Khánh Hòa: Doanh thu du lịch kỳ nghỉ lễ đạt trên 576 tỷ đồng

04/09/2022 13:33 GMT+7
Trong kỳ nghỉ lễ, tỉnh Khánh Hòa đón gần 136.000 lượt khách lưu trú. Trong đó, khoảng 6.500 lượt khách quốc tế và 129.500 lượt khách nội địa, tổng doanh thu từ du lịch khoảng 576,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 4 ngày lễ năm nay, toàn tỉnh đón gần 136.000 lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 6.500 lượt khách quốc tế, 129.500 lượt khách nội địa. Công suất buồng phòng đạt 65,3%, trong đó nhiều khách sạn và resort có công suất trên 70%. Tổng doanh thu từ du lịch khoảng 576,2 tỷ đồng.

Từ 31/8 - 4/9, bình quân mỗi ngày có khoảng 50 chuyến bay nội địa với khoảng 300 khách/chuyến và 6 chuyến bay quốc tế đến sân bay Cam Ranh với khoảng 150 khách/chuyến. Nhiều du khách tự đi xe cá nhân đến các điểm vui chơi, nghỉ dưỡng của Khánh Hòa để tham quan, du lịch. 

Khánh Hòa: Doanh thu du lịch kỳ nghỉ lễ đạt trên 576 tỷ đồng - Ảnh 1.

Toàn tỉnh Khánh Hòa đón gần 136.000 lượt khách lưu trú. Ảnh: C.T

Theo đó, các du khách khám phá các tour du lịch đảo Khỉ, đảo Hoa Lan,  Tháp Bà Ponagar Nha Trang, danh thắng Hòn Chồng, Viện Hải dương học, chùa Long Sơn, I-resort và Suối khoáng nóng Tháp Bà, nhiều khu du lịch đón hàng ngàn du khách trong kỳ nghỉ lễ này. 

Khánh Hòa: Doanh thu du lịch kỳ nghỉ lễ đạt trên 576 tỷ đồng - Ảnh 2.

Người dân rất thích khám phá và trải nghiệm các điểm du lịch của TP.Nha Trang. Ảnh: C.T

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài nên các doanh nghiệp du lịch đã chuẩn bị nhiều chương trình như: Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và  Quốc khánh 2/9; Chương trình Đại nhạc hội Heneiken, Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan nên đã thu hút được người dân và du khách. 


Công Tâm
Cùng chuyên mục