"Lính cũ" vượt mặt, chiến thắng Trump trong cuộc đua bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Cộng hòa

V.A (tổng hợp) Thứ hai, ngày 04/03/2024 13:18 PM (GMT+7)
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Edison Research sáng 4/3 (giờ Việt Nam) cho thấy bà Nikki Haley đã có chiến thắng đầu tiên trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, khi vượt qua ông Trump với tỉ lệ 62,9% so với 33,2%.
Bình luận 0

Cụ thể, bà Haley giành được 62,9% số phiếu bầu, so với 33,2% vào tay cựu tổng thống, Reuters đưa tin, căn cứ kết quả từ Edison Research (công ty chuyên cung cấp dữ liệu bầu cử Mỹ).

Dù vậy, Reuters đánh giá đây chỉ là chiến thắng mang ý nghĩa biểu tượng cho bà Haley, người thách thức duy nhất còn lại của ông Trump trong cuộc đua giành đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa.

Đây là chiến thắng đầu tiên của bà Haley trong cuộc đua giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, diễn ra ngay trước thềm Siêu thứ ba vào ngày 5/3, khi 16 bang và vùng lãnh thổ đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ, sự kiện có thể định đoạt tương lai tranh cử của bà.

"Lính cũ" vượt mặt, chiến thắng Trump trong cuộc đua bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Cộng hòa- Ảnh 1.

Bà Nikki Haley có chiến thắng đầu tiên trong cuộc bầu cử sơ bộ sau khi thua liên tiếp ở 8 bang. Ảnh: Reuters

Chiến thắng của bà Haley ở Washington không gây bất ngờ lớn. Nhiều người tin rằng thủ đô Washington là cơ hội chiến thắng tốt nhất và có lẽ duy nhất của bà trong vòng sơ bộ của đảng Cộng hòa. Ông Trump trước đó thắng bà Haley trong bầu cử sơ bộ ở toàn bộ 8 bang đầu tiên với cách biệt đáng kể.

Bà Haley vẫn phải đối mặt nhiều khó khăn gần như không thể vượt qua trong đường đua. Trước lần chiến thắng hiếm hoi này, bà đã thua ông Trump trong 8 cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên với khoảng cách đáng kể.

Các cuộc thăm dò cho thấy cựu Tổng thống được kỳ vọng giành chiến thắng trong hầu hết cuộc bầu cử sơ bộ trong tương lai.

Thành phần cử tri đảng Cộng hòa ở Washington, D.C. có thể giải thích cho chiến thắng của bà Haley.

100% thủ đô Mỹ là khu vực thành thị với tỷ lệ cư dân có bằng đại học tương đối cao. Trong khi đó, bộ phận cốt lõi ủng hộ ông Trump nghiêng về nông thôn và đặc biệt mạnh ở những khu vực có trình độ học vấn thấp.

Washington D.C. cũng là nơi sinh sống của số lượng đáng kể viên chức liên bang mà các đồng minh của ông Trump đã cam kết sẽ sa thải hàng loạt và thay thế bằng những người trung thành nếu ông thắng cử vào tháng 11.

Đây còn là một trong những khu vực có lượng cử tri đảng Dân chủ cao nhất trên toàn nước Mỹ và chỉ có khoảng 23.000 đảng viên Cộng hòa đã đăng ký. Ông Joe Biden đã giành chiến thắng ở thủ đô trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 với 92% phiếu bầu.

Với chiến thắng của mình, bà Haley sẽ giành được 19 đại biểu của đảng Cộng hòa, chiếm một phần nhỏ trong mức 1.215 đại biểu cần thiết để giành được đề cử chung cuộc.

Chiến thắng của bà Haley có thể giúp xua tan những lời chỉ trích cho rằng cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc không thể chiến thắng dù chỉ một cuộc bầu cử sơ bộ.

Đồng thời, một số đảng viên Cộng hòa sẽ cho rằng mức độ ủng hộ lớn dành cho bà Haley tại Washington D.C. là điều tiêu cực vì nhiều nhà lãnh đạo đảng - bao gồm cả ông Trump - mô tả thành phố này là nơi đầy rẫy tội phạm và do giới tinh hoa xa rời thực tế kiểm soát.

Đây không phải lần đầu đảng viên Cộng hòa ở thủ đô Mỹ không ủng hộ ông Trump. Trong cuộc cạnh tranh đề cử đảng Cộng hòa gần nhất ở Washington vào năm 2016, ông Trump nhận được chưa đầy 14% phiếu bầu và không giành được đại biểu nào, dù sau đó ông giành được đề cử trên toàn quốc.

Vào ngày 5/3, 15 tiểu bang và một vùng lãnh thổ của Mỹ sẽ đồng loạt tổ chức bỏ phiếu cho đề cử tổng thống. Vì số lượng cuộc bầu cử sơ bộ trong dịp này là nhiều nhất, đây được là ngày Siêu Thứ Ba.

Theo Washington Post, bất chấp thất bại ban đầu, bà Haley khẳng định tiếp tục không từ bỏ, ít nhất là qua ngày Siêu Thứ Ba, vì cho rằng cử tri xứng đáng có lựa chọn thay thế khác ông Trump.

Cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở Washington D.C. sẽ được tổ chức vào tháng 6.

Bà Haley sinh năm 1972, là thống đốc nữ đầu tiên của bang South Carolina. Bà từng làm thống đốc South Carolina từ năm 2011 tới 2017.Từ tháng 1/2017 tới tháng 12/2018, bà Haley là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Chính ông Trump trên tư cách tổng thống khi ấy là người bổ nhiệm bà Haley.

Bà Haley là con gái của hai người di dân Ấn Độ đang điều hành một cửa hàng quần áo ở một vùng nông thôn của tiểu bang. Bà Haley nổi tiếng trong đảng Cộng hòa nhờ khả năng giải quyết các vấn đề về giới tính và chủng tộc một cách đáng tin cậy hơn nhiều đồng nghiệp của bà. Bà Haley cũng thể hiện mình là người bảo vệ kiên quyết cho các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài.

Trong thời gian bà làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc dưới thời Trump từ năm 2017 đến 2018, Hoa Kỳ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, được ký kết dưới thời đảng Dân chủ. Haley đã nhận được sự chú ý của cả nước vào năm 2015 khi, với tư cách là thống đốc, bà đã ký một dự luật thành luật loại bỏ cờ của Liên minh miền Nam khỏi khuôn viên của thủ phủ tiểu bang South Carolina, sau vụ sát hại chín người da đen đi nhà thờ bởi người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng Dylann Roof.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem