Làng "phát lộc"

Thứ hai, ngày 02/08/2010 09:03 AM (GMT+7)
(Dân VIệt) - Cây phát lộc đang giúp nhiều hộ dân thôn Đình Phùng, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình có thu nhập cao.
Bình luận 0
img
Khách chọn mua phát lộc ở Đình Phùng.

Những ngày này, vào thôn Đình Phùng đâu đâu cũng thấy các nhà cắt phát lộc về để chuẩn bị "hoá thân" thành những lẵng cây, chậu tháp... phục vụ khách chơi mùa cưới, tân gia, Tết Tân Mão sắp tới...

Là người làm nghề lâu năm của làng, anh Nguyễn Văn Duyệt cho hay: Cấy xong vụ mùa cả thôn lại hối hả chuẩn bị làm cây cảnh. Nghề làm tháp cây phát lộc có từ 5 năm nay. Để tạo được các chậu cây có nhiều tầng, ra mầm, bắn nõn, nhú lộc... vào tháng 9, 10 (thời điểm dân bắt đầu chơi cây), phải cắt phát lộc về làm từ bây giờ.

img Thôn Đình Phùng có 30ha chuyên trồng cây cảnh, cây phát lộc. Thôn có 217 hộ, thì hơn 70% làm cây cảnh. Ba năm trở lại đây, mỗi năm thu nhập từ cây cảnh của thôn trên chục tỷ đồng. img

Ông Nguyễn Văn Thế - Bí thư chi bộ thôn Đình Phùng

Muốn làm 1 tháp phát lộc các tầng cùng một lúc nảy mầm, mất rất nhiều công. Từ khâu trồng cây, đầu năm, phải lọc cho các mầm khi mang ươm trồng có độ tuổi bằng nhau.

Khi cây lớn dùng tre, dây căng buộc, bắc dàn để cây lên thẳng. Hoàn thành sản phẩm mà gặp gió đông, heo may, thời tiết lạnh phải che chắn, lựa nước mà giữ độ ẩm trong chậu sao cho cây điều tiết hút nước đều...

Là người có "bàn tay vàng" của thôn, anh Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: "Cái nghề này lích kích lắm, nào keo, nào chậu, dây đai, xi gắn, thuốc...". Để có một chậu cây đẹp không phải mất thời gian chỉnh sửa nhiều, hay trong thời gian chờ bắn lộc không hư hỏng, người làm cây phải hết sức cẩn trọng trong từng công đoạn. Đầu tiên phải chọn sắp xếp các cây có thân to, nhỏ, non, già đều nhau, mắt cây quay ra ngoài cùng một hướng; lượng cát đổ vào chậu nuôi cây, độ ẩm vừa phải, nhỏ xi vít đầu ngọn sao cho gọn, tầy...

Trước đây, ở Minh Tân, người dân trồng phát lộc chủ yếu để bán cùng với các loại hoa khác... Nhiều nhà trồng cả sào mà thu nhập chẳng bao nhiêu. Từ ngày làm phát lộc cảnh cảnh, vừa tận dụng hết cây cong, cây già mà thu nhập cũng cao gấp hàng chục lần so với bán cây trước đây.

Mặc dù mới vào mùa làm cây hơn tuần nay, song nhiều nhà đã có khách đến đặt hàng. Anh Tuấn cho biết, gia đình anh vừa có khách trên Hà Nội đặt trước 40 triệu đồng mua phát lộc. Giá bán mỗi chậu phát lộc thời điểm chính vụ từ 200.000 đến 1 triệu đồng (tháp 3-7 tầng). Tháp 9-13 tầng (cao 1.500cm) giá gần 2 triệu đồng/chậu. Trừ chi phí, lãi 3-4 lần. Mỗi hộ làm cây ở Đình Phùng bán 200-600 chậu/năm, thu nhập từ 40-70 triệu đồng.

Ông Trần Văn Toản - Chủ tịch xã Minh Tân phấn khởi: “Đầu tháng 8, ở thôn Đình Phùng, không khí xuân đã chộn rộn. Từ đầu tháng chạp trở đi, các ngả đường vào thôn chật cứng xe lớn, xe bé từ Quảng Ninh, Hà Nội, Vũng Tàu, Đà Nẵng... đến mua cây. Anh Duyệt khoe: "Năm ngoái gia đình tôi có khách mua 10 chậu phát lộc mang sang tận nước Nga để chơi...".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem