Lạng Sơn: Lập 7 chốt kiểm soát trên các tuyến quốc lộ vào địa bàn tỉnh

02/04/2020 06:15 GMT+7
Tỉnh Lạng Sơn quyết định thành lập 7 chốt kiểm soát trên các tuyến quốc lộ vào địa bàn tỉnh. Các chốt sẽ hoạt động từ ngày 3/4/2020 đến khi ổn định tình hình dịch bệnh và có thông báo chính thức của ngành chức năng.

Ngày 1/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp về tập trung thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, sau gần 3 tháng triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Lạng Sơn đến nay chưa có trường hợp nhiễm Covid-19. 

Tại các khu vực cửa khẩu với Trung Quốc, công tác phòng dịch được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an toàn và thực hiện tốt hoạt động xuất, nhập khẩu qua biên giới. Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, tư tưởng của nhân dân cơ bản ổn định. 

Lạng Sơn: Lập 7 chốt kiểm soát trên các tuyến quốc lộ vào địa bàn tỉnh - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn - bà Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Hội nghị thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh biểu dương sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng, ngành liên quan đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt để công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt. Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành kịch bản chi tiết, cụ thể cho phương án cách ly khu vực dân cư để sẵn sàng cho tình huống có trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn; thành lập 7 chốt kiểm soát trên các tuyến quốc lộ vào địa bàn tỉnh, sẽ hoạt động từ ngày 3/4/2020 đến khi nào ổn định tình hình và có thông báo chính thức của ngành chức năng. 

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu đề nghị: Trong thời gian tới, ban chỉ đạo các cấp tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phòng, chống dịch và có phương án thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền cho nhân dân; thực hiện tốt công tác cách ly đảm bảo kịp thời, an toàn; giải quyết nhanh chóng chế độ hỗ trợ cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, không thực hiện việc cách ly và đeo khẩu trang tại nơi công cộng. 

Lạng Sơn: Lập 7 chốt kiểm soát trên các tuyến quốc lộ vào địa bàn tỉnh - Ảnh 2.

Một chốt kiểm soát biên giới của Bộ đội Biên phòng Ba Sơn, huyện Cao Lộc.

Tại hội nghị, bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn cùng đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực cố gắng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 với mục tiêu an toàn, không có người nhiễm. 

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh với tinh thần “nghiêm túc, quyết liệt, sát sao, hiệu quả, không lơ là, chủ quan”. Người đứng đầu cấp ủy các cấp phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của nhân dân và các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch. Công tác tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục để nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc chủ động phòng, chống dịch; phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tích cực tuyên truyền lan tỏa trong cộng đồng nhân dân; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ cơ cao, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Tính từ ngày 3/2/2020 đến ngày 31/3/2020, tại 3 khu vực cách ly của tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 3.284 trường hợp công dân từ vùng có dịch trở về (2.548 trường hợp đã hoàn thành cách ly 14 ngày, 736 trường hợp đang được cách ly); 155 trường hợp được cách ly tại cơ sở y tế (113 trường hợp có đủ điều kiện trở về cộng đồng và có xét nghiệm âm tính với Covid-19).

Đối với các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, qua rà soát từ ngày 10/3 đến 29/3/2020, toàn tỉnh có 224 người đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (129 người đã đủ thời gian 14 ngày, các trường hợp còn lại đang được cách ly tại nhà và các cơ sở cách ly của tỉnh.


Tuấn Minh
Cùng chuyên mục