Kinh tế Trung Quốc "tê liệt" vì virus corona: OPEC hạ triển vọng nhu cầu dầu

13/02/2020 11:51 GMT+7
Giá dầu vừa tăng phiên thứ 3 liên tiếp trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu mỏ lớn trên thế giới kỳ vọng cắt giảm sản lượng dầu sâu hơn để bù đắp sự sụt giảm nhu cầu dầu do dịch virus corona tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới.
OPEC hạ triển vọng nhu cầu dầu năm 2020 khi kinh tế Trung Quốc "tê liệt" vì virus corona - Ảnh 1.

Các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và đồng minh nhiều khả năng sẽ cắt giảm sâu hơn sản lượng dầu khi nhu cầu dầu tại Trung Quốc giảm mạnh vì dịch virus corona

Giá dầu Brent tăng 0,3% lên 55,96 USD/thùng trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,6%, lên 51,46 USD / thùng. Giá dầu đã tăng sau phiên họp hôm 12/2 của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC về việc hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2020 trong bối cảnh dịch virus corona diễn biến phức tạp tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới.

Cụ thể, theo báo cáo hàng tháng được OPEC công bố hôm 12/2, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới đã hạ triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu xuống 0,99 triệu thùng/ ngày, tức giảm 0,23 triệu thùng/ ngày xuống mức ước tính hồi tháng trước. Nhu cầu dầu của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2020 cũng được OPEC điều chỉnh hạ 0,2 triệu thùng/ ngày so với báo cáo hồi tháng 1. 

Nhiều chuyên gia nhận định việc dịch virus corona bùng phát đúng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc, thời điểm mà thông thường nhu cầu di chuyển của người dân tăng mạnh, đã làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhu cầu nhiên liệu vận tải. 21/31 tỉnh thành của Trung Quốc đã “đóng cửa”, đình chỉ các phương tiện giao thông công cộng và hạn chế người dân di chuyển trong nỗ lực kiểm dịch. Sự trì trệ trong hoạt động kinh doanh sản xuất tại Trung Quốc những tuần qua đang kéo theo sự sụt giảm nhu cầu dầu. Andy Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Associates hồi tuần trước nhận định: “Nhu cầu dầu tại thị trường Trung Quốc đang giảm đi đáng kể trong bối cảnh sản lượng tiêu thụ giảm mạnh 20%, tương đương 3 triệu thùng/ngày”.

“Tác động của sự bùng phát dịch virus corona đến nền kinh tế Trung Quốc đã làm tăng thêm những bất ổn xoay quanh bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2020” - báo cáo của OPEC nhấn mạnh. “Những diễn biến dịch bệnh tại Trung Quốc cần được theo dõi và đánh giá liên tục để dự đoán các biến động trên thị trường dầu mỏ”.

Hồi đầu tháng, các nước xuất khẩu dầu mỏ dẫn đầu bởi Arab Saudi đã mở một cuộc họp khẩn cấp với những đồng minh bao gồm Nga để thảo luận vấn đề cắt giảm sản lượng dầu do dịch virus corona. Ủy ban tư vấn của OPEC khi đó khuyến nghị mức cắt giảm 600.000 thùng/ngày thêm vào mức 1,7 triệu thùng/ ngày hiện tại để bình ổn thị trường năng lượng. Tuy nhiên, gần 1 tuần sau khuyến nghị, Nga hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng bổ sung hay không.

Stephen Innes, chiến lược gia thị trường tại AxiCorp nhận định: “Giá dầu tăng do OPEC đang chờ phản hồi chính thức của Nga liên quan đến đề xuất cắt giảm sản lượng dầu”.

“Chính phủ Nga chưa xác nhận việc cắt giảm sản lượng dầu nhưng phần lớn các công ty dầu khí của Nga đang muốn một đợt cắt giảm kéo dài đến ít nhất quý II/2020” - một quan chức của Lukoil tiết lộ với Reuters.

Tính đến sáng 13/2, toàn cầu hiện xác nhận 60.063 ca nhiễm virus corona và 1.363 ca tử vong. Trong đó, tính riêng tại Trung Quốc, số ca nhiễm virus corona được báo cáo là 59.539 trong khi số ca tử vong là 1.361.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục