Kinh tế Hàn Quốc suy yếu mạnh nhất kể từ năm 2008

23/04/2020 09:04 GMT+7
Kinh tế Hàn Quốc vừa chứng kiến sự giảm tốc lớn nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đến nay khi các biện pháp hạn chế kiểm soát đại dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh đến tiêu thụ của người dân, khiến hoạt động sản xuất và kim ngạch thương mại sụt giảm mạnh mẽ.
Kinh tế Hàn Quốc suy yếu mạnh nhất kể từ năm 2008 - Ảnh 1.

Kinh tế Hàn Quốc đối diện rủi ro suy thoái do đại dịch Covid-19

Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP quý I của Hàn Quốc giảm 1,4% so với quý IV/2019, theo số liệu ngân hàng trung ương Hàn Quốc công bố hôm 23/4. Mức giảm này lạc quan hơn một chút so với ước tính của các nhà phân tích. Trước đó, các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Reuters dự báo GDP Hàn Quốc quay đầu giảm 1,5% từ mức tăng trưởng 1,3% hồi quý IV/2019.

Chi tiêu cá nhân giảm mạnh 6,4% trong quý, mức giảm tồi tệ nhất kể từ quý I/1998 đến nay đưa tăng trưởng GDP giảm tốc. Moon Jung-hui, một nhà kinh tế tại KB Bank thậm chí còn dự báo nền kinh tế Hàn Quốc có nguy cơ giảm tốc ít nhất một quý nữa do kim ngạch xuất khẩu tiếp tục chịu áp lực từ nhu cầu sụt giảm trên toàn cầu. 

“Chi tiêu tiêu dùng có thể được cải thiện (trong các quý tiếp theo) nhưng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực bao gồm sản phẩm hóa dầu sẽ chịu ảnh hưởng lớn (do hệ lụy đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu)”. 

Kể từ cuối tháng 1/2020, nền kinh tế Hàn Quốc đã bắt đầu chịu tác động từ các lệnh hạn chế kiểm dịch nghiêm ngặt trên toàn quốc, trước khi gần như tê liệt vì dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ ở quốc gia này. Có thời điểm, các doanh nghiệp và cửa hàng tại Hàn Quốc buộc phải đóng cửa, người dân được yêu cầu cách ly tại nhà trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in.

Kể từ cuối tuần trước, hôm 19/4, Hàn Quốc đã bắt đầu nới lỏng một số quy tắc cách ly xã hội khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, nhưng nền kinh tế lớn thứ 4 Châu Á lại đối mặt với cuộc suy thoái kinh tế lần đầu tiên kể từ năm 2003 do kim ngạch xuất khẩu tổn thương nghiêm trọng. Suy thoái kinh tế được định nghĩa là 2 quý tăng trưởng giảm liên tiếp, điều mà đa số các nhà kinh tế nhận định sẽ xảy ra với Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2020.

Dữ liệu kinh tế công bố hôm 23/4 cho thấy kim ngạch xuất khẩu quý I của Hàn Quốc giảm 2% so với quý IV/2019, trong khi đầu tư xây dựng tăng 1,3%.

Triển vọng kim ngạch thương mại quý II/2020 cũng không mấy sáng sủa. Chỉ trong 20 ngày đầu tháng 4, lưu lượng hàng xuất khẩu đã giảm gần 27% so với cùng kỳ năm ngoái, dự báo sẽ tiếp tục giảm trong các tháng tiếp theo khi các đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc như Mỹ, Châu Âu tiếp tục đóng cửa quốc gia vì đại dịch Covid-19 bùng phát. 

Các nhà đầu tư cũng lo ngại sự suy yếu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Trung Quốc có thể làm giảm đáng kể nhu cầu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc như chip nhớ và các sản phẩm hóa dầu. Trước đó, nền kinh tế Trung Quốc đã chứng kiến sự suy giảm tăng trưởng GDP lần đầu tiên kể từ năm 1992 đến nay.

Một cuộc thăm dò ý kiến của Reuters dự báo GDP Hàn Quốc có thể giảm 0,1% trong năm nay, do áp lực thương mại tồi tệ hơn trong những tháng tiếp theo. Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF thậm chí dự báo kịch bản bi đát hơn rằng GDP Hàn Quốc có nguy cơ thu hẹp 1,2%.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục