Lãnh đạo Ukraine cảnh báo chiến tranh tổng lực với Nga

Tiểu Đào (Theo The Guardian) Thứ tư, ngày 28/11/2018 14:31 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng cảnh báo “chiến tranh tổng lực” với Nga trong bối cảnh căng thăng giữa Kiev và Moscow vẫn đang gia tăng sau vụ việc 2 tàu Hải quân Ukraine bị bắt giữ tại Eo biển Kerch.
Bình luận 0

img

Sĩ quan tình báo Nga dẫn một thủy thủ Ukraine vào tòa án tại Simferopol, bán đảo Crimea vào hôm 27.11. Ảnh: AP.

“Tôi không muốn công chúng thấy sự việc chỉ là đùa giỡn. Ukraine đang phải đối mặt với mối đe dọa chiến tranh tổng lực với Nga”, Tổng thống Poroshenko phát biểu trên truyền hình vào hôm qua (27.11).

Dựa trên các báo cáo tình báo, ông Poroshenko tuyên bố số xe tăng Nga được triển khai tại biên giới giữa 2 nước đã tăng gấp 3 lần còn số binh sĩ cũng đang “gia tăng một cách chóng mặt”.

Trước đó vào hôm Chủ Nhật (26.11), lực lượng biên phòng Nga đã bắt giữ 3 tàu của Ukraine tại Eo biển Kerch, nằm giữa bán đảo Crimea và đất liền Nga. Các tàu trước khi đi qua eo biển này thường thông báo trước lịch trình với phía Nga, nhưng Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc ba chiến hạm Ukraine đã không "tuân thủ quy trình", theo RT.

Kiev cho biết nhóm tàu di chuyển từ thành phố cảng Odessa tới Mariupol theo kế hoạch đã thông báo cho Moscow từ trước. Phía Nga bác bỏ, khẳng định không nhận được thông tin về chuyến đi của nhóm tàu Ukraine.

img

Hình ảnh hư hại trên 1 tàu chiến Ukraine bị Nga bắt giữ. Ảnh: AP.

Nga lập tức triển khai các tàu cảnh sát biển liên tục yêu cầu tàu chiến Ukraine rời khỏi lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của nước này, nhưng nhóm tàu này dường như đã phớt lờ. "Họ đi vào khu vực tạm thời bị phong tỏa, thực hiện nhiều động tác di chuyển nguy hiểm và không chấp hành mệnh lệnh từ nhà chức trách Nga", FSB ra thông cáo cho biết.

FSB gọi hành động này là "khiêu khích", lo ngại rằng nó có thể gây ra "tình huống xung đột". Các tàu tuần tra Nga sau đó truy đuổi, đâm húc và cuối cùng nổ súng để buộc nhóm chiến hạm Ukraine dừng lại. Cả ba tàu đều bị bắt, chịu sự giám sát của FSB và Vệ binh quốc gia Nga.

Nhà chức trách Nga cho biết ba thủy thủ trên tàu Ukraine bị thương đã được chăm sóc y tế, trong khi Kiev khẳng định có 6 người bị thương trong vụ va chạm này. Moskva sau đó triển khai một tàu hàng chặn ngang luồng hàng hải dưới cầu vượt eo biển Kerch, đồng thời điều hàng loạt tàu cảnh sát biển, cường kích Su-25 và trực thăng vũ trang Ka-52 tuần tra khu vực này.

img

Ảnh chụp màn hình đoạn video quay cảnh một thủy thủ Ukraine đang bị các nhà chức trách Nga thẩm vấn.

Được biết, một tòa án ở Crimea đã ra phán quyết giam giữ 12 thủy thủ Ukraine bị Nga bắt sống thêm 2 tháng để chuẩn bị truy tố tội vượt biên trái phép.

Theo The Guardian, vụ va chạm mới nhất giữa Nga và Ukraine đã thu hút nhiều sự chú ý cũng như chỉ trích từ phương Tây cũng như cộng đồng quốc tế. Hiện tại, một số chính trị gia cao cấp ở Nga, Áo, Ba Lan và Estonia đã cân nhắc khả năng áp đặt nhiều lệnh cấm vận mới lên Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo sẽ hủy cuộc gặp được báo giới chờ đợi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Hội nghị G20 sẽ diễn ra tại Buenos Aires (Argentina) vào tuần này

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng hối thúc Moscow và Kiev “kiềm chế tối đa”, né tránh gia tăng căng thẳng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem