Ký kết tài trợ và công bố các chương trình Festival Huế từ tháng 8 đến tháng 12/2023

26/07/2023 20:33 GMT+7
Chiều 26/7, Ban tổ chức Festival Huế 2023 tổ chức ký kết hợp đồng tài trợ và công bố các chương trình, hoạt động chính của Festival Huế 2023 diễn ra từ tháng 8 đến tháng 12/2023.

Chiều ngày 26/7, Ban tổ chức Festival Huế 2023 và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức lễ ký kết hợp đồng tài trợ trị giá 1 tỷ đồng cho các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2023. 

Dịp này, Ban tổ chức Festival Huế 2023 cũng công bố các chương trình, hoạt động chính của Festival Huế 2023 diễn ra từ tháng 8 đến tháng 12/2023.

Ký kết tài trợ và công bố các chương trình Festival Huế từ tháng 8 đến tháng 12/2023 - Ảnh 1.

Ngân hàng BIDV tài trợ 1 tỷ đồng cho các hoạt động Festival Huế 2023.

Theo đó, trong thời gian từ từ ngày 4/8 đến 26/9/2023 sẽ diễn ra Lễ hội mùa thu với 12 hoạt động, chương trình như: Lễ hội Quán Thế Âm, Vũ hội áo dài, Triển lãm Báu vật hoàng cung thời Khải Định, Ngày hội lân Huế…

Tiếp đó là Lễ hội mùa đông diễn ra từ tháng 10 đến 12/2023 với 8 chương trình, hoạt động chính như: Liên hoan biểu diễn nhạc cụ "Phím đàn xanh"; cuộc thi vẽ về di sản, chương trình kể chuyện mùa đông xứ Huế, Festival Âm nhạc quốc tế, chương trình Countdown…

Ông Nguyễn Thanh Bình- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2023 cho biết: Festival Huế 2023 gắn với định hướng festival bốn mùa nhằm tổ chức chuỗi các hoạt động lễ hội trải dài trong năm, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Huế và văn hóa Việt Nam, khai thác thế mạnh về danh thắng, các loại hình lễ hội, du lịch tâm linh, thu hút du khách; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, để Thừa Thiên Huế thực sự trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.


Trần Hòe
Cùng chuyên mục