"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games 400m tự do nhưng vẫn tiếc...

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 16/05/2022 19:57 PM (GMT+7)
Tối nay (16/5), sau khi phá kỷ lục SEA Games của chính mình trên đường bơi 400m tự do nam, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng bày tỏ sự tiếc nuối khi ASIAD 2022 bị hoãn: "Tôi đang ở vào độ chín và sẵn sàng chinh phục HCV ASIAD, vậy mà...", Nguyễn Huy Hoàng nói.
Bình luận 0

Nguyễn Huy Hoàng "núp sóng" 150m đầu tiên

Tối nay, bầu không khí trong Cung thể thao dưới nước vô cùng sôi động khi Nguyễn Huy Hoàng bước vào đường bơi số 4 - đường bơi dành cho VĐV có thành tích tốt nhất trước đó (Nguyễn Huy Hoàng là người giữ kỷ lục SEA Games với thông số 3 phút 49 giây 08 lập tại SEA Games 30 Philippines).

Trong 50m đầu tiên, Huy Hoàng đứng thứ 3, xếp sau Hoe Yean Khiew (Malaysia) và Bin Azman (Singapore).

"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng tiếc nuối sau khi phá kỷ lục SEA Games 400m tự do - Ảnh 1.

Nguyễn Huy Hoàng xuất phát ở đường bơi số 4 nội dung 400m tự do nam SEA Games 31. Ảnh: Cao Oanh

100m tiếp theo, Nguyễn Huy Hoàng xếp thứ 2, sau Hoe Yean Khiew. Nhưng khi kết thúc 200m, Huy Hoàng đã vượt lên dẫn đầu. Từ thời điểm này, khoảng cách giữa Huy Hoàng và VĐV Malaysia ngày càng được nới rộng.

50m cuối cùng, Huy Hoàng đã chắc giành HCV rồi và điều mọi người chờ là một kỷ lục SEA Games mới như lời Huy Hoàng đã hứa khi giành HCV 1500m tự do hôm 14/5 vừa qua.

"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng tiếc nuối sau khi phá kỷ lục SEA Games 400m tự do - Ảnh 2.

Nguyễn Huy Hoàng bứt phá trong nửa sau cuộc đua, bỏ lại phía sau phần còn lại. Ảnh: Cao Oanh

Chờ đợi, hồi hộp bao nhiêu, tất cả đã vỡ òa bấy nhiêu khi Huy Hoàng cán đích đầu tiên với thông số 3 phút 48 giây 06, vượt kỷ lục cũ của mình hơn 1 giây.

Hoe Yean Khiew (Malaysia, 3 phút 52 giây 03) nhận HCB. HCĐ thuộc về Wei Lim (Singapore, 3 phút 56 giây 68).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau khi nhận HCV, phá kỷ lục SEA Games 400m tự do của chính mình, Dân Việt đã đặt câu hỏi với Huy Hoàng về việc anh "ẩn mình" lùi lại phía sau trong 150m đầu tiên, liệu có phải đó là chiến thuật hay không? "kình ngư" sinh năm 2000 quê Quảng Bình đáp:

"Đúng vậy. Tôi xác định VĐV Malaysia rất mạnh và là đối thủ chính nên 150m đầu đặt mục tiêu bám đuổi là chính. Ở 250m sau, tôi mới bứt phá và đã đạt được mục tiêu của mình".

"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng tiếc nuối sau khi phá kỷ lục SEA Games 400m tự do - Ảnh 4.

Nguyễn Huy Hoàng khẳng định anh chủ động bám đuổi đối phương sau 150m đầu tiên trước khi bứt phá trong 250m còn lại. Ảnh: Tuệ Minh

Khi phóng viên đặt vấn đề về việc ASIAD 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại Hàng Châu (Trung Quốc) đã bị hoãn, Huy Hoàng bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mục tiêu ASIAD. Lúc này, tôi cảm thấy mình đang sung sức và sẵn sàng chinh phục tấm HCV, tiếc là ASIAD đã bị hoãn.

Sau SEA Games này, tôi sẽ tiếp tục tập huấn nước ngoài, thi đấu, hoàn thiện năng lực hơn nữa để hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Ở châu Á, đối thủ của tôi là 1 VĐV Nhật Bản và VĐV Trung Quốc Sun Yang (HCV ASIAD 2018, người đang giữ kỷ lục châu Á với thông số 3 phút 40 giây 14).

"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng tiếc nuối sau khi phá kỷ lục SEA Games 400m tự do - Ảnh 5.

Nguyễn Huy Hoàng ăn mừng kỷ lục SEA Games 400m tự do, cảm ơn khán giả đã cổ vũ cho mình. Ảnh: Cao Oanh

Sau khi giành 2 HCV 1500m, 400m tự do, ngày mai (17/5), Huy Hoàng sẽ thi đấu nội dung tiếp sức 4x2000m tự do nam. Đối thủ rất mạnh là Singapore với siêu sao Schooling trong đội hình.

Nhưng với sự hưng phấn sẵn có, Huy Hoàng đang rất quyết tâm cùng các đồng đội vượt qua đội bơi đảo quốc sư tử:

"Tôi sẽ cố gắng giành nhiều HCV SEA Games nhất có thể. Sau nội dung 4x200m tiếp sức, tôi còn thi đấu nội dung cuối cùng của mình là 800m tự do vào ngày 19/5 và hy vọng sẽ đạt thành tích tốt".

"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng tiếc nuối sau khi phá kỷ lục SEA Games 400m tự do - Ảnh 6.

Nguyễn Huy Hoàng nhận HCV 400m tự do nam SEA Games 31. Ảnh: Cao Oanh

1 giờ sau khi Nguyễn Huy Hoàng giành HCV 400m tự do nam, phá kỷ lục SEA Games, Trần Hưng Nguyên tỏa sáng ở đường bơi 200m ngửa nam. Bứt tốc kinh ngạc ở 50m cuối, Trần Hưng Nguyên cán đích đầu tiên với thông số 2 phút 01 giây 58, xếp trên Khiew (Malaysia, 2 phút 01 giây 67) và Tangkas (Indonesia, 2 phút 01 giây 80).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem