Liên tục "trảm" quan chức ngành an ninh, ông Zelensky có làm điều đúng đắn?

Vương Nam - Al Jazeera Thứ tư, ngày 20/07/2022 03:55 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, chính phủ của ông đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng khi vụ bê bối gián điệp lớn nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự bị phanh phui.
Bình luận 0

img

Tổng công tố Ukraine – bà Iryna Venediktova và Giám đốc Cơ quan An ninh nội địa – ông Ivan Bakanov (ảnh: Al Jazeera)

Hôm 17.7, ông Zelensky tuyên bố cách chức Tổng công tố Iryna Venediktova và Giám đốc Cơ quan An ninh nội địa (SBU) Ivan Bakanov. Ông Zelensky cáo buộc hàng loạt nhân viên dưới quyền của 2 quan chức này đã tham gia các hoạt động gián điệp, chống lại Kiev.

“Có 651 vụ án hình sự được khởi tố liên quan đến hành vi phản quốc và cộng tác với Nga của các nhân viên thuộc Cục An ninh, Văn phòng Tổng công tố, cùng nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác”, ông Zelensky cho biết.

“Mối liên hệ giữa lực lượng an ninh Ukraine với tình báo Nga đặt ra những nghi vấn nghiêm trọng đối với các quan chức đầu ngành”, ông Zelensky nói.

Trong một tuyên bố đính chính, Andriy Smyrnov – Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine – cho biết, bà Iryna Venediktova và ông Ivan Bakanov chỉ bị đình chỉ công tác để điều tra, chưa bị cách chức. Ông Smyrnov cũng để ngỏ khả năng hai quan chức này được trở lại làm việc nếu cuộc điều tra kết luận họ không có tội.

Giới quan sát cho rằng, bê bối gián điệp vừa được ông Zelensky phanh phui không chỉ gây hoang mang trong ngành an ninh Ukraine mà còn làm xáo trộn bộ máy lãnh đạo nước này. Trong tương lai, ông Zelensky sẽ có nhiều việc phải làm để thanh lọc ngành an ninh, cũng như lấy lại lòng tin của quân đội và người dân.

Doug Klain – chuyên gia phân tích thuộc Hội đồng Đại Tây Dương (Mỹ) – cho rằng, nếu Tổng thống Zelensky không xử lý mạnh tay những bê bối về an ninh, ông sẽ tự khiến chính quyền của mình lung lay khi không đối phó nổi “thù trong” giữa xung đột với Nga.

“Chống gián điệp là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ukraine trong thời điểm hiện tại và cũng là điều phương Tây rất quan tâm khi gửi thêm viện trợ, chia sẻ tin tình báo cho nước này”, ông Doug Klain nhận xét.

img

Ông Zelensky quyết tâm cải tổ ngành an ninh Ukraine (ảnh: Al Jazeera)

Theo ông Doug Klain, Tổng thống Ukraine Zelensky dường như đã mất hết niềm tin vào nhiều lãnh đạo an ninh được bổ nhiệm vào trước ngày 24.2.

“Ukraine mới đây đã bắt giữ một cựu lãnh đạo SBU ở khu vực Crimea với cáo buộc bán tin tình báo cho Nga và phản quốc. Ông ta là một trong nhiều lãnh đạo cấp cao của SBU nhưng lại cộng tác với Nga”, ông Doug Klain nói, đề cập đến vụ bắt giữ hôm 16.7 nhằm vào cựu lãnh đạo SBU vùng Crimea – ông Oleg Kulinich.

Ông Zelensky cho hay, Oleg Kulinich bị sa thải sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và đây là quyết định “hoàn toàn chính xác”.

Thành lập sau khi Ukraine tuyên bố tách khỏi Liên Xô năm 1991, SBU là cơ quan thực thi pháp luật, tình báo và an ninh thuộc chính quyền Kiev. SBU chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phản gián và chống khủng bố

Alan Fisher – phóng viên Al Jazeera làm việc ở Kiev – cho rằng, quyết định thanh lọc ngành an ninh của Tổng thống Ukraine là “rất bất ngờ”.

“Chưa có dấu hiệu nào cho thấy 2 quan chức vừa bị xử lý có dấu hiệu chống lại Kiev. Đây là vấn đề về trách nhiệm và sự thất bại ở cấp lãnh đạo ngành an ninh Ukraine đối với nhân viên dưới quyền”, phóng viên Alan Fisher cho hay.

Al Jazeera đưa tin, hôm 18.7, ông Zelensky tiếp tục cải tổ sâu rộng cơ quan an ninh Ukraine, bằng việc sa thải 28 quan chức.

Ông Zelensky cho hay, một cuộc sát hạch nhân sự của SBU đang được tiến hành và 28 quan chức đã bị sa thải do “làm việc không đạt yêu cầu”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem