Kỷ luật, bãi nhiệm nhiều cán bộ tuần qua

Quỳnh Nguyễn Chủ nhật, ngày 21/04/2024 12:21 PM (GMT+7)
Tuần qua, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng cũng tiến hành kỷ luật, bãi nhiệm một số lãnh đạo do sai phạm.
Bình luận 0

Khai trừ Đảng Phó Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh và nhiều cán bộ

Ngày 19/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ông Huỳnh Văn Tí, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kỷ luật, bãi nhiệm nhiều cán bộ tuần qua- Ảnh 1.

Ban Bí thư đã khai trừ Đảng đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ảnh: VP

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011 - 2016; Khiển trách Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. 

Đồng thời, Ban Bí thư đã khai trừ Đảng đối với các ông: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Doãn Hữu Long, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; Đặng Gia Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông; Ma Ly Phước, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước.

Kỷ luật 2 tổ chức Đảng và nhiều đảng viên tại Gia Lai liên quan vụ AIC

Ngày 19/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị xem xét kỷ luật một số tổ chức Đảng và đảng viên nguyên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, vì để xảy ra sai phạm liên quan công ty AIC và quản lý Quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Liên quan tới việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" AIC, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004 - 2011 và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Kỷ luật, bãi nhiệm nhiều cán bộ tuần qua- Ảnh 2.

Tỉnh ủy Gia Lai vừa quyết định thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và nhiều đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Ảnh: Tỉnh ủy Gia Lai

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 đảng viên là ông Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và ông Mai Xuân Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Liên quan trong việc quản lý Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Đinh Thị Giang, nguyên Phó bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Gia Lai khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định đối với ông Hồ Văn Điềm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cũng khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phan Trung Tường - nguyên Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ Văn phòng UBND huyện, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai. Lý do, ông Tường bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan vụ án xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Ia Grai.

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Kỷ luật, bãi nhiệm nhiều cán bộ tuần qua- Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bãi nhiệm các chức vụ và tư cách Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Văn Long

Cũng trong ngày 19/4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 14 để thực hiện công tác nhân sự và thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách Đại biểu HĐND khóa X, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Trần Đức Quận, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bãi nhiệm ­tư cách Đại biểu HĐND khóa X, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Hiệp.

Ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp cùng bị Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam đầu năm 2024 vì liên quan đến những sai phạm tại dự án Sài Gòn - Đại Ninh (huyện Đức Trọng).




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem