Làm cách nào để biết trẻ có bị viêm gan "bí ẩn" hay không?

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 13/05/2022 06:06 AM (GMT+7)
Trước bệnh viêm gan "bí ẩn", nhiều phụ huynh muốn đưa con đi xét nghiệm men gan, truy tìm "virus lạ". Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, điều đó là không cần thiết.
Bình luận 0

Chỉ nghi ngờ viêm gan khi vàng da, tiểu sậm màu

Về việc cha mẹ lo sợ bệnh viêm gan "bí ẩn" ở trẻ em đang khiến gần 230 trẻ em trên thế giới mắc bệnh và muốn cho con đi xét nghiệm men gan, truy tìm "virus", bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền (Trưởng khoa Khám bệnh cơ sở Kim Chung, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) khẳng định, điều này là không cần thiết. 

"Nếu trẻ bị viêm gan sẽ có những dấu hiệu đặc trưng, lúc đó cha mẹ mới cần đưa con đi thăm khám. Các bác sĩ sẽ chỉ định các xét nghiệm cần thiết. Đừng vì lo con bị viêm gan mà bỏ qua các triệu chứng của bệnh khác", bác sĩ Huyên khuyến cáo. 

Làm cách nảo để biết trẻ có bị viêm gan "bí ẩn" hay không?  - Ảnh 1.

Theo WHO, hiện đã có gần 350 trẻ em thuộc nhiều nước trên thế giới mắc viêm gan cấp bí ẩn. Ảnh minh họa The Sun

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM cũng khẳng định, dù người lớn hay trẻ em khi bị viêm gan sẽ có dấu hiệu đặc trưng là vàng da, vàng mắt, tiểu sậm màu. Cha mẹ khi tắm táp, chăm sóc con, nếu phát hiện con có các dấu hiệu này thì cần đưa con đi khám ngay. 

"Đặc biệt người dân không uống thuốc lung tung. Vì nếu trẻ viêm gan mà cho uống Paracetamol là gan bị hư ngay, làm bệnh nặng thêm", bác sĩ Khanh cho biết. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê đến ngày 10/5 đã xác định 348 ca bệnh có thể mắc viêm gan "bí ẩn" không rõ nguồn gốc trên toàn thế giới. Các xét nghiệm không tìm thấy các virus viêm gan thường gặp như viêm gan A, B, C, D, E. 

Tuy nhiên, khoảng 70% trẻ mắc bệnh viêm gan "bí ẩn" này dương tính với virus Adeno. Theo các nghiên cứu từ trước đến nay, virus Adeno cũng có thể gây viêm gan, tuy nhiên rất hiếm gặp và chỉ gây viêm gan với trẻ bị suy giảm hệ miễn dịch. 

Hiện các nhà khoa học ở các nước vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân chính xác gây bệnh viêm gan "bí ẩn" ở trẻ. 

Đề phòng virus Adeno, virus đang bị nghi ngờ gây viêm gan ở trẻ em thế nào? 

Bác sĩ Khanh giả sử: "Nếu là viêm gan "bí ẩn" ở trẻ hiện nay đúng là do virus Adeno thì chúng ta "chạy trời không khỏi nắng" vì virus này lây lan nhanh, thậm chí còn hơn virus Delta gây dịch Covid-19 thời gian qua. 

Làm cách nảo để biết trẻ có bị viêm gan "bí ẩn" hay không?  - Ảnh 2.

70% trẻ mắc viêm gan bí ẩn dương tính với virus Adeno. Ảnh minh họa Newsfounded

Virus Adeno là virus hô hấp, lây lan qua giọt bắn đường thở, qua tiếp xúc gần, và qua tiếp xúc với bề mặt đồ vật dính giọt bắn của người dương tính.

Tuy nhiên, mọi người cũng không nên quá lo lắng, hoang mang vì với người có sức khỏe tốt thì bệnh chỉ giống cảm cúm sẽ tự hết.

Bác sĩ Lê Thanh Phuông (Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM) chia sẻ, các nghiên cứu trên thế giới có thấy, việc nhiễm virus Adeno rất phổ ở người, đặc biệt là trẻ em. Gần như mọi đứa trẻ đều bị nhiễm virus Adeno ít nhất một lần trước 10 tuổi.

Adenovirus type 41 chủ yếu lây lan qua cả đường hô hấp lẫn đường phân và chủ yếu ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Đây là nguyên nhân phổ biến của bệnh viêm dạ dày - ruột cấp tính ở trẻ em, điển hình là tiêu chảy, nôn mửa và sốt, thường kèm theo các triệu chứng hô hấp

Virus Adeno được công nhận là nguyên nhân gây viêm gan ở trẻ em bị suy giảm miễn dịch. Nó có thể là một yếu tố đóng góp không được công nhận cho tổn thương gan ở trẻ em khỏe mạnh. Tuy nhiên, mức độ của mối quan hệ này vẫn đang được làm rõ. 

Theo bac sĩ Phương, nếu virus Adeno là nguyên nhân chính gây ra bệnh viêm gan "bí ẩn" ở trẻ em hiện nay thì biện pháp phòng ngừa chính là rửa tay, đối với cả trẻ em và người lớn. Khi ho, hắt hơi cần hướng vào khuỷu tay, thay vì đưa bàn tay lên bịt miệng. 

Vệ sinh tay và hô hấp có thể ngăn ngừa lây nhiễm virus Adeno và các virus, vi khuẩn khác. 

Làm cách nảo để biết trẻ có bị viêm gan "bí ẩn" hay không?  - Ảnh 3.

Hướng dẫn con rửa tay đúng cách và thường xuyên là biện pháp phòng ngừa nhiều virus nguy hiểm trong đo có các virus gây viêm gan. Ảnh minh họa Istockphoto

Dấu hiệu nghi ngờ viêm gan cần đi khám ngay

Bác sĩ Phương khuyến cáo, khi trẻ có các dấu hiệu dưới đây có thể nghi ngờ mắc bệnh viêm gan và cần cho con đi khám ngay: 

- Sốt cao, rối loạn tri giác.

- Cảm thấy mệt mỏi bất thường mọi lúc

- Cảm giác chung là cảm thấy không khỏe

- Ăn mất ngon đau bụng, tiêu chảy, ói mữa,..

- Nước tiểu vàng sậm, phân màu xám, nhợt nhạt

- Vàng mắt và da , ngứa da.

- Đau cơ và khớp

Ngày 12/5, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về bệnh viêm gan cấp ở trẻ em.

Văn bản nêu rõ, theo thông tin của Tổ Chức Y tế thế giới (WHO), thời gian qua một số nước đã phát hiện bệnh viêm gan cấp ở trẻ em, chưa xác định được nguyên nhân, với tỷ lệ chuyển nặng cao.

Để chủ động phòng ngừa căn bệnh này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế trao đổi, cập nhật thông tin với WHO về căn bệnh này để chủ động có kế hoạch ứng phó, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị phòng ngừa, điều trị; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn phòng, chống căn bệnh này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi bệnh có diễn biến phức tạp.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các tỉnh biên giới có cửa khẩu quốc tế tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển để phát hiện những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ, kịp thời báo cáo Bộ Y tế để có hướng dẫn, quản lý phù hợp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem