Lầu Năm Góc thừa nhận 'khả năng' Ukraine pháo kích gần nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 30/08/2022 12:43 PM (GMT+7)
Một quan chức Mỹ đã trả lời những câu hỏi về cáo buộc lực lượng Kiev nhắm mục tiêu vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia.
Bình luận 0
Lầu Năm Góc thừa nhận 'khả năng' Ukraine pháo kích gần nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: AP

Hôm 29/8, một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ thừa nhận rằng các lực lượng Ukraine có thể đã tấn công khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, tuy nhiên ông khẳng định rằng điều này chỉ nhằm đáp trả hỏa lực của Nga. Trước đó cùng ngày, nhà chức trách Nga cho biết một quả đạn pháo của Ukraine đã làm hư hại mái của tòa nhà chứa nhiên liệu lò phản ứng.

"Điều tôi biết chắc chắn là người Nga đang khai hỏa xung quanh nhà máy", quan chức giấu tên nói với các phóng viên trong một cuộc họp ngắn tại Lầu Năm Góc. "Tôi cũng biết rằng có những viên đạn đã trúng vào khu vực gần nhà máy".

Nói về cách Mỹ theo dõi tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, quan chức này cho biết "thật khó để giải thích".

"Có khả năng là lực lượng Ukraine cũng nổ súng tại khu vực, trong một số trường hợp, nhưng chỉ là nhằm đáp trả lại những cuộc tấn công từ Nga", ông nói.

Các lực lượng Nga đã thiết lập quyền kiểm soát Zaporizhzhia vào đầu tháng 3/2022. Lực lượng bảo vệ quốc gia và các chuyên gia bảo vệ hạt nhân của Nga đã đảm bảo an ninh cho khu vực này trong khi các nhân viên Ukraine tiếp tục hoạt động mà không bị cản trở. Chính phủ Kiev tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã biến nhà máy này thành một căn cứ quân sự mà từ đó họ tấn công các mục tiêu của Ukraine.

Quan chức Mỹ tuyên bố "người Ukraine nhận thức rất rõ về những tác động tiềm tàng của việc tấn công nhà máy điện hạt nhân và họ sẽ cố gắng không làm điều đó".

Moscow đã cung cấp bằng chứng cho LHQ về các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào Zaporizhzhia và thị trấn Energodar gần đó kể từ tháng 7, cáo buộc Kiev sử dụng máy bay không người lái kamikaze và thậm chí cả pháo do Mỹ cung cấp. 

Một thành viên của chính quyền địa phương cho biết vụ tấn công mới nhất xảy ra hôm 29/8, khi một viên đạn xuyên thủng mái của một tòa nhà chứa nhiên liệu lò phản ứng.

Hôm 28/8, một máy bay không người lái đã bị bắn rơi trên nhà máy. Nga cáo buộc các cuộc tấn công của pháo binh Ukraine vào Energodar khiến 9 người dân thường bị thương.

Kiev đã yêu cầu Nga giao lại Zaporizhzhia cho Ukraine kiểm soát, hoặc ít nhất là phi quân sự hóa một khu vực dài 30km xung quanh nhà máy. 

Hôm thứ 29/8, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cũng thúc giục việc phi quân sự hóa nhà máy, đồng thời kêu gọi đóng cửa các lò phản ứng. 

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi được cho là sẽ đích thân dẫn đầu phái đoàn đến thăm nhà máy trong tuần này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem