Làm tốt bình đẳng giới, xứ dừa thêm yên vui

Nguyệt Tạ Thứ bảy, ngày 15/12/2018 13:26 PM (GMT+7)
Nhờ làm tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ mà thời gian qua nhiều chị em ở Bến Tre đã có điều kiện phát huy trí, lực, chủ động, năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Bình luận 0

Truyền thông qua nhiều hình thức

Qua tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, tỷ lệ cán bộ nữ ở Bến Tre tham gia vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của từng bước được nâng lên: Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 là 1.304/5.239 người, đạt tỷ lệ 24,9%.

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 28,57%; Tỷ lệ nữ Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 27,06%. Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đạt 100%.

img

Tuyên truyền bình đẳng giới tại Bến Tre được  lồng ghép với tuyên truyền tư vấn pháp luật tại địa phương. Ảnh: T.N

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ, xóa bỏ các định kiến, các quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ trong gia đình và xã hội, các ngành chức năng của Bến Tre đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ đến tận các địa phương.

Ngoài ra, tỉnh còn đẩy mạnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về Bình đẳng giới. Trước hết là quy định về độ tuổi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo trẻ thông qua việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án nâng cao năng lực.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới cũng được thực hiện thường xuyên thông qua công tác hòa giải ở cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 983 tổ hòa giải với 7.718 hòa giải viên. Lực lượng này thường xuyên được tập huấn về kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu trong công tác hòa giải ở cơ sở, phòng, chống bạo lực gia đình.

Giúp chấm dứt bạo lực giới

Theo ông Đoàn Hải Nam – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bến Tre, hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, tỉnh Bến Tre tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tôn vinh gương điển hình trong các lĩnh vực liên quan đến bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn căn cứ vào đặc điểm tình hình và điều kiện của từng địa phương tổ chức các hoạt động như hội thi, giao lưu văn nghệ, thể thao... với chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra các hoạt động, sản phẩm, phương tiện thông tin, truyền thông liên quan đến bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

“Việc triển khai đợt cao điểm truyền thông bình đẳng giới và bạo lực góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ và người dân đối với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Trong thời gian qua đã có nhiều vụ bạo lực trên cơ sở giới đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em được các phương tiện thông tin đại chúng và người dân phản ánh, đưa ra ánh sáng để đòi lại công bằng cho nạn nhân” – ông Hải Nam nói.

Ông Nam cũng cho biết, toàn tỉnh Bến Tre có 268 Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp tại 9/9 huyện, thành phố và 164/164 xã, phường, thị trấn. Chính bởi những nỗ lực của các cấp trong việc thực hiện chương trình bình đẳng giới mà ngày càng có nhiều phụ nữ là nạn nhân bị bạo lực đã dũng cảm lên tiếng tố cáo hành vi bạo lực. Nhiều thủ phạm gây bạo lực đã được các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm, thể hiện tính răn đe của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem