Ký ức Hà Nội: Gửi gắm tuổi trẻ trên những chặng đường xe buýt

Nhật Anh (Hà Nội) Thứ hai, ngày 08/05/2023 09:25 AM (GMT+7)
Nhắc đến Hà Nội không thể không nhắc đến xe buýt, một trong những đặc trưng của Thủ đô. Với nhiều năm đi xe buýt, tôi được chứng kiến nhiều thay đổi của xe buýt Hà Nội từ diện mạo đến việc phục vụ khách hàng. Ký ức đẹp trong tôi với Hà Nội chính là kỉ niệm, ký ức đẹp về xe buýt.
Bình luận 0

Xe buýt là phương tiện công cộng đang ngày càng được nhân rộng, nhằm giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông… Qua bao năm tháng cùng sự phát triển của xã hội, xe buýt ở vùng Thủ đô cũng thay da đổi thịt, gắn liền với sự phát triển của Hà Nội.

Nếu ngược mấy chục năm trước, tôi chỉ có thể xem hình ảnh những chiếc xe buýt chen chúc tại các bến xe qua tư liệu. Nhưng ngược về thời gian những năm 2014-2015 đến nay, tôi hoàn toàn thấy được sự thay đổi của xe buýt ở Hà Nội.

Ký ức Hà Nội: Sự thay đổi của xe buýt Thủ đô trong ký ức người dân - Ảnh 1.

Tuyến xe buýt số 63 (Tiến Thịnh – KCN Bắc Thăng Long) ngày còn sử dụng dàn xe đỏ - vàng. Ảnh ác giả cung cấp.

Năm 2015, khi còn là một cô bé sinh viên năm nhất, tôi bắt đầu đi xe buýt nhiều hơn với tuyến buýt số 63 (Tiến Thịnh – KCN Bắc Thăng Long). Ngày đó, xe buýt chủ yếu là màu đỏ - vàng, xe có sức chứa nhỏ, chỗ ngồi ít, điều hòa còn chưa được mát rượi nhiều. Ở những điểm xe buýt có một hoặc rất ít tuyến đi qua, người dân phải chờ xe với thời gian dài, khi lên xe chen chúc nhau. Bản thân tôi cũng đã từng trải nghiệm cảnh chen lấn và phải đứng bằng một chân trên xe buýt.

Thế rồi, xe buýt Thủ đô cũng ngày càng được nâng cao hơn nữa, thay đổi tích cực hơn cả về diện mạo lẫn chất lượng phục vụ. Đơn vị quản lý đã cho thay thế dần dàn xe cũ màu đỏ - vàng truyền thống thành những chiếc xe buýt có màu xanh dương, với hình ảnh chim bồ câu cách điệu gắn biểu tượng Khuê Văn Các, hay dàn xe có màu xanh lá cây rất đẹp và bắt mắt. Trên xe có hệ thống điều hòa rất mát, đặc biệt phù hợp với nhu cầu khách hàng, với mùa hè nắng nóng ở miền Bắc mỗi năm.

Ký ức Hà Nội: Sự thay đổi của xe buýt Thủ đô trong ký ức người dân - Ảnh 2.

Hai bức tranh tôi may mắn được một bạn yêu thích xe buýt Thủ đô vẽ tặng, cho thấy sự thay đổi về diện mạo của xe buýt Thủ đô.

Có nhiều tuyến xe buýt mới ra đời, đi sâu vào từng ngõ ngách của người dân Hà Nội. Một số tuyến số buýt chất lượng cao kết nối với sân bay Nội Bài hay xe buýt điện, xe buýt điện hai tầng phục vụ du lịch…, cũng ra đời nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu di chuyển của người dân. Xe buýt trở thành phương tiện đi du lịch rẻ nhất mà bao người nghĩ tới. Mạng lưới xe buýt được thiết lập rộng khắp và thuận tiện hơn cho người dân mọi nơi. Tùy thuộc vào khu vực và việc di chuyển của người dân mà xe buýt đi qua khu vực đó là xe có sức chứa lớn hay nhỏ.

Thêm vào đó, sức chứa của xe buýt cũng rộng hơn, sạch sẽ, có wifi nếu cần kết nối, có định vị GPS trên xe nên đảm bảo an toàn, có phần mềm đăng kí vé tháng điện tử, theo dõi lộ trình di chuyển xe buýt điện tử. Qua thời gian, chất lượng phục vụ của nhân viên cũng được cải thiện rõ rệt hơn trước. Nhiều trang fanpage trên facebook được lập ra, tạo thành một diễn đàn về xe buýt cho mọi người cùng tham gia như: Xe bus Confession, Xe bus Hà Nội,….

Ký ức Hà Nội: Sự thay đổi của xe buýt Thủ đô trong ký ức người dân - Ảnh 3.

Xe buýt Thủ đô thay đổi với sức chứa lớn hơn, điểm đến hiển thị bảng Led và có loa nên thuận tiện cho người dân di chuyển. Ảnh tác giả cung cấp.

Thậm chí, nhiều tuyến xe buýt có những trang fanpage riêng để tạo sân chơi, môi trường trao đổi thuận tiện cho người dân tìm hiểu, theo dõi lộ trình xe, hay có cả nhóm những người yêu xe buýt cũng được lập ra,… Trên những trang thông tin đại chúng hay các trang mạng xã hội, nhiều câu chuyện tử tế, tốt đời đẹp đạo, trả lại đồ cho người bị mất hay cứu người của xe buýt vẫn được lan truyền rộng rãi.

Khi Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung có các sự kiện trọng đại, việc trang trí được thể hiện trên các chiếc xe buýt. Những thông tin cần truyền tải cũng được xe buýt Thủ đô đưa đi khắp nơi, có sức ảnh hưởng rất lớn. Xe buýt đóng vai trò rất quan trọng về hình ảnh Thủ đô văn minh thanh lịch. Khi xe buýt phát triển đi lên, xanh - sạch - ứng xử văn minh thì thực sự là một điểm cộng đối với mọi du khách khi đến Hà Nội.

Ký ức Hà Nội: Sự thay đổi của xe buýt Thủ đô trong ký ức người dân - Ảnh 4.

Xe buýt trở thành biểu tượng không thể thiếu của Thủ đô Hà Nội. Ảnh tác giả cung cấp.

Xe buýt đưa chúng ta đến những nơi danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử, địa danh của Thủ đô: Lăng Bác, Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, thành Cổ Loa,… Việc di chuyển, tham quan tại Thủ đô vô cùng thuận tiện với người dân hay người nước ngoài. Và cũng chính sự tận tâm trong công việc của nhân viên xe buýt, việc chỉ đường, hỏi đường, chỉ điểm xuống, hỗ trợ người khuyết tật, người cao tuổi,…. là những hành động đẹp, giúp người dân và khách nước ngoài càng thêm ấn tượng về con người và mảnh đất Hà Nội.

Trên những chuyến xe buýt, tôi đã đã may mắn làm quen và thân với rất nhiều người, biết được nhiều câu chuyện, hoàn cảnh và bản thân cũng học hỏi, trưởng thành rất nhiều từ… những chuyến xe buýt Thủ đô theo năm tháng. Xe buýt như một xã hội thu nhỏ vậy! Bởi ở đó, ta có thể bắt gặp rất nhiều câu chuyện, rút ra được nhiều bài học cho chính mình, gặp được những người bạn, những người thầy hay những người ta không muốn gặp lần thứ hai.

Yêu Hà Nội cũng chính vì có một phần hình ảnh xe buýt Thủ đô trong đó! Một phần tuổi trẻ của tôi được gửi gắm trên những chuyến xe buýt Thủ đô với những cuộc gặp gỡ bạn bè định mệnh, làm cho cuộc sống tôi thêm tốt đẹp.

Xe buýt cũng chính là minh chứng sống cho thấy sự thay da đổi thịt của Thủ đô, sự phát triển không ngừng đi lên của Hà Nội. Đồng hành với những chuyến đi của những vị khách lạ, đưa các vị khách đến những nơi họ muốn, đi ngắm, khám phá Hà Nội, đi thưởng thức ẩm thực Hà Nội hay đơn giản là tạo ra các cuộc gặp hữu duyên giữa người với người.

Tác phẩm dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II nhận bài viết dự thi kể từ thời điểm phát động tháng 4/2023, đăng tải bài viết từ ngày 01/5/2023 và kết thúc ngày nhận bài dự thi ngày 10/9/2023.

Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2023 tại Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem