳng, nằm gần trung tâm xã Đăk Pék, chợ, QL14 và đến trung tâm huyện gần….

Khu tái định cư Măng Rao nhìn từ trên cao.Ảnh: Văn Tùng.

Khang trang, bài bản và vị trí khá thuận lợi như vậy, thế nhưng đã 12 năm kể từ khi hoàn thành, hiện khu tái định cư Măng Rao chỉ có 1 hộ duy nhất sinh sống.

Đâu là nguyên nhân?

Theo chính quyền xã Đăk Pék, thời gian đầu có khoảng 40 hộ đến làm nhà ở tuy nhiên chỉ khoảng 1 năm sau, người dân lần lượt bỏ nơi ở mới và trở về lại chỗ cũ để sinh sống.

Đường bê tông nội bộ, một số vị trí đất trống ở khu tái định cư Măng Rao được người dân tận dụng làm sân phơi.Ảnh: Văn Tùng.

Lý do qua tìm hiểu, cùng một số lý do khác theo chính quyền sở tại là vì nơi ở mới (khu tái định cư Măng Rao), người dân chỉ được cấp đất làm nhà ở, không được cấp đất sản xuất nên để sinh sống, người dân phải quay ngược trở về nơi ở cũ.

Ngày trước từ thôn Đăk Đoát (nơi ở cũ) đi đến nơi sản xuất chỉ khoảng 5km, còn ở tại nơi mới (khu tái định cư Măng Rao) phải đi khoảng 12km, xa hơn 7km.

Anh A Nhông (37 tuổi), hộ duy nhất hiện đang ở tại khu tái định cư Măng Rao xác nhận nơi ở mới được xây dựng đẹp, hạ tầng kỹ thuật đầy đủ; lại nằm gần và đi lại trung tâm xã, huyện thuận lợi.

Anh A Nhông (phải), hộ duy nhất hiện đang ở tại khu tái định cư Măng Rao.Ảnh: Văn Tùng.

Thế nhưng, để ở và sinh sống tại đây thì bà con không có đất sản xuất canh tác. “Hiện mình đang làm nghề lái xe máy đào nên mới có thu nhập và có thể ở đây được”, anh A Nhông nói.

Sau 12 năm bị người dân chê và dắt díu nhau quay trở lại làng cũ sinh sống, khu tái định cư Măng Rao hiện đang bị cây cỏ dại bao phủ và trở thành nơi chăn thả trâu, bò; đường bê tông nội bộ được người dân tận dụng làm sân phơi…

Chưa hết gần như toàn bộ mái tôn, xà gồ, cửa …của 63 căn nhà đã được người dân làm và ở trước đó, hiện bị ai đó tháo gỡ chỉ còn lại khung tường xây trơ trọi, hoang tàn.

Gần như toàn bộ mái tôn, xà gồ, cửa …của 63 căn nhà đã được người dân làm và ở trước đó, hiện bị ai đó tháo gỡ chỉ còn lại khung tường xây trơ trọi, hoang tàn.Ảnh: Văn Tùng.

Đại diện chính quyền xã Đăk Pék cho biết, trước tình trạng trên của khu tái định cư Măng Rao, đã đề xuất với huyện giao về cho địa phương quản lý, để cấp cho những hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn nằm gần khu vực xung quanh của xã, nhưng chưa có đất ở để làm nhà.