Lạng Sơn: Lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra phim trường nghi của Trung Quốc

07/11/2019 16:45 GMT+7
Lãnh đạo TP.Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn cùng đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra công trình lạ nghi của Trung Quốc được xây dựng trên ngọn núi ở thôn Rọ Phải (TP Lạng Sơn). Tại đây nhiều hạng mục đã bị bỏ không, hoang hóa, xuống cấp.

Liên quan đến công trình lạ được xây dựng trên 1 ngọn núi ở thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn khu vực từng được phản ánh là có nhóm người Trung Quốc thường xuyên tụ tập, qua lại, lãnh đạo, cùng đoàn kiểm tra liên ngành của TP.Lạng sơn mới đây đã có buổi kiểm tra thực tế tại khu vực này. Chủ tịch UBND xã Mai Pha, ông Phan Thanh Lương đã xác nhận thông tin trên.

Lạng Sơn: Lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra phim trường nghi của Trung Quốc - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế công trình này. (Ảnh Trang Mạc)

Qua kiểm tra, được biết hiện, khu vực này chỉ còn 1 người được thuê để trông coi. Bên trong, nhiều nơi cỏ dại mọc kín, hoang hóa. Nhiều khu vực được dựng lên rất đơn sơ, có dấu hiệu xây dựng dở dang. Nhiều hạng mục có dấu hiệu hỏng hóc, xuống cấp. Ngoài việc rà soát lại các thủ tục pháp lý có liên quan đến công trình này, đoàn liên ngành cũng sẽ kiểm tra, làm rõ thông tin nơi này có phải đã từng được sử dụng làm bối cảnh phục vụ nhiều cảnh quay cho đoàn phim Trung Quốc theo như người dân phản ánh.

Lạng Sơn: Lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra phim trường nghi của Trung Quốc - Ảnh 2.

Công trình lạ mà người dân phản ánh là có người Trung Quốc ra vào và sản xuất phim.

Trước đó theo phản ánh của người dân thôn Rọ Phải, phim trường BBK được xây dựng hoành tráng với 6 nhà sàn kiên cố bằng gỗ tứ thiết, hàng chục chòi nghỉ để quay phim và kinh doanh nhà hàng, làm nơi cho các diễn viên, quay phim, đạo diễn nghỉ ngơi giữa giờ. Phim trường rộng 1.016m2 này nằm trọn trong khu đất 17.131m2 ở thôn Rọ Phải, được xây dựng từ khoảng đầu năm 2016, do bà Nông Thị Minh Huệ (trú tại phường Tam Thanh) làm chủ. Sau đó, người dân thấy rất nhiều người Trung Quốc thường xuyên tụ tập, qua lại tổ chức ăn uống, thực hiện các kịch bản truyền hình.

Lạng Sơn: Lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra phim trường nghi của Trung Quốc - Ảnh 3.

Một phần diện tích này đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở.

Cũng theo dân địa phương,bà Huệ liên kết với các doanh nghiệp lớn để thành lập Công ty TNHH Điện ảnh BBK. Chồng bà là người Triết Giang (Trung Quốc), có điều kiện liên kết với một số nhà làm phim Trung Quốc đến dựng cảnh, sản xuất 2 bộ phim tại đây. Tuy nhiên, ngay sau đó, người ta bỗng thấy khu “phim trường” cửa đóng then cài, không còn cảnh người ra vào. Thi thoảng mới thấy một vài người đến một lát rồi lại đi ngay. Sau đó, khu vực phim trường này luôn có bảo vệ canh gác, bảo mật. Người nào tới gần quay phim, chụp ảnh đều bị ngăn cản.

Lạng Sơn: Lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra phim trường nghi của Trung Quốc - Ảnh 4.

Nhiều công trình đã xuống cấp, hiện nơi này chỉ còn 1 người trông coi (Ảnh Trang Mạc)

Theo ông Phan Thanh Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Pha: Cuối năm 2018, công trình này bắt đầu được đưa vào sử dụng. Địa điểm này trước đây xã cũng từng nhận được phản ánh của người dân liên quan đến việc mở nhạc hát hò lớn gây ảnh hưởng tới người dân xung quanh. Sau khi nhận được phản ánh, chính quyền xã cũng đã kiểm tra nhưng sau đó chỉ nhắc nhở vì những người vào đó ở bật nhạc hát hò chứ không phải hình thức kinh doanh nên không xử phạt được. "Trước đó tháng 3/2019 chúng tôi cũng phối hợp với công an TP.Lạng Sơn, Phòng văn hóa thông tin kiểm tra địa điểm này 2 lần", ông Lương nói.

Lạng Sơn: Lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra phim trường nghi của Trung Quốc - Ảnh 5.

Nhiều công trình có kiến trúc xưa cũ ( Ảnh: Trang Mạc)

Thỉnh thoảng có tốp người Trung Quốc đến tự sinh hoạt, nấu ăn rồi lại đi. Ở thời điểm đông nhất, nơi này có khoảng gần 20 người nhưng chỉ hoạt động ban ngày. Đến 22h là nhóm người này bắt đầu giải tán. Từ tháng 4/2019, chủ cơ sở tạm dừng dịch vụ. Chủ nhân của phim trường BBK cũng từng chia sẻ trên báo chí rằng bà không xin làm dự án mà chỉ đăng ký kinh doanh làm phim trường và kinh doanh trên mảnh đất đó về hoạt động làm phim và đã xin phép trên Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn.

Được biết, gia đình bà Huệ liên kết với một số doanh nghiệp lớn để thành lập Công ty TNHH Điện ảnh BBK. Công ty TNHH Điện ảnh BBK có chung cổ phần với công ty quốc tế BBK có trụ sở tại đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn do bà Nông Mai Hương (SN 1990, trú tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn) làm Giám đốc. Bà Nông Thị Minh Huệ và ông Nông Quốc Anh là cổ đông. Trong các ngành nghề kinh doanh, hoạt động chính là sản xuất phim điện ảnh.

(Dân Việt)
Tags:
Cùng chuyên mục