Kon Tum: Huy động lực lượng ứng phó với lũ quét và sạt lở do bão số 4

Hoàng Lộc Thứ hai, ngày 26/09/2022 19:59 PM (GMT+7)
Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, do ảnh hưởng của bão số 4 có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Bình luận 0

Chiều 26/9, Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến với các huyện, thành phố trên địa bàn về công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 4 (bão Noru).

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, do ảnh hưởng của bão, tại Kon Tum sẽ có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió mạnh. Trên các sông ở Kon Tum khả năng xuất hiện lũ lớn, mực nước lớn nhất đạt mức báo động 2, 3, lưu lượng nước về các hồ có thể đạt mức tần suất lũ; mưa lớn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Kon Tum: Huy động lực lượng ứng phó với lũ quét và sạt lở do bão số 4 - Ảnh 1.

Mưa lớn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Kon Tum. Ảnh: CTV

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão; thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Kiểm tra, rà soát hệ thống cầu treo dân sinh bị hư hỏng, các tuyến đường bị sạt lở trên địa bàn để có giải pháp xử lý, khắc phục sửa chữa kịp thời để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn; rà soát, sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các ngầm tràn, khu vực ngập lụt, chia cắt.

Kon Tum: Huy động lực lượng ứng phó với lũ quét và sạt lở do bão số 4 - Ảnh 2.

Một vị trí sạt lở xảy ra tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Ảnh: CTV

Ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum cho biết: "Bão đi thẳng vào Kon Tum với cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3, gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 11. Yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành có liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất để ứng phó, cứu nạn, cứu hộ nếu có. Yêu cầu các chủ hồ chứa, thủy điện, thủy lợi, không để xả lũ đột ngột làm ảnh hướng đến lũ quét vùng hạ lưu. Yêu cầu lãnh đạo các huyện, xã trực 24/24 từ ngày 26-29/9, đi cơ sở xuống tận thôn, làng để triển khai công tác phòng, chống bão".

Trong khi đó, tại huyện Tu Mơ Rông, theo UBND huyện này, trên địa bàn có 77 điểm của 11 xã có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; có 55 công trình  thủy lợi có nguy cơ ảnh hưởng lũ quét và 3 công trình nguy cơ sạt lở (như thủy lợi Tea Pê Ô, thôn Đăk Viên; thủy lợi Đăk Vuông, thôn Đăk Viên; thủy lợi Lang Tam, thôn Tu Thó, xã Tê Xăng); có 31 vị trí ở khu dân cư ở 8 xã có nguy cơ sạt lở, lũ quét, tốc mái; có 3 điểm trường học, 4 trạm y tế ở các xã có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và có 17 khu sản xuất trên địa bàn toàn huyện có nguy cơ ngập lụt...

Kon Tum: Huy động lực lượng ứng phó với lũ quét và sạt lở do bão số 4 - Ảnh 3.

166.300 học sinh Kon Tum được nghỉ học bắt đầu từ ngày 27/9 để tránh bão. Ảnh: H.L

Ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, huyện đã chỉ đạo phân công, huy động lực lượng khoảng 1.000 người để ứng phó với cơn bão số 4. Ngoài ra, huyện cũng đã chỉ đạo các xã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu; huy động vật tư, phương tiện theo các phương án đã xây dựng khi bão số 4 gây mưa, sạt lở, cô lập, ách tắc. Đồng thời, huyện yêu cầu các xã rà soát, cập nhật, lập kế hoạch di dời dân và chuẩn bị phương tiện để di dời khi có hiện tượng lũ quét, sạt lở đất xảy ra đối với một số điểm xung yếu có nguy cơ bị sạt lở.

Để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, Sở GD-ĐT Kon Tum cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông báo cho 166.300 học sinh được nghỉ học bắt đầu từ ngày 27/9 để tránh bão.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, vào chiều ngày 26/9, tỉnh Kon Tum cũng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem