Lãnh đạo huyện Quốc Oai nói gì về thông tin học sinh cầm gậy đánh cô Nguyễn Thị Tuất chưa đủ cơ sở?

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 19/06/2021 10:52 AM (GMT+7)
Trước thông tin kết luận thanh tra về việc học sinh bắn đạn trúng khu vực dưới hốc mắt, cầm thước đánh cô Nguyễn Thị Tuất Tuất chưa đủ cơ sở, lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai đã lên tiếng.
Bình luận 0

Đoàn thanh tra thực hiện "khách quan, công tâm, đảm bảo chính xác" vụ cô giáo Nguyễn Thị Tuất

Chiều 18/6, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã công bố kết luận thanh tra các nội dung trong đơn phản ánh của cô Nguyễn Thị Tuất - giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B tố bị nhà trường "trù dập" gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Theo kết luận thanh tra của UBND huyện Quốc Oai, trong 16 nội dung phản ánh, có 5 nội dung cô Nguyễn Thị Tuất phản ánh đúng, 2 nội dung đúng một phần, 7 nội dung không đúng và 2 nội dung chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai nói gì về thông tin học sinh cầm gậy đánh cô Nguyễn Thị Tuất chưa đủ cơ sở? - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai cho rằng, kết luận thanh tra vụ việc liên quan đến cô Nguyễn Thị Tuất được thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ, khách quan, công tâm, đảm bảo chính xác.

Ngay sau khi kết luận thanh tra được thông tin tới báo chí, nhiều ý kiến đã được đưa ra. Có thông tin cho rằng một số nội dung liên quan vụ cô giáo Nguyễn Thị Tuất tại Trường Tiểu học Sài Sơn B, UBND huyện Quốc Oai "chưa rõ ràng, khách quan".

Liên quan đến vụ việc này, sáng 19/6, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai khẳng định: "Suốt hơn 2 tháng qua Đoàn thanh tra trong đó có cả Thanh tra Nhà nước huyện Quốc Oai, Công an huyện, Phòng giáo dục, Nội vụ, Phòng tài chính kế toán, Văn phòng UBND huyện, UBND kiểm tra huyện uỷ, Thanh tra Sở GD-ĐT TP.Hà Nội tham gia đã tiến hành thanh tra các nội dung một cách nghiêm túc, đầy đủ, khách quan, công tâm, đảm bảo chính xác".

Lãnh đạo huyện Quốc Oai nói gì về thông tin học sinh cầm gậy đánh cô Nguyễn Thị Tuất chưa đủ cơ sở? - Ảnh 2.

Ngày 27/3, UBND huyện Quốc Oai đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành với nhiều cơ quan đơn vị.

Theo vị này, quá trình thanh tra sự việc này kéo dài trong nhiều ngày bởi có quá nhiều nội dung phức tạp cần phải xác minh. Để ra được kết luận cuối cùng, thanh tra huyện đã làm việc rất vất vả. Sự việc có nhiều nội dung và các nội dung đều phải làm tỉ mỉ, chi tiết, xác minh kỹ càng, để tìm chứng cứ phải thật đầy đủ, rồi căn cứ vào các quy định, điều khoản mới có thể đưa ra kết luận được, chứ không cứ làm ào ào, cho qua.

"Thậm chí có nhiều nội dung mà đoàn thanh tra phải làm xuyên trưa, đến tối muộn và cả ngày nghỉ. Đã có hôm làm việc tới 23h để phân tích họp bàn và thống nhất cá nội dung", lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai chia sẻ.

Vì sao thông tin học sinh cầm gậy đánh cô Tuất chưa đủ cơ sở?

Một vấn đề được dư luận khá quan tâm đó là một trong hai nội dung được xác định chưa đủ cơ sở khẳng định trong bản kết luận. Cụ thể, thông tin phản ánh về việc học sinh cầm thước đánh cô Tuất, bắn đạn giấy vào mắt cô.

Trước đó, trong đơn thư, cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B tố cáo học sinh khối 5 do cô giảng dạy liên tục quậy phá, hành hung cô. Một số hình ảnh học sinh cầm gậy đánh và ảnh đạn giấy cũng được đăng tải trên mạng xã hội, cho rằng nhắm vào cô ngay trong lớp học.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai nói gì về thông tin học sinh cầm gậy đánh cô Nguyễn Thị Tuất chưa đủ cơ sở? - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai cho hay, chưa đủ cơ sở để xác định chính xác có việc học sinh bắn đạn trúng khu vực dưới hốc mắt nữ giáo viên và việc học sinh cầm thước đánh cô giáo này. Ảnh: GVCC

Lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai cho hay, đoàn thanh tra cũng đã xác minh những nội dung này nhưng thực tế không có đủ cơ sở để đưa ra được kết luận. Cụ thể, đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội chỉ đưa ảnh chụp những viên đạn giấy chứ không thể hiện sự việc, hành động.

"Trước đó, cơ quan công an xã Sài Sơn đã tiến hành trích xuất camera ghi lại buổi học đó thì camera của trường lại bị hỏng. Trong khi đó, ở phía cô Tuất, cũng không cung cấp được các bằng chứng, do đó không có gì để chứng minh một cách thuyết phục rằng học sinh bắn đạn giấy vào cô. Kể cả hình ảnh học sinh cầm thước lên cũng vậy. Tất cả đều chưa đủ cơ sở để khẳng định", vị này nói.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai nói gì về thông tin học sinh cầm gậy đánh cô Nguyễn Thị Tuất chưa đủ cơ sở? - Ảnh 4.

Đoàn thanh tra cũng kết luận, việc học sinh cầm thước đánh cô Tuất là chưa đủ cơ sở. Ảnh: GVCC

Ngoài ra, lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai cho hay, trong quá trình làm việc với đoàn thanh tra, cô Tuất nói rằng không biết clip đó từ đâu ra. Cô Tuất đã cung cấp nhiều clip nhưng clip đó thì "không nhớ có phải do mình cung cấp hay không". Điều này được đoàn thanh tra lập biên bản rõ ràng.

Theo vị này, những điều này được nêu trong bản kết luận vụ việc, tuy nhiên, trong thông cáo công bố tới báo chí chỉ nêu kết quả ngắn gọn.

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, sau khi nhận kết luận thanh tra, cô Nguyễn Thị Tuất đang làm đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng có thẩm quyền về vấn đề này. Trong đó, nữ giáo viên không đồng tình về kết luận "chưa đủ cơ sở khẳng định thông tin phản ánh về việc học sinh cầm thước đánh cô Tuất, bắn đạn giấy vào mắt cô".

Lãnh đạo huyện Quốc Oai nói gì về thông tin học sinh cầm gậy đánh cô Nguyễn Thị Tuất chưa đủ cơ sở? - Ảnh 5.

Trường Tiểu học Sài Sơn B - nơi xảy ra sự việc.

Trong bản kết quả xác minh, ngày 23/1, cô Nguyễn Thị Tuất đã có đơn trình báo UBND xã Sài Sơn về nội dung trong ngày 20/1, giờ dạy môn Lịch sử lớp 5D, một số học sinh trong lớp đã có hành vi dùng dây chun bắn đạn giấy vào mình. Trong đó, có 1 "viên" trúng dưới mắt của cô Tuất. Một học sinh lấy áo che mặt, cầm thước kẻ đánh cô. Cô Tuất đã báo cho giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu nhà trường nhưng không được xử lý.

Ngày 4/4, Công an xã Sài Sơn đã có báo cáo về việc xác minh giải quyết tin báo thể hiện "hiện nay không có đủ cơ sở kết luận xác định có sự việc xảy ra như đơn trình báo của cô Tuất hay không".

Kết quả xác minh học sinh lớp 5D cho biết: Ngày 21/1, có việc một số học sinh dùng dây chun bắn "đạn giấy" lên phía bục giảng, 1 học sinh che mặt, cầm thước tiến đến phía bàn giáo viên để che camera điện thoại của cô Tuất được cài vào ngăn bên ngoài túi xách để trên bàn giáo viên.

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Sài Sơn B ngày xảy ra sự việc (20, 21/1) hệ thống camera của nhà trường bị mất mạng, bị hỏng nên không lưu giữ và chiết xuất được hình ảnh.

Căn cứ vào kết quả xác minh của Công an xã Sài Sơn, Căn cứ vào kết quả xác minh, Đoàn thanh tra xác định tại thời điểm xác minh không chiết xuất được hình ảnh camera do camera không lưu dữ liệu và cô Tuất cũng không cung cấp được chứng cứ chứng minh sự việc nêu trên. Do đó chưa đủ cơ sở để xác định chính xác có việc học sinh bắn đạn trúng khu vực dưới hốc mắt nữ giáo viên và việc học sinh cầm thước đánh cô Tuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem