Phạt tù bộ đôi từ Hà Nội vào Huế cho vay "cắt cổ" lãi suất hơn 400%/năm

25/07/2023 09:29 GMT+7
Hai đối tượng từ Hà Nội vào Huế cho nhiều người vay tiền với lãi suất “cắt cổ” bị phạt tù và bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Ngày 24/7, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lý Đức Lâm (SN 1976) và Lê Tuấn Anh (SN 1972, cùng trú tại TP.Hà Nội về tội "Cho vay lãi  trong giao dịch dân sự".

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 6/2021, Lý Đức Lâm rủ Lê Tuấn Anh từ Hà Nội vào tỉnh Thừa Thiên Huế thuê nhà tại đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, TP.Huế để hoạt động cho vay nặng lãi.

Phạt tù bộ đôi từ Hà Nội vào Huế cho vay "cắt cổ" lãi suất hơn 400%/năm  - Ảnh 1.

Lý Đức Lâm và Lê Tuấn Anh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: C.Q.

Từ ngày 11/9/2021 đến ngày 30/12/2022, Lý Đức Lâm và Lê Anh Tuấn đã cho 34 người vay tiền với tổng số tiền vay hơn 1,5 tỷ đồng. Người vay tiền của hai đối tượng tập trung ở các địa bàn thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và TP.Huế.

Lãi suất người vay tiền phải trả cho Lâm và Anh dao động từ 150%/năm đến 421%/năm, gấp 7,5 đến 21,05 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định của Bộ luật Dân sự. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 340 triệu đồng.

Phạt tù bộ đôi từ Hà Nội vào Huế cho vay "cắt cổ" lãi suất hơn 400%/năm  - Ảnh 2.

Lý Đức Lâm và Lê Tuấn Anh tại thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: C.A.

HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt các bị cáo Lý Đức Lâm và Lê Tuấn Anh 7 tháng tù về tội danh "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Ngoài bị phạt tù, các bị cáo còn bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền đã thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

Được biết, Lý Đức Lâm từng có 1 tiền án và Lê Tuấn Anh từng có 4 tiền án nhưng chưa được xóa án tích. 


An Sơn
Cùng chuyên mục