Lạ mắt cảnh thả lưới, giăng câu ở "vùng Nam bộ xứ Quảng"

Công Xuân Chủ nhật, ngày 14/08/2016 06:30 AM (GMT+7)
Dưới ánh nắng dịu của buổi sáng sớm hay chiều muộn, những chiếc thuyền nan của người dân ở xã Bình Phước, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) nhẹ nhàng len lỏi, chui qua rừng dừa nước để giăng lưới, thả câu... hôm nào "vô mánh" có thể thu về cả triệu đồng từ cá, tôm.
Bình luận 0

Với tổng diện tích khoảng 120 ha, chiếm trên 70% tổng diện tích toàn tỉnh Quảng Ngãi đã đưa Bình Phước trở thành địa phương "sở hữu" rừng ngập mặn lớn nhất của tỉnh.

img

Niềm vui với một mẻ lưới đầy cá

 Đặc biệt với số diện tích dừa nước ước hơn 70ha/120ha, vô số luồng rạch lớn nhỏ dọc ngang chạy dưới bóng dừa, nơi đây còn được ví gọi là "Nam bộ" của Quảng Ngãi.

      img                                                    

img

Có diện tích rừng dừa nước rộng trên 70 ha, nên nơi đây được ví là "Nam bộ" của Quảng Ngãi

Cũng như cuộc sống ở những vùng sông nước, một trong những nguồn thu chính của nhiều hộ dân nơi đây là đánh bắt cá, tôm bằng các hình thức đơn giản như giăng nó, câu, thả lưới...

Theo đó hàng ngày cứ vào sáng sớm, hay chiều muộn, người dân lại í ới gọi nhau mang lưới, câu... rồi chèo thuyền ra rừng dừa nước để đánh bắt cá, tôm.

img

 Người dân chèo thuyền đi đánh bắt cá ở rừng dừa nước

img

 Việc đánh bắt chủ yếu bằng các hình thức đơn giản và thủ công như lưới, câu

img

...và giăng đó

 Vẫn chầm chậm khua chèo đều đặn để chồng thả lưới, chị Võ Thị Hải (32 tuổi, ở xóm Cà Ninh, thôn Phú Long 1) bộc bạch: Ở xóm này có khoảng 80 hộ dân thì đến 2/3 số gia đình sống nhờ vào việc đánh bắt ở rừng dừa nước nơi đây.

img

Cá, tôm... ở rừng dừa nước khá nhiều

Như thể bù lại cho việc "mọc chiếm" một diện tích đất, tại khu vực rừng dừa nước Bình Phước, lượng cá, tôm khá nhiều.  Theo đó, chỉ vài tay lưới, dàn câu... mang đi giăng, thả thì tiền thu về cũng được 200.000-400.000 đồng/ngày/người.

img

 Gỡ cá dính lưới do người nhà thả và đem về

"Không ít hôm vô mánh khi may mắn giăng, thả gặp luồng thì lượng tôm, cá bắt được bán trên dưới cả triệu đồng/ngày/người", lão ngư Bùi Vũ (54 tuổi) không giấu giếm.

Được biết xã Bình Phước không có biển, thế nhưng với việc sở hữu diện tích rừng ngập mặn lớn nhất tỉnh, đặc biệt là rừng dừa nước "lắm cá nhiều tôm" nên sản lượng cá nước ngọt, nước lợ khai thác hàng năm khoảng 25 tấn, tạo nguồn thu khá giúp cho hàng trăm hộ gia đình địa phương có cuộc sống khá ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem