Kiev dọa tung bằng chứng đặc vụ Nga gây bất ổn ở Đông Ukraine

Thứ hai, ngày 14/04/2014 14:19 PM (GMT+7)
Trong cuộc họp khẩn của Liên Hiệp Quốc về Ukraine đêm qua (13.4), Ukraine quả quyết sẽ công bố bằng chứng chứng tỏ vai trò của các đặc vụ Nga trong những sự kiện mới nhất tại miền Đông nước này...
Bình luận 0
Trong một tuyên bố tại cuộc họp khẩn của Liên Hiệp Quốc về Ukraine, Bộ Ngoại giao Ukraine cam kết sẽ cung cấp bằng chứng về sự tham gia của các đặc vụ Nga trong các sự kiện mới nhất ở Đông Nam Ukraina tại các cuộc đàm phán 4 bên giữa các đại diện của Nga, Liên minh châu Âu, Mỹ và Ukraine sắp tới tại Geneva.

"Bộ Ngoại giao Ukraine đã nắm được bằng chứng đầy đủ về vai trò của các đặc vụ Nga trong cuộc nổi loạn ly khai và chiếm giữ các tòa nhà hành chính tại miền Đông Ukraine. Bằng chứng và các tài liệu có liên quan sẽ được công bố cho cộng đồng quốc tế tại Geneva vào ngày 17.4 tới", Bộ Ngoại giao Ukraina cho biết.

Kiev đã nhiều lần cáo buộc tình trạng nổi loạn trên toàn Ukraine là do Điện Kremlin kích động và giật dây. Tuy nhiên quyết định mở chiến dịch truy quét chống các chiến binh vũ trang ly khai ở miền Đông của Kiev có thể mở ra một giai đoạn nguy hiểm mới khi Moscow cũng nhắc đi nhắc lại cảnh báo, họ sẽ bảo vệ người nói tiếng Nga trong khu vực nếu họ bị tấn công.

Người biểu tình vũ trang dựng hàng rào bên ngoài trụ sở cảnh sát ở thành phố Slavyansk, thuộc tỉnh Donetsk sau khi chiếm được tòa nhà này vào ngày 12/4/2014
Người biểu tình vũ trang dựng hàng rào bên ngoài trụ sở cảnh sát ở thành phố Slavyansk, thuộc tỉnh Donetsk sau khi chiếm được tòa nhà này vào ngày 12/4/2014. Ảnh AFP.

Trong khi đó, tại cuộc họp khẩn của Liên Hiệp Quốc về Ukraine, nhiều quốc gia phương Tây ủng hộ Kiev cáo buộc Moscow gây bất ổn tại Đông Ukraine, biến Liên Hiệp Quốc thành “chiến trường” chống Nga.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power cáo buộc Nga đang cố che đậy về các ý định thực sự của họ ở Đông Ukraine.

“Cuối tuần trước, Nga mạnh mẽ lên tiếng phủ nhận mọi ý định chiếm đóng. Thật không may, thực tế, việc các chiến binh vũ trang chiếm đóng tại 6 thành phố ở Đông Ukraine hôm qua và hôm nay đã phản ánh Nga đang tái áp dụng chiến thuật trong giai đoạn đầu vụ sáp nhập bán đảo Crimea. Bất ổn (ở Đông và Nam Ukraine) đã được soạn thảo và thực hiện bởi Nga”, bà Samantha Power nhấn mạnh.

Đồng thời, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho biết, Mỹ đã sẵn sàng để tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu các phần tử ly khai thân Nga tiếp tục khuấy bất ổn leo thang ở Đông Ukraine leo thang.

Đại sứ Lithuania, Raimonda Murmokaite lên án "các hành động khiêu khích của Nga cũng như nỗ lực của Moscow để chia cắt Ukraine".

Đại sứ Anh Mark Lyall Grant phát biểu tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ được trang bị đầy đủ gần biên giới với Ukraine để một kịch bản tương tự như tại Crimea.

“Hình ảnh vệ tinh cho thấy, có khoảng 35.000 và 40.000 binh lính Nga được trang bị chiến đấu cơ, xe tăng, pháo binh và các trang thiết bị hậu cần đang tập trung ở gần biên giới với Ukraine. Đó là chưa kể 25.000 binh sĩ Nga đóng tại Crimea”, ông Mark Lyall Grant nhấn mạnh trong cuộc họp khẩu của Liên Hiệp Quốc về Ukraine đêm qua (13.4).

Đại sứ Pháp Gerard Araud hoan nghênh và bày tỏ sự đồng tình với bài phát biểu của Đại sứ Anh ,Mark Lyall Grant.

Về phần mình, đại diện từ Trung Quốc chỉ kêu gọi, các bên giữ cố gắng giữ bình tĩnh và kiềm chế.

Trong khi đó, đáp trả, Đại sứ Nga Vitaly Churkin phủ nhận tất cả các cáo buộc Nga dính líu tới các sự kiện tại Đông Nam Ukraine. “Đã có nhiều lời buộc tội không chính xác nhằm mục tiêu chống lại Nga”, Đại sứ Nga Vitaly Churkin tuyên bố.

Ông Churkin cũng mạnh mẽ cáo buộc chính phủ Kiev phải chịu trách nhiệm cho tình trạng bất ổn ở Đông Nam Ukraine .
Phương Đăng (theo MO, RBTH) (Phương Đăng (theo MO, RBTH))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem