Lạc vào “ma trận” thuốc bảo vệ thực vật

Thứ bảy, ngày 22/03/2014 06:48 AM (GMT+7)
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có hàng nghìn loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nông dân dùng hàng trăm tấn thuốc mỗi năm, việc sử dụng quá nhiều thuốc BVTV đang là “con dao hai lưỡi” đối với cây trồng và ngay cả sức khỏe của người dân.
Bình luận 0
Để tìm hiểu rõ “ma trận” thuốc BVTV tại Bắc Giang, chúng tôi đã đi thực tế tới một số cửa hàng, đại lý bán thuốc BVTV ở đây.

Một chủ đại lý thuốc BVTV TP. Bắc Giang cho hay: “Cửa hàng tôi có hàng trăm loại thuốc BVTV, anh mua loại nào cũng có, từ các mặt hàng siêu diệt cỏ, thuốc trừ sâu cho tới thuốc kích thích tăng trưởng... giá chỉ trên dưới 10.000đ/gói, rất nhiều loại có khuyến mãi khi mua nhiều”.

Việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Bắc Giang còn nhiều bất cập (ảnh minh họa).
Việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Bắc Giang còn nhiều bất cập (ảnh minh họa).

Qua cánh đồng lúa tại thôn Non (xã Xương Giang, TP. Bắc Giang) chị Nguyễn Thị Hằng - một nông dân đang làm ruộng cho biết: “Cứ cấy xong khoảng 5-7 ngày thì tôi bắt đầu dùng thuốc diệt cỏ trộn với phân đạm hoặc phân lân rồi rắc đều để diệt cỏ và diệt ốc bươu vàng. Dùng các loại thuốc này là ruộng sạch bách, không còn tí cỏ hay ốc nữa”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Lan cùng nhiều bà con xã Việt Tiến (huyện Việt Yên) khẳng định: “Tôi dùng loại siêu mạnh về phun ngày hôm trước sang hôm sau hết sâu, rau xanh mơn mởn tốt lên trông thấy cũng là lúc thu hoạch để bán ra thị trường. Nhưng nhà tôi không dám ăn loại rau này”.

Trao đổi với chúng tôi về thị trường thuốc BVTV trên địa bàn, ông Dương Văn Lợi - Phó Chi cục Trưởng Chi cục BVTV tỉnh Bắc Giang cho biết: “Hiện nay các đại lý đang cung cấp khoảng 4.000 loại thuốc BVTV. Vừa qua chúng tôi đã đi kiểm tra 200 hộ, kết quả cho thấy có 44 hộ không đảm bảo thời gian cách ly cho thuốc, 15 hộ sử dụng không đúng loại thuốc dùng cho cây rau. Trong 650 cửa hàng bán thuốc BVTV có 25 cửa hàng vi phạm. Chi cục và thanh tra Sở NNPTNT đã phạt 2/8 mẫu thuốc BVTV không đạt chất lượng khi đi phân tích”.

Để quản lý tốt thị trường buôn bán thuốc BVTV tại các địa phương, ông Lợi cho rằng: “UBND cấp xã cần tăng cường quản lý việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn về bảo vệ và kiểm dịch thực vật tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng thuốc có hiệu quả, quy định điểm thu gom bao bì thuốc sau khi sử dụng”.
Xuân Hồng (Xuân Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem