Lạng Sơn: Siết chặt hơn nữa công tác quản lý biên giới, đường mòn, lối tắt

16/08/2020 10:20 GMT+7
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu trong buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng và Đồn Biên phòng Pò Mã, huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn).

2 đồn biên phòng Na Hình, Pò Mã được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài gần 45 km thuộc địa phận 5 xã biên giới trên địa bàn huyện Văn Lãng, Tràng Định. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

Từ đầu năm đến nay, 2 đơn vị đã bố trí 27 lán cố định, chốt kiểm soát tại các đường mòn, lối mở biên giới, khu vực biên giới và 4 tổ cơ động thực hiện công tác tuyên truyền tại từng thôn, bản.
Qua đó, các đơn vị đã thực hiện hiệu quả việc ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; bắt 4 vụ, 7 đối tượng về hành vi đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép; kịp thời phát hiện, thu dung, hoàn chỉnh hồ sơ 270 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới đưa đi cách ly tại các khu vực cách ly của tỉnh. 

Lạng Sơn: Siết chặt hơn nữa công tác quản lý biên giới, đường mòn, lối tắt - Ảnh 1.

Lực lượng Biên phòng như "lá chắn thép" kiểm soát chặt chẽ đường mòn lối tắt trên các tuyến biên giới Lạng Sơn.

Tại Đồn Biên phòng Na Hình đã bắt giữ 7 vụ, 10 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; 11 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa, pháo nổ, gia cầm qua biên giới.
Đồn Biên phòng Pò Mã đã bắt 6 vụ, 7 đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; bắt 6 vụ hàng hóa vô chủ. Công tác tuyên truyền, phối hợp với các lực lượng ở cơ sở của 2 đơn vị đảm bảo hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh khu vực biên giới, không để dịch bệnh xâm nhập địa bàn. 

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu yêu cầu siết chặt hơn nữa công tác quản lý biên giới. Lãnh đạo các đơn vị quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên; chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Lạng Sơn: Siết chặt hơn nữa công tác quản lý biên giới, đường mòn, lối tắt - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu yêu cầu siết chặt hơn nữa công tác quản lý biên giới. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Đồng thời các đơn vị cần thực hiện nghiêm công tác phòng dịch tại đơn vị và khu vực biên giới; đảm bảo điều kiện tốt cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tại các lán cố định, chốt kiểm soát khu vực biên giới; chủ động phối hợp với các lực lượng, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, vận động để nhân dân nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch. 

Nhân dịp này, đoàn đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình và Đồn Biên phòng Pò Mã và các lán, chốt kiểm soát tại các đường mòn, lối mở khu vực biên giới do 2 đơn vị quản lý.

PV
Cùng chuyên mục